05/06/2021 19:50 GMT+7

Tối 5-6: Thêm 83 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Giang vẫn nhiều nhất với 39 ca

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Bộ Y tế tối 5-6 cho biết trong 6 giờ qua cả nước có thêm 83 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 80 ca ghi nhận trong nước. Bắc Giang vẫn là tỉnh có ca mắc COVID-19 nhiều nhất với 39 ca. TP.HCM có 6 ca.

Tối 5-6: Thêm 83 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Giang vẫn nhiều nhất với 39 ca - Ảnh 1.

Lực lượng y tế phường Tây Thạnh trang bị đồ bảo hộ trước khi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở hẻm đang được khoanh vùng trên đường Nguyễn Hữu Tiến, quận Tân Phú - Ảnh: NHẬT THỊNH

Theo Bộ Y tế, từ 12h đến 18h, cả nước có 83 ca mắc mới (bệnh nhân 8459 - 8541), trong đó 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (2 ca), Khánh Hòa (1 ca) và 80 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể, tại Bắc Giang (39 ca), Bắc Ninh (28 ca), TP.HCM (6 ca), Vĩnh Phúc (2 ca), Bình Dương (2 ca), Lạng Sơn (1 ca), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1 ca), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh (1 ca).

Với 83 ca mới này, số mắc COVID-19 cả nước tính từ đầu dịch là 8.541 bệnh nhân, trong đó có 6.990 ca ghi nhận trong nước và 1.551 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc mới từ ngày 27-4 đến nay là 5.420 ca tại 37 tỉnh thành.

Trong ngày, tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết hai bệnh nhân 4369 và 3018, đều là nữ, có địa chỉ ở Lạng Sơn và Sơn La, tử vong vì COVID-19 trên bệnh lý nền. Hai trường hợp này đã nâng tổng số ca tử vong trong đợt dịch thứ 4 lên 18 người, từ đầu mùa dịch là 53.

Trong ngày cũng có 68 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế cho biết thêm, chiều cùng ngày, Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) đặt tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang đã chính thức tiếp nhận 6 ca bệnh nặng đầu tiên được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thông tin chi tiết 83 ca mắc mới:

Bắc Giang (39 ca)

Ca bệnh 8459-8460, 8462-8463, 8465, 8467-8469, 8472-8473, 8475-8477, 8479-8480, 8482-8487, 8490, 8491, 8496, 8501, 8504, 8510-8511, 8517-8522, 8525, 8527, 8530-8531, 8533 ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1 ca)

Ca bệnh 8461: là F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước.

Bắc Ninh (28 ca)

Ca bệnh 8464, 8466, 8489, 8492, 8495, 8497-8500, 8502-8503, 8505-8506, 8508-8509, 8512-8516, 8523-8524, 8526, 8528-8529, 8532: 13 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 9 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 3 ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành, 3 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Phúc (2 ca)

Ca bệnh 8470-847: là F1 của bệnh nhân 7574, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 5-6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh (1 ca)

Ca bệnh 8474: là nhân viên y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Lạng Sơn (1 ca)

Ca bệnh 8488: nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của bệnh nhân 3992, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 5-6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

TP.HCM (6 ca)

Ca bệnh 8534-8539: liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng. Kết quả xét nghiệm ngày 4 và 5 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương (2 ca)

Ca bệnh 8540-8541: là F1 của bệnh nhân 8113, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 5-6 dương tính với SARS-CoV-2.

3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

An Giang (2 ca)

Ca bệnh 8478, 8481. Ngày 3 và 4-6, hai người từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 5-6 dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa (1 ca)

Ca bệnh 8507: nam, 34 tuổi, địa chỉ tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 2-6, anh từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ8649. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 4-6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa.

Nâng cao sức khỏe bệnh nhân COVID-19 từ thuốc và sản phẩm y học cổ truyền

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - trưởng bộ phận thường trực đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Bắc Giang, mới đây Cục Quản lý y dược cổ truyền (Bộ Y tế) đã ban hành công văn về việc cấp một số thuốc, sản phẩm trong phòng, nâng cao sức khỏe, hỗ trợ điều trị COVID-19 cho 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Trưa 5-6: Thêm 91 ca mắc COVID-19 trong nước, Tiền Giang ghi nhận ca bệnh đầu tiên Trưa 5-6: Thêm 91 ca mắc COVID-19 trong nước, Tiền Giang ghi nhận ca bệnh đầu tiên

TTO - Bản tin trưa 5-6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 94 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca nhập cảnh; 91 ca còn lại ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 65; TP.HCM 15, Bắc Ninh 8, Hà Tĩnh 2 và Tiền Giang lần đầu tiên đã có 1 ca mắc trong đợt dịch này.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên