30/06/2023 19:11 GMT+7

Tòa bác yêu cầu khởi kiện 'cưỡng chế xét nghiệm' ở Bình Dương

Bà Phương Lan, người bị phường phá khóa căn hộ và cưỡng chế xét nghiệm COVID-19, nói sẽ kháng cáo sau khi bị tòa sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện.

Tòa bác yêu cầu khởi kiện cưỡng chế xét nghiệm ở Bình Dương - Ảnh 1.

Bà Lan (thứ hai từ trái qua) và ba luật sư nói chuyện tại phiên tòa chiều 30-6 - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 30-6, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm sau khi nghị án đã tuyên bác yêu cầu khởi kiện của bà Hoàng Thị Phương Lan, 40 tuổi.

Vụ 'cưỡng chế xét nghiệm' ở Bình Dương: Tòa bác yêu cầu khởi kiện, bà Lan nói sẽ kháng cáo

Bà Lan là người bị lực lượng chức năng phường Vĩnh Phú, TP Thuận An phá khóa căn hộ, cưỡng chế xét nghiệm COVID-19 trong thời gian xảy ra đại dịch tại Việt Nam.

Hội đồng xét xử cho rằng yêu cầu của bà Lan về việc hủy quyết định của UBND phường Vĩnh Phú xử phạt vi phạm hành chính đối với bà là không có cơ sở chấp nhận.

Theo tòa sơ thẩm, trong thời gian xảy ra vụ việc vào năm 2021, phường Vĩnh Phú là địa phương có "nguy cơ rất cao" đối với dịch COVID-19 nên phải thực hiện việc xét nghiệm nhiều lần trong tuần theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo trung ương. 

Tòa nói dù không có văn bản thông báo trực tiếp nhưng bà Lan đã biết việc phải xét nghiệm cộng đồng.

Các luật sư cho rằng ông Võ Thanh Quan - bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú - làm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của phường, nhưng ông không phải là người đại diện chính quyền theo luật định để thực hiện việc giám sát y tế đối với bà Lan.

Luật sư cũng cho rằng người lập biên bản vi phạm hành chính là một công an, không có tên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường nên chỉ có thẩm quyền về an ninh trật tự, không có thẩm quyền lập biên bản vi phạm về y tế.

Tuy nhiên, các trình bày nói trên của luật sư không được hội đồng xét xử chấp thuận. Ngoài việc bị bác yêu cầu khởi kiện, bà Lan còn phải nộp án phí sơ thẩm theo quy định.

Tòa bác yêu cầu khởi kiện cưỡng chế xét nghiệm ở Bình Dương - Ảnh 3.

Ông Võ Thanh Quan - bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú (bìa trái) - xin lỗi bà Lan vì phá khóa cưỡng chế xét nghiệm COVID-19 tại buổi làm việc chiều 29-9-2021. Còn việc bà Lan không chấp hành xét nghiệm bị UBND phường phạt nên bà khởi kiện - Ảnh: BÁ SƠN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sau phiên tòa, bà Lan cho biết sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm trong vòng 15 ngày. 

Theo bà Lan và các luật sư, mặc dù số tiền xử phạt chỉ 2 triệu đồng, bà Lan đã chấp hành nộp phạt nhưng suốt hai năm qua bà đi khiếu nại, khởi kiện để bảo vệ danh dự, quyền lợi chính đáng của mình, cũng như thông qua vụ việc này để những cán bộ trong quá trình thực thi công vụ phải đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Người bị kiện vụ "cưỡng chế xét nghiệm" vắng mặt

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vào trưa 28-9-2021, đại diện của phường Vĩnh Phú đã gọi thợ khóa từ bên ngoài vào mở khóa căn hộ của bà Lan, cưỡng chế bà Lan ra sân lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi sự việc được đăng lên mạng xã hội, ông Võ Thanh Quan - bí thư Đảng ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Phú - đã gửi lời xin lỗi công khai bà Lan đối với việc cưỡng chế bà chưa phù hợp quy định.

UBND phường Vĩnh Phú sau đó vẫn ra quyết định xử phạt bà Lan về hành vi "không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm" nên bà Lan đã lần lượt khiếu nại rồi khởi kiện hành chính.

Tại tòa, người bị khởi kiện hành chính là đại diện UBND phường Vĩnh Phú và UBND TP Thuận An đều có đơn xin xét vử vắng mặt.

Xử phạt 2 triệu đồng người phụ nữ bị cưỡng chế xét nghiệm COVID-19Xử phạt 2 triệu đồng người phụ nữ bị cưỡng chế xét nghiệm COVID-19

TTO - Sau khi bí thư phường lên tiếng xin lỗi về việc phá khóa cửa cưỡng chế không đúng quy định và bị xem xét trách nhiệm, người phụ nữ trong vụ việc cũng đã bị xử phạt hành chính.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên