28/06/2023 16:21 GMT+7

Tổng thống Belarus: Tôi đã thuyết phục tổng thống Nga đừng 'xóa sổ' thủ lĩnh Wagner

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin không giết thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin trong vụ nổi loạn ngày 24-6.

Tổng thống Belarus: Tôi đã thuyết phục tổng thống Nga đừng xóa sổ thủ lĩnh Wagner - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đi dạo tại dinh thự Bocharov Ruchei ở Sochi, Nga ngày 9-6 - Ảnh: REUTERS

Theo ông Lukashenko, ban đầu ông Putin thề sẽ dập tắt vụ nổi loạn khi quân của nhóm đánh thuê Wagner kiểm soát toàn bộ cơ sở quân sự ở thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga.

Tuy nhiên, vài giờ sau, một thỏa thuận đã được ký, theo đó thủ lĩnh nhóm Wagner và các chiến binh của ông được miễn truy tố và được đến Belarus.

Tổng thống Belarus nói đã thuyết phục ông Putin không giết thủ lĩnh Wagner

Khi kể lại về cuộc nói chuyện trong ngày 24-6 với Tổng thống Nga Putin nhằm xuống thang căng thẳng, ông Lukashenko dùng từ lóng của tội phạm Nga về việc giết người, tương đương từ “xóa sổ” trong tiếng Việt.

"Tôi hiểu rằng đã có một quyết định tàn bạo được đưa ra (ngụ ý trong bài phát biểu của ông Putin) để quét sạch những kẻ phản loạn”, ông Lukashenko nói trong cuộc họp với các quan chức quân đội và nhà báo ngày 27-6. Bài phát biểu được Hãng thông tấn nhà nước BelTA dẫn lại.

"Tôi đề nghị là tổng thống Nga đừng vội vàng. 'Nào', tôi nói, 'Hãy nói chuyện với Prigozhin, với các chỉ huy của ông ấy'. Ông Putin trả lời tôi: Nghe này, Sasha, vô ích thôi. Gã đó thậm chí còn không nhấc máy, hiện giờ gã không muốn nói chuyện với bất kỳ ai”, ông Lukashenko kể.

Theo Hãng tin Reuters, phía Điện Kremlin chưa có phản hồi về những tiết lộ của ông Lukashenko. Tuy nhiên, tiết lộ của tổng thống Belarus cung cấp những thông tin rất hiếm và riêng tư về các cuộc đối thoại ở Điện Kremlin vào thời điểm nước Nga, theo lời của chính ông Putin, "đang hướng tới tình trạng hỗn loạn chưa từng có trong nhiều thập kỷ".

Tổng thống Lukashenko vừa là người quen cũ của ông Prigozhin, vừa là đồng minh thân cận của tổng thống Nga.

Ông Lukashenko cho biết ông đã khuyên ông Putin nghĩ xa và việc trừ khử ông Prigozhin có thể tạo ra một cuộc nổi dậy lan rộng trong các chiến binh Wagner trung thành với ông này.

Tổng thống Lukashenko cũng nói rằng quân đội Belarus có thể được hưởng lợi từ kinh nghiệm của các quân nhân Wagner. Theo thỏa thuận với Điện Kremlin, các quân nhân của tập đoàn Wagner hiện được tự do chuyển đến Belarus.

Hãng thông tấn BelTA dẫn lời ông Lukashenko: "Đây là đơn vị được đào tạo bài bản nhất trong quân đội. Quân đội của tôi hiểu rõ điều này. Chúng tôi không có những người như vậy ở Belarus”.

Ông Lukashenko cho rằng Belarus tiếp cận vấn đề theo cách thực dụng: “Họ (Wagner) có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong chiến tranh, họ sẽ cho chúng tôi biết những thông tin giá trị về vũ khí - thứ nào hoạt động tốt, thứ nào hoạt động kém”.

Với vai trò trung gian của ông Lukashenko, ông Prigozhin đã dừng "cuộc tuần hành của công lý" liều lĩnh của mình khi một cánh quân của ông cách Matxcơva khoảng 200km.

Ông Prigozhin được cho là đã đến Belarus hôm 27-6.

Số phận Wagner và ông trùm Prigozhin sau binh biếnSố phận Wagner và ông trùm Prigozhin sau binh biến

Cuộc nổi loạn của nhóm lính đánh thuê Wagner chống lại Nga làm dấy lên câu hỏi về tương lai của nhóm này và người đứng đầu Yevgeny Prigozhin.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên