20/09/2023 18:09 GMT+7

Toàn cảnh bệnh viện cửa ngõ TP.HCM trong 'bộ áo' mới

XUÂN MAI
và 1 tác giả khác

Ba bệnh viện cửa ngõ TP.HCM dần "cởi bỏ" cơ sở vật chất cũ xuống cấp, tiến tới đã và sắp hoàn thiện các tòa nhà mới khang trang. TP.HCM đã quyết định đầu tư hơn 4.300 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị y tế cho ba bệnh viện này.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức được khởi công xây dựng từ năm 2021, với quy mô 1.000 giường bệnh, chia làm nhiều giai đoạn. Công trình có 1 tầng hầm, 10 tầng nổi, tổng diện tích xây dựng 78.281  m²  , tổng mức đầu tư trên 1.915 tỉ đồng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức được khởi công xây dựng từ năm 2021, với quy mô 1.000 giường bệnh, chia làm nhiều giai đoạn. Công trình có 1 tầng hầm, 10 tầng nổi, tổng diện tích xây dựng 78.281m², tổng mức đầu tư trên 1.915 tỉ đồng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 20-9 tại hai trong ba bệnh viện cửa ngõ TP.HCM, gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đã dần hoàn thiện tòa nhà 10 tầng và đang dốc lực xây dựng những hạng mục còn lại.

Diện mạo mới của các bệnh viện cửa ngõ TP.HCM

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, dưới nắng nóng oi bức, nhiều công nhân tấp nập xây dựng các công trình phía trong và ngoài cổng bệnh viện mới. Các khối nhà mới 10 tầng dần hoàn thiện, phía trong bệnh viện cơ sở cũ đã giao phòng khám làm đường nội bộ cho bệnh viện mới.

Còn ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đã đưa vào sử dụng 6 tầng trong tòa nhà 10 tầng mới, tạm thời trưng dụng khoa truyền nhiễm mới làm khu vực hành chính. Phía trước khu nhà mới 10 tầng, đội thi công đang tốc lực xây dựng khoa cấp cứu mới.

Tại các khoa khám bệnh, cấp cứu, nội thận - lọc máu, hồi sức tích cực - chống độc của bệnh viện cũ vẫn duy trì hoạt động. Những bệnh nhân khó khăn đi lại như bệnh nặng, chấn thương chân... sẽ được xe cấp cứu của bệnh viện hỗ trợ vận chuyển miễn phí từ bệnh viện mới đến các khoa phòng cũ này.

Bác sĩ Nguyễn Thị Trúc Chi - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn - cho biết việc đưa vào hoạt động bệnh viện mới theo hình thức cuốn chiếu, với mục tiêu phải đảm bảo an toàn nhất cho bệnh nhân.

Giai đoạn đầu, bệnh viện xây dựng 500 giường bệnh với 18 phòng mổ. Trong năm 2024, dự kiến bệnh viện sẽ xây xong và có thêm trang thiết bị mới theo chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị được HĐND TP.HCM thông qua. Trong tương lai gần, bệnh viện sẽ có bãi đáp trực thăng trên sân thượng tòa nhà mới.

Để đảm bảo nhân sự và nâng cao tay nghề bác sĩ, bệnh viện tiếp tục tuyển dụng bác sĩ mới và cử các bác sĩ đi học thêm tại các bệnh viện tuyến cuối để sử dụng thành thạo hơn các máy MRI, CT-Scan... khi được trang bị trong thời gian tới.

Ông Cao Tấn Phước - giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức - cho biết theo tiến độ, đến cuối năm 2023 dự án xây mới bệnh viện sẽ hoàn thành toàn bộ. Để chuẩn bị tốt cho việc vận hành bệnh viện mới, bệnh viện đã gửi danh sách các trang thiết bị về chủ đầu tư và Sở Y tế TP.HCM.


Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn có tổng mức đầu tư 1.895 tỉ đồng và được khởi công vào ngày 20-1-2021. Hiện đã có 6/10 tầng của tòa nhà mới đưa vào hoạt động. Theo kế hoạch, trên nóc tòa nhà này sẽ có thêm bãi đáp trực thăng để đáp ứng yêu cầu cấp cứu bằng đường hàng không - Ảnh: XUÂN MAI

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn có tổng mức đầu tư 1.895 tỉ đồng và được khởi công vào ngày 20-1-2021. Hiện đã có 6/10 tầng của tòa nhà mới đưa vào hoạt động. Theo kế hoạch, trên nóc tòa nhà này sẽ có thêm bãi đáp trực thăng để đáp ứng yêu cầu cấp cứu bằng đường hàng không - Ảnh: XUÂN MAI

Bệnh nhân cảm thấy rất thoải mái khi được điều trị nội trú tại tòa nhà mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn- Ảnh: XUÂN MAI

Lần đầu tiên được nằm điều trị tại tòa nhà mới sau thời gian dài "gắn bó" Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn vì mắc nhiều bệnh, một bệnh nhân 60 tuổi (ngụ huyện Hóc Môn) chia sẻ bản thân thấy rất thoải mái. Tuy nhiên bà còn phải di chuyển đến bệnh viện khác để chụp MRI theo chỉ định của bác sĩ vì bệnh viện chưa có máy - Ảnh: XUÂN MAI

Đơn vị thi công đang xây dựng khoa cấp cứu mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Dự kiến bệnh viện sẽ hoàn thành xây mới xong tất cả các hạng mục trong năm 2024 - Ảnh: XUÂN MAI

Đơn vị thi công đang xây dựng khoa cấp cứu mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Dự kiến bệnh viện sẽ hoàn thành xây mới xong tất cả các hạng mục trong năm 2024 - Ảnh: XUÂN MAI

Song song xây mới và đưa vào hoạt động 6/10 tầng tại khu nhà mới, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn vẫn giữ lại khoa khám bệnh, cấp cứu, nội thận - lọc máu, hồi sức tích cực - chống độc của bệnh viện cũ. Nơi đây đã xuống cấp và thường xuyên bị ngập khi mưa lớn nhiều năm qua - Ảnh: XUÂN MAI

Song song xây mới và đưa vào hoạt động 6/10 tầng tại khu nhà mới, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn vẫn giữ lại khoa khám bệnh, cấp cứu, nội thận - lọc máu, hồi sức tích cực - chống độc của bệnh viện cũ. Nơi đây đã xuống cấp và thường xuyên bị ngập khi mưa lớn nhiều năm qua - Ảnh: XUÂN MAI

Công nhân tại công trình xây mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức gấp rút sơn, sửa tòa nhà mới xây dựng để kịp tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2023 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Công nhân tại công trình xây mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức gấp rút sơn, sửa tòa nhà mới xây dựng để kịp tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2023 - Ảnh: DUYÊN PHAN


Lượng bệnh nhân thăm khám nội trú và ngoại trú từ các tỉnh lân cận Đồng Nai, Bình Dương tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức chiếm khoảng 40% - Ảnh: DUYÊN PHAN

Lượng bệnh nhân thăm khám nội trú và ngoại trú từ các tỉnh lân cận Đồng Nai, Bình Dương tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức chiếm khoảng 40% - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phía trong cơ sở cũ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã xuống cấp, thế nhưng thường xuyên tiếp nhận số lượt bệnh nhân thăm khám ngày càng tăng, cao điểm lên đến 3.000 bệnh nhân/ngày - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phía trong cơ sở cũ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã xuống cấp, thế nhưng thường xuyên tiếp nhận số lượt bệnh nhân thăm khám ngày càng tăng, cao điểm lên đến 3.000 bệnh nhân/ngày - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hướng đến trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực

Ngành y tế TP.HCM xác định ba dự án xây mới bệnh viện đa khoa ở các cửa ngõ bao gồm Củ Chi, Hóc Môn, TP Thủ Đức khi hoàn thiện góp phần xây dựng ngành y tế thành phố trở thành một trong những trung tâm dịch vụ y tế của Đông Nam Á sau năm 2025.

Với các dự án bệnh viện này, nhân dân thành phố và các tỉnh lân cận có thể yên tâm về môi trường, chất lượng khám và điều trị, số lượng và chất lượng khám điều trị được nâng cao, thu hút được lực lượng cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có chất lượng về với bệnh viện.

3 bệnh viện cửa ngõ ‘đói’ vốn, TP.HCM kiến nghị với Thủ tướng3 bệnh viện cửa ngõ ‘đói’ vốn, TP.HCM kiến nghị với Thủ tướng

TTO - TP.HCM kiến nghị Thủ tướng xem xét bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn trong nước) giai đoạn 2021-2025 để đầu tư 3 dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn ở 3 bệnh viện cửa ngõ của TP, với tổng nhu cầu 4.500 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên