24/02/2024 06:00 GMT+7

Tin tức sáng 24-2: Tấp nập du khách đi lễ đền Trần; Một tháng Việt Nam nhập gần 7.000 ô tô

Tin tức đáng chú ý: Tấp nập du khách lễ đền Trần trước giờ khai ấn; Tháng 1-2024 cả nước nhập gần 7.000 ô tô; Thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt hơn 16,4 tỉ USD trong tháng đầu năm...

Ngoài tham quan, lễ đền, nhiều du khách đã xin chữ đầu năm tại đền Trần - Ảnh: CÔNG LUẬT/TTXVN

Ngoài tham quan, lễ đền, nhiều du khách đã xin chữ đầu năm tại đền Trần - Ảnh: CÔNG LUẬT/TTXVN

Tấp nập người dân, du khách đến đền Trần trước giờ khai ấn

Trước giờ khai ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024, từ chiều qua 23-2 (ngày 14 tháng giêng), hàng ngàn du khách thập phương đã đổ về đền Trần ở thành phố Nam Định cầu may mắn đầu năm.

Theo ghi nhận, từ 20h, dòng người đổ về đền Trần dự lễ khai ấn mỗi lúc một đông, trên các ngả đường, lực lượng chức năng tích cực hướng dẫn, phân làn để tránh gây ùn tắc trên tuyến quốc lộ 10.

Sau khi hoàn thành nghi lễ khai ấn, từ 23h55 ngày 14 tháng giêng âm lịch, đền mở cửa để người dân và khách thập phương vào lễ đầu năm. Từ 5h sáng 15 tháng giêng bắt đầu phát ấn cho nhân dân và du khách.

Đền Trần là quần thể đền thờ tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, đây là nơi thờ các vua Trần cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần.

Dùng biên lai điện tử thu phí dịch vụ công tại Cần Thơ

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác thanh toán trực tuyến hồ sơ dịch vụ công trên môi trường điện tử thành phố Cần Thơ.

Trước đó, qua tổng hợp ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều thống nhất với việc triển khai biên lai điện tử thu phí dịch vụ công trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ (số 109 đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 26-2, đối với các thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ (trừ Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Thanh tra thành phố).

2.362 chủ tàu Kiên Giang ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Để góp phần gỡ thẻ vàng IUU chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, thời gian qua Bộ đội biên phòng Kiên Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền qua trạm kiểm soát 18.102 phương tiện/32.858 thuyền viên, phát 1.150 tờ rơi, 300 thư kêu gọi về công tác phòng chống khai thác IUU.

Hướng dẫn 2.362 chủ tàu ký cam kết không đánh bắt vi phạm trên vùng biển nước ngoài.

Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết năm 2023 đã xác lập đấu tranh 3 chuyên án, phát hiện và bắt giữ 407 vụ/511 người, thu 16 khẩu súng (11 khẩu súng quân dụng, 5 khẩu súng dạng khác), 104 viên đạn quân dụng, 256 viên đạn chì và khoảng 413.733 lít dầu DO lậu vận chuyển trên biển.

Một dây chuyền lắp ráp tại nhà máy ô tô mới của Honda ở tỉnh Prachin Buri (Thái Lan) - Ảnh: Pattanapong Hirunard/Bangkok Post

Một dây chuyền lắp ráp tại nhà máy ô tô mới của Honda ở tỉnh Prachin Buri (Thái Lan) - Ảnh: Pattanapong Hirunard/Bangkok Post

Việt Nam nhập gần 7.000 ô tô trong tháng 1-2024

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan mới công bố, tháng 1-2024, lượng và kim ngạch ô tô nhập khẩu đều giảm mạnh so với cùng kỳ 2023.

Tháng 1-2024, cả nước nhập khẩu 6.955 ô tô các loại, kim ngạch đạt hơn 145 triệu USD, giảm 9,1% về lượng và giảm 17,2% về kim ngạch so với tháng 12-2023.

So với cùng kỳ năm 2023, kết quả nhập khẩu ô tô còn giảm mạnh hơn nhiều. Cụ thể, so với tháng 1-2023, lượng ô tô nhập khẩu giảm tới 51,8%, trong khi kim ngạch giảm 53,7%.

Các thị trường nhập khẩu ô tô chủ yếu vẫn đến từ châu Á với các cái tên quen thuộc như Indonesia 2.647 xe, kim ngạch 35,3 triệu USD; Thái Lan 1.858 xe, kim ngạch 35,8 triệu USD...

Năm 2023, nước ta nhập khẩu 118.942 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch 2,83 tỉ USD, giảm mạnh 31,5% về lượng và giảm 26,3% về kim ngạch so với năm 2022.

Thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt hơn 16,4 tỉ USD trong tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan tháng 1-2024, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 4,555 tỉ USD, tăng 17,28% so với cùng kỳ 2023.

Trong tháng 1, nhiều nhóm hàng xuất khẩu sang Trung Quốc đạt kim ngạch hàng trăm triệu USD như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện; rau quả; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng…

Ngoại trừ sự sụt giảm kim ngạch của mặt hàng điện thoại và linh kiện (giảm hơn 950 triệu USD), hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực sang thị trường láng giềng này đều có tăng trưởng khá.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam. Tháng 1, xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt 306 triệu USD, tăng tới 121% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 62,45% kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước.

Riêng tôm và cá tra, Trung Quốc là thị trường lớn nhất trong tháng đầu năm 2024. Xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc tăng gấp gần 4 lần so với tháng 1-2023. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc trong tháng 1 đạt 11,88 tỉ USD, tăng mạnh 63,64% so với cùng kỳ 2023.

Như vậy, tháng đầu năm, thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt hơn 16,43 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam chịu thâm hụt thương mại với con số nhập siêu hơn 7,3 tỉ USD.

Y bác sĩ đã hiến tặng hơn 400 đơn vị máu sau chương trình - Ảnh: BVCC

Y bác sĩ đã hiến tặng hơn 400 đơn vị máu sau chương trình - Ảnh: BVCC

Y bác sĩ hiến máu "Blouse trắng - Trái tim hồng"

Nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 và Lễ hội Xuân hồng (lễ hội hiến máu tình nguyện thường niên) 2024, ngày 23-2 đã có trên 400 y bác sĩ, cán bộ của Bệnh viện Phụ sản trung ương tham gia hiến máu tình nguyện.

Chương trình mang tên "Blouse trắng - Trái tim hồng", hiến tặng máu điều trị cho người bệnh đang cần máu điều trị.

Theo Viện Huyết học truyền máu trung ương, trải qua 16 kỳ tổ chức (từ năm 2008 đến 2023), Lễ hội Xuân hồng đã thu hút hàng trăm ngàn người tham dự và hiến máu, riêng tại Hà Nội đã tiếp nhận trên 110.000 đơn vị máu, góp phần giải quyết đáng kể tình trạng thiếu máu điều trị sau dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 24-2. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 24-2. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 24-2 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức thời tiết hôm nay 24-2 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 24-2: Tấp nập du khách đi lễ đền Trần; Một tháng Việt Nam nhập gần 7.000 ô tô- Ảnh 6.

Tin tức thể thao sáng 23-2: Benzema Tin tức thể thao sáng 23-2: Benzema 'đốt lưới nhà'; Toni Kroos tuyên bố quay lại tuyển Đức

Tiền đạo Karim Benzema đánh đầu phản lưới nhà ở AFC Champions League, tiền vệ 32 tuổi Toni Kroos gây sốc khi tuyên bố trở lại tuyển Đức là những tin nổi bật sáng 23-2.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên