08/09/2018 15:19 GMT+7

Tổng lãnh sự Nhật mời các doanh nghiệp Việt đầu tư vào Nhật

TRẦN PHƯƠNG - HỮU DUYÊN
TRẦN PHƯƠNG - HỮU DUYÊN

TTO - Tháng 9-2018 nhộn nhịp sự kiện, hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật diễn ra tại Hà Nội, TP.HCM. Dịp này, Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với tổng lãnh sự Nhật Bản Jun-ichi Kawaue.

Tổng lãnh sự Nhật mời các doanh nghiệp Việt đầu tư vào Nhật - Ảnh 1.

Ông Jun-ichi Kawaue - tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Jun-ichi Kawaue cho biết:

- Tôi đến Việt Nam từ những năm đầu 1980 để học tiếng Việt và bắt đầu làm việc tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Hà Nội. 

Trong thời gian đó, tôi đã chứng kiến sự thay đổi rất lớn của Việt Nam. So với giai đoạn đầu sau giải phóng, kinh tế Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM, đã phát triển rất nhanh và ngày càng thu hút được nhiều nguồn đầu tư từ các quốc gia.

* Ông đánh giá mối quan hệ hợp tác Việt - Nhật hiện nay ra sao?

- Trong mối quan hệ hợp tác Việt - Nhật phải nói đến nguồn vốn ODA thông qua các dự án đã giúp Việt Nam cải thiện rất nhiều về cơ sở hạ tầng, chúng ta đã chứng kiến nhiều công trình lớn xuất hiện. 

Chỉ riêng ở TP.HCM, chúng ta có dự án đại lộ Đông Tây, Bệnh viện Chợ Rẫy, đường hầm Thủ Thiêm và sắp tới là tuyến metro sẽ khánh thành.

Trong lĩnh vực nông nghiệp xanh, Nhật Bản cũng triển khai một số chương trình nông nghiệp hữu cơ tại đồng bằng sông Cửu Long. 

Các học giả, chuyên gia về nông nghiệp cũng đã tới các trường đại học, cơ quan Việt Nam để giúp đỡ Việt Nam một cách phù hợp. 

Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề trong ngành nông nghiệp như môi trường, nhưng cách làm nông nghiệp giữa hai nước rất khác biệt. 

Vì vậy, dù chúng tôi giới thiệu nhiều thành quả nông nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam nhưng tôi cho rằng không nên áp dụng rập khuôn, mà phải phù hợp với thực tế và cách làm nông nghiệp của Việt Nam.

Có thể nói mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã đến cấp cao nhất trong lịch sử hợp tác giữa hai nước đã kéo dài hơn 1.300 năm. Bản thân tôi tin tưởng xu hướng này sẽ gia tăng trong thời gian tới.

* Kế hoạch của ông trong thời gian tới nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hai nước?

- Trong thời gian làm việc tại Việt Nam với tư cách là chuyên gia về Việt Nam trong Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tôi muốn cố gắng hết sức để đóng góp vào quá trình nâng cao mối quan hệ giữa hai nước. 

Sẽ có rất nhiều lĩnh vực cần quan tâm, nhưng trong đó đặc biệt là lĩnh vực đầu tư, kinh tế. Về đầu tư, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các công ty Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, đồng thời chúng tôi cũng muốn mời các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Nhật Bản nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, giao lưu nhân dân và trao đổi con người cũng rất quan trọng. Hiện tại, số lưu học sinh và thực tập sinh Việt Nam đến Nhật đang tăng và tôi muốn giữ vững xu hướng đó. 

Tại TP.HCM, các điều kiện để người Nhật sinh sống, học tập và làm việc cũng được cải thiện. 

Thời gian qua đã có nhiều cửa hàng, trung tâm Nhật Bản xuất hiện và trường dành cho học sinh Nhật. Trước đây, những người Nhật đến Việt Nam thường lưu lại chỉ khoảng một ngày, nhưng bây giờ họ có thể ở lâu hơn.

* Hiện tại Nhật Bản đang rất cần nguồn nhân lực. Nhật Bản hiện có những chính sách nào để khuyến khích lao động Việt Nam sang Nhật làm việc?

- Dĩ nhiên chúng tôi muốn ngày càng nhiều người Việt Nam đến Nhật Bản dù hiện nay Nhật Bản chưa có chính sách nhập khẩu lao động. 

Vì vậy, bản thân tôi muốn góp phần tăng cường số khách du lịch, lưu học sinh, du học sinh Việt Nam sang Nhật Bản.

Hiện nay mỗi năm có khoảng 300.000 người Việt sang Nhật, tăng khoảng 30% mỗi năm. Trong khi đó, số người Nhật vào Việt Nam chưa đến 100.000 người. 

Chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy con số này, nhưng Việt Nam cũng cần cố gắng để trở thành điểm đến hấp dẫn hơn với người Nhật bởi Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với các nước lân cận.

Trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ Nhật Bản cũng có chính sách thu hút du học sinh Việt Nam. 

Trước đây chúng ta chỉ có cơ chế học bổng của Bộ Giáo dục Nhật Bản dành cho học sinh Việt Nam, nhưng ngày nay nhiều công ty cũng cung cấp học bổng tư hoặc các du học sinh cũng có thể đi học tự túc.

* Hiện nay có nhiều hoạt động đẩy mạnh giao lưu kinh tế - văn hóa Việt Nam - Nhật Bản nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ song phương. Thông điệp ông muốn gửi gắm đến những sự kiện này là gì?

- Đầu tháng 1-2018, Lễ hội Nhật Bản tổ chức tại TP.HCM là sự kiện mở màn cho hàng loạt sự kiện kỷ niệm 45 năm quan hệ hai nước. 

Theo tôi biết, rất nhiều tỉnh cũng tích cực tổ chức các hoạt động, lễ hội, nhất là trong tháng 9-2018.

Trong các sự kiện kỷ niệm, sắp tới ngày 18-11 có sự kiện chạy tiếp sức chủ đề An toàn giao thông Kizuna - Ekiden 2018 sẽ diễn ra tại Hà Nội do Bộ Công an, báo Tuổi Trẻ và báo Mainichi (Nhật) phối hợp tổ chức. 

Nhật Bản trước đó đã phối hợp tổ chức Kizuna - Ekiden với một số nước Đông Nam Á khác như Indonesia, Thái Lan, nhưng đây là lần đầu tiên sự kiện diễn ra ở Việt Nam.

Ekiden là một văn hóa thể thao truyền thống của Nhật Bản mà không nước nào khác có. Còn Kizuna trong tiếng Nhật có nghĩa là quan hệ chặt chẽ giữa hai bên. 

Do đó, không hình ảnh nào ý nghĩa hơn sự kiện này để định nghĩa mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay. Rất tiếc là lần này sự kiện chỉ diễn ra ở Hà Nội, nhưng tôi hi vọng sự kiện lần tới sẽ ở TP.HCM.

giaoluukinhte-vietnam-nhatban

Đại diện báo Tuổi Trẻ, báo Mainichi và đại diện các đơn vị đồng hành tại buổi họp báo Kizuna - Ekiden 2018, chuẩn bị cho hoạt động giao lưu kinh tế Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh: TRẦN NAM

Giao lưu kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 8-9, tại khách sạn Rex (quận 1, TP.HCM), báo Tuổi Trẻ phối hợp với báo Mainichi tổ chức buổi giao lưu kinh tế Việt Nam - Nhật Bản.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Kizuna - Ekiden 2018, hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, qua đó thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị và tạo cầu nối giúp doanh nghiệp hai nước giao lưu, tìm hiểu, hợp tác phát triển, mở rộng thị trường.

Chương trình gồm có hai nội dung chính: triển lãm gian hàng và đêm gala giao lưu. Buổi triển lãm với gần 20 gian hàng của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: bất động sản, hàng không, du lịch, bảo hiểm, thực phẩm... đến từ Việt Nam và Nhật Bản, là dịp để các đơn vị quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm đến với nước bạn.

Đặc biệt, đêm gala với sự tham dự của lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố, đại diện cơ quan ngoại giao và các hiệp hội cùng hơn 100 khách mời là những doanh nhân đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu hai nước, hứa hẹn mang đến những chia sẻ thú vị về câu chuyện làm ăn, đồng thời mở ra cơ hội kết nối giữa những đơn vị có mong muốn hợp tác đầu tư.

Hoạt động có sự tham gia của Tập đoàn Vingroup, Công ty CP hàng không Vietjet Air cùng nhiều doanh nghiệp đầu tư đa lĩnh vực uy tín tại Nhật Bản, được kỳ vọng lan tỏa các kết nối và mở ra cơ hội phát triển thịnh vượng cho cộng đồng doanh nghiệp rộng lớn của hai đất nước.

Chính phủ Nhật viện trợ 105 máy lọc nước cho bà con vùng lũ Chính phủ Nhật viện trợ 105 máy lọc nước cho bà con vùng lũ

TTO - 105 máy lọc nước sẽ được chuyển cho người dân vùng lũ các tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam trong thời gian sớm nhất.

TRẦN PHƯƠNG - HỮU DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên