Trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh (SLNA - phải) dính chấn thương sau trận thắng B.Bình Dương do mặt sân Vinh quá xấu - Ảnh: ANH PHAN
Trước phản ứng gay gắt của giới truyền thông và sự phàn nàn của nhiều đội bóng lo ngại về việc cầu thủ bị chấn thương khi phải chơi trên sân Vinh, ông Trần Anh Tú - tổng giám đốc VPF - đã gởi văn bản bắt buộc ban tổ chức sân Vinh phải nhanh chóng cải tạo mặt sân. Nếu việc cải tạo không được tiến hành, ban điều hành V-League 2020 sẽ không cho SLNA đăng cai tổ chức thi đấu trên sân nhà, buộc phải chuyển sang đá trên sân trung lập để bảo đảm sự an toàn cho sức khỏe của cầu thủ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hồng Thanh - chủ tịch CLB bóng đá SLNA - cho biết trước khi nhận được "tối hậu thư" của VPF, đầu năm 2020 CLB đã có văn bản gởi đơn vị quản lý sân là Sở VH-TT&DL Nghệ An xin được gấp rút cải tạo mặt sân. Cách đây hai ngày, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án cải tạo mặt cỏ cùng hệ thống chiếu sáng trên sân Vinh với kinh phí lên đến 24 tỉ đồng.
"Tuy nhiên, bao giờ sân được cải tạo thì CLB không thể nói trước được vì chúng tôi chỉ là đơn vị thụ hưởng. Không loại trừ đến cuối năm nay mới khởi công dự án này", ông Thanh nói.
Cũng theo ông Thanh, để "chữa cháy" trước yêu cầu từ VPF, lãnh đạo tỉnh vừa cấp cho CLB 300 triệu đồng để cải tạo tạm thời với các hạng mục như phủ cát, làm lại nền sân, trồng cỏ mới. Nhanh lắm phải sang tới tháng 5 việc chỉnh sửa tạm này mới hoàn tất. Nếu V-League 2020 khởi tranh trở lại trước tháng 5, SLNA sẽ chọn sân Thanh Hóa làm sân nhà.
Lý giải về việc tại sao không đá ở sân Hà Tĩnh (cách TP Vinh khoảng 45km), ông Thanh nói: "Hiện tại, đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải đi tập ở sân khác do mặt cỏ sân Hà Tĩnh đang trong giai đoạn bảo dưỡng. Vì vậy, SLNA buộc phải ký hợp đồng để thi đấu trên sân Thanh Hóa, địa điểm gần nơi đóng quân của CLB nhất".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận