06/04/2023 18:38 GMT+7

Tổng cục Hải quan xin giảm tội cho cựu đội trưởng chống buôn lậu nhận hối lộ

Bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu đội trưởng đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) kháng cáo xin giảm nhẹ đối với hình phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Tổng cục Hải quan xin giảm tội cho cựu đội trưởng chống buôn lậu nhận hối lộ - Ảnh 1.

Cựu đội trưởng đội chống buôn lậu tại tòa phúc thẩm vụ buôn lậu 198 triệu lít xăng - Ảnh: ĐAN THUẦN

Chiều 6-4, phiên tòa phúc thẩm vụ buôn lậu xăng dầu liên tỉnh tiếp tục phần xét hỏi.

Trước hội đồng xét xử, bị cáo duy nhất bị xét xử tội nhận hối lộ trong vụ án là ông Ngô Văn Thụy, 59 tuổi, cựu đội trưởng đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo không bị viện kiểm sát kháng nghị.

Bị cáo Thụy cho biết đã nộp lại toàn bộ 832 triệu đồng nhận từ bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, Trần Ngọc Thanh (sống như vợ chồng với Tứ) và Phan Thanh Hữu.

Tại phiên tòa này, bị cáo Thụy bổ sung đơn đề nghị của Tổng cục Hải quan xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; cha bị cáo là người có công với cách mạng, có huân chương kháng chiến...

Bản thân bị cáo đi bộ đội từ năm 1982 đến năm 1990 mới chuyển ngành và một số bằng khen, giấy khen của bị cáo trong thời gian công tác.

Bị cáo Thụy cho rằng sau khi tiếp bị cáo Tứ và Thanh tại nhà riêng, bị cáo không biết cả hai đã nhét phong bì vào ngăn bàn. "Bị cáo không biết, mấy ngày sau bị cáo mới biết", bị cáo Thụy khai.

Tương tự, đối với việc nhận hối lộ từ bị cáo Hữu, bị cáo Thụy khai không biết Hữu nhưng có một lần Hữu vào nhà riêng của bị cáo và biếu quà Tết. Theo bị cáo Thụy, ban đầu bị cáo không thấy tiền, sau đó nhiều ngày mới thấy bọc ni lông có 500 triệu trong ngăn kéo bàn.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (một đầu mối tiêu thụ xăng lậu lớn của Hữu) cho biết tại nhà riêng của Thụy, trước khi lên lầu dùng cơm theo lời mời của Thụy thì Tứ đã đưa tiền cho Thanh nhét vào ngăn kéo bàn mà không nói cho Thụy biết.

Bị cáo Hữu (66 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh) cũng khai nhét túi ni lông tiền vào ngăn kéo bàn nhà Thụy mà không nói cho Thụy biết.

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo 15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Theo hồ sơ vụ án, đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan do Thụy làm đội trưởng có chức năng kiểm tra, khám xét, bắt giữ đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau.

Qua công tác nghiệp vụ, Thụy biết các tàu Nhật Minh do bị cáo Phan Thanh Hữu làm chủ hay ra hải phận quốc tế mua xăng nhập lậu đưa về tỉnh Vĩnh Long tiêu thụ. Cuối tháng 1-2021, Thụy đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng của đội đến TP Cần Thơ để tổ chức bắt giữ.

Vào thời điểm trên, bị cáo Tứ biết Thụy đang chuẩn bị bắt các tàu chở xăng lậu nên báo cho Hữu biết.

Hữu nhờ Tứ tìm cách can thiệp. Tứ gọi điện cho một người quen ở Hải đội 3 thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu để xin số điện thoại của Thụy nhờ can thiệp.

Sau đó, Thụy đã không tổ chức bắt tàu buôn lậu xăng như kế hoạch mà chỉ đạo lực lượng rút về lại TP.HCM.

Tại nhà riêng của Thụy, Thụy đã nhận của Tứ, Thanh tổng cộng trên 332 triệu đồng. Cụ thể, Tứ bỏ phong bì 10.000 USD (hơn 231 triệu đồng) và cho mật khẩu một thẻ ATM đứng tên Tứ có số tiền dư 101 triệu đồng "gọi là quà biếu".

Khi nghe Tứ báo lại, Hữu chưa yên tâm nên đến nhà riêng của Thụy để tiếp tục "biếu" thêm 500 triệu đồng.

Đại án buôn lậu xăng dầu: Viện kiểm sát rút kháng nghị đối với 15 bị cáoĐại án buôn lậu xăng dầu: Viện kiểm sát rút kháng nghị đối với 15 bị cáo

Trước khi phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ buôn lậu xăng dầu liên tỉnh được mở lại, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã rút một phần kháng nghị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên