27/06/2023 15:34 GMT+7

Top Chef Việt Nam 2023 tập 3: Thử thách đến từ món phở ăn không dùng đũa

Bước sang tập thứ 3, hành trình "Ghi dấu ẩm thực Việt trên bàn tiệc" thế giới yêu cầu Top 14 đầu bếp phải thể hiện sự tự tin, táo bạo, khát khao chiến thắng nhiều hơn và không lặp lại cách đã thể hiện ở 2 tập thi đấu trước.

Ban giám khảo Top Chef Việt Nam tập 3 ra đề thi

Ban giám khảo Top Chef Việt Nam tập 3 ra đề thi

Đề bài Ban giám khảo Top Chef mang đến cho Top 14 là nấu món phở ăn không dùng đũa.

Có thể ăn phở không dùng đũa?

Để minh chứng cho đề thi này, giám khảo Peter Cường Franklin mang đến món ‘Molecular phở’ từ nhà hàng Ănăn Saigon. Molecular là ẩm thực phân tử - một nhánh của khoa học thực phẩm - nhằm tìm cách điều tra các biến đổi vật lý và hóa học của các thành phần xảy ra trong nấu ăn.

Món phở này được làm từ thịt bò Wagyu, bánh phở, gia vị, rau thơm ăn kèm phở và khói quế hồi. Chef Peter Cường Franklin đã ứng dụng phương pháp Molecular để giữ nước dùng phở trong một khối hình cầu đặt vừa trên chiếc muỗng. Khi ăn, hương vị của phở truyền thống sẽ "bùng nổ" trong miệng.

Để chinh phục các giám khảo, Thái Thị Ngọc Tâm đã chế biến món ‘Phở cuốn bò Wagyu’, kết hợp bánh quẩy ăn kèm tủy bò. Nữ đầu bếp tự tay tráng bánh phở từ gạo ST25. Bánh phở có độ mỏng vừa phải, đảm bảo vị mềm, mượt, dai, khi thưởng thức sẽ cảm thấy đủ vị ngon của phở mà không bị ngấy.

Đầu bếp Thái Thị Ngọc Tâm đã chế biến món ‘Phở cuốn bò Wagyu’

Đầu bếp Thái Thị Ngọc Tâm đã chế biến món ‘Phở cuốn bò Wagyu’

Bánh phở mang cuốn với bò tái Wagyu, thịt bò hầm trong nồi nước dùng, thêm rau thơm, giá nạm, tương ớt Chin-su, nước tương Chin-su nấm Shiitake để dậy hương hơn.

Về nước dùng phở, Ngọc Tâm nướng xương bò, xương gà, cạo sạch rồi mang hầm, thêm các gia vị truyền thống như hồi, quế, đinh hương, thảo quả.

Để có nước phở ngon nhất một cách nhanh nhất khi thời gian thi đấu chỉ có 120 phút, Ngọc Tâm hầm nguyên liệu trong nồi áp suất ở nhiệt độ thấp nhằm không làm bay hơi đạm, đồng thời giữ được độ ngọt của nước dùng. 

Bí quyết được đúc rút sau 8 năm gắn bó với nghề bếp đã giúp nữ đầu bếp hoàn thành nước dùng phở chỉ trong khoảng 80 phút.

Phở cuốn ăn trong một muỗng kèm với nước dùng, sau đó thưởng thức cùng quẩy phủ xốt ngò gai.

Phở cuốn bò Wagyu

Phở cuốn bò Wagyu

Không chỉ chinh phục vị giác với hương vị tuyệt vời, món ‘Phở cuốn bò Wagyu’ còn tạo được ấn tượng với giám khảo Peter Cường Franklin ở ý tưởng món ăn và sự đổi mới trong xốt chấm.

Giám khảo Luke Nguyễn của Top Chef cũng không tiếc lời khen dành cho nữ đầu bếp: "Các món ăn bạn mang đến luôn xinh đẹp, trang nhã và tinh tế. Khẩu vị của bạn rất giỏi, rất hay, rất cao cấp. Bạn có sự cân bằng đáng kinh ngạc...".

Nước dùng được coi như "linh hồn" của món phở. Nước dùng món ‘Phở bào ngư’ của Phi Yến được làm từ nước cốt xương bò, thắng cùng mỡ bò Wagyu để tạo độ thơm. Dùng kèm phở là nấm bụng dê nhồi thịt má đào heo - phần nhỏ nhất, quý nhất, khó kiếm nhất ở bên trong gò má con heo. 

Trong phở có gel tương ớt màu đỏ để những người thích ăn cay tùy chọn hòa tan khi sử dụng.

Phở bào ngư

Phở bào ngư

Phở được Phi Yến bày trong bát sứ Bát Tràng rồi đặt trong một bát sứ khác chứa nước nóng để kéo dài độ nóng của món ăn.

"Tôi thích style này. Nước dùng còn nóng. Bạn có dùng chén nước nóng để giữ nhiệt. Nước lèo rất ngon, đậm đà. Nấm morel (nấm bụng dê) với cháo heo. Tôi rất thích sự bùng nổ vị giác trong miệng mình. Hương vị tuyệt vời. Bạn đã kết hợp nấm và heo rất thông minh, và cả miếng bào ngư sau cùng nữa", giám khảo Luke Nguyễn nhận xét.

Trong khi đó, món ‘Phở nhum’ của Huỳnh Văn Tiến là sự kết hợp của lá bánh phở cuộn nhum biển, ăn kèm nước phở hải sản.

Đây là loại nước phở có thể nấu nhanh trong 120 phút bằng cách lấy xương cá, vỏ nhum trụng trong bình siphon rồi để nước phở thảo mộc chạy qua đó. Khi hoàn thành siphon, nước phở sẽ nhẹ nhàng hơn, không nặng mùi, không át đi hương vị hải sản trong phở.

Huỳnh Văn Tiến sử dụng nhum Phú Quốc, Hokkaido scallop (cồi sò điệp Hokkaido) và Hokkaido Sea Urchin (nhím biển Hokkaido) ăn kèm một chút chanh caviar để kích thích vị giác, giúp thực khách không thấy ngán khi thưởng thức.

Đầu bếp Huỳnh Văn Tiến được giám khảo Alain Nguyễn khen ngợi khi giới thiệu món phở ngon, nước dùng tốt, trình bày đẹp.

Để phát huy được vai trò "linh hồn" món ăn, yêu cầu nước dùng phở phải nóng. Tuy nhiên, đầu bếp Nguyễn Thái Minh đã không làm tốt điều đó.

Sáng tạo món ‘Phở quân tử’ từ thịt gà Hồ Bắc Ninh kết hợp với phở gan cháy Đáp Cầu, Bắc Ninh cùng lớp gel nhưng nam đầu bếp lại trình bày món ăn trong vỏ sò để người dùng dễ dàng cầm lên khi thưởng thức. Điều này đã khiến nước dùng của anh nhanh chóng bị nguội đi.

Bên cạnh đó, món ‘Phở nhân bò Wagyu’ của đầu bếp Đinh Sơn Trúc cũng được giám khảo Peter Cường góp ý về việc không nên sử dụng bát quá to để trình bày bởi dễ khiến nước dùng giảm độ nóng.

Giám khảo Top Chef phê bình đầu bếp lãng phí bò Wagyu và cua tuyết

Để làm món ‘Phở cuốn thạch rau thơm’, đầu bếp Nguyễn Trần Vinh đã xay các loại rau thơm của Việt Nam, lấy nước tạo thành lớp gel cuộn bánh phở. 

Người dùng có thể lấy dao cắt như ăn bít tết, sau đó thưởng thức chung với nước phở và sò điệp. Nước phở được Trần Vinh nấu consomme hải sản, thịt bò Wagyu và lòng trắng trứng. Anh đã đun bò Wagyu lên chỉ để lấy nước.

Cách làm này khiến giám khảo Peter Cường Franklin thốt lên thất vọng: "Cái đó là thịt cao cấp mắc tiền nhưng em đổ ra ngoài luôn".

Giám khảo Võ Thành Vương nhận xét nam đầu bếp đã phá vỡ một miếng thịt bò Wagyu đắt tiền khi xay nguyên liệu ra. Còn giám khảo Alain Nguyễn thì nhắc nhở: "Người đầu bếp phải tôn trọng nguyên vật liệu".

Đoàn Thị Anh Thư cũng bị giám khảo Alain Nguyễn chỉ lỗi khi sử dụng cả một con cua tuyết để nấu nước dùng cho món ‘Phở Đoàn gia’.

"Con cua hơn 1 ký mấy em biết nó đắt tiền cỡ nào không? Anh kỳ vọng rất nhiều cua trong món phở của em ngày hôm nay. Cuối cùng em ra có miếng chút xíu nhiêu đây à. Không thể nào phí nguyên liệu như vậy được", giám khảo Alain Nguyễn lên tiếng.

Anh Thư cho biết cô không thể lấy riêng phần chân hay phần thân cua để luộc lấy nước dùng. Nhưng dưới góc nhìn của một chủ nhà hàng, nước dùng từ một con cua đó sẽ được chia cho nhiều khách hàng sử dụng.

"Em không cho rằng mình phí. Chỉ phí khi nào em bỏ thùng rác. Và hiện nay em vẫn bảo lưu toàn bộ những gì em đang dùng", Anh Thư khẳng định.

"Phở lươn xông khói" giành chiến thắng tập 3

Đầu bếp Phạm Trường Giang đã sử dụng nhiều phương pháp để tạo ra 2 món ăn từ lươn và 2 loại phở trong món ‘Phở lươn xông khói’.

Đầu bếp Phạm Trường Giang chế biến món ăn

Đầu bếp Phạm Trường Giang chế biến món ăn

Lươn được nam đầu bếp phi lê, lấy xương nấu nước dùng, phần thịt để chế biến món ăn. Một phần thịt lươn được Trường Giang xử lý qua muối, giấm và xông khói để giảm vị tanh rồi mang xay cùng một phần thịt lươn phi lê khác. Nam đầu bếp thêm lòng đỏ trứng gà, kem sữa tạo mousse cho nhân và cuộn lại trong thịt lươn để tạo thành ‘Mousse lươn xông khói’.

Chiếc bánh mousse này được Trường Giang mang hấp rồi khè với nước tương Chin-su nấm Shiitake cho dậy hương thơm kích thích vị giác khi ăn.

Phần lươn phi lê còn lại được anh chiên giòn lên. Lươn chiên giòn tan sẽ cân bằng lại sự mềm mại của lớp mousse, tạo ra nhiều trải nghiệm cho người ăn từ một con lươn.

Nước dùng phở được chế biến từ xương ống bò, kết hợp tủy bò và thịt bò xay để nhanh chóng tạo ra vị ngọt.

Để cân bằng lại tính nóng của các nguyên liệu trong món phở truyền thống và giúp những người không thích ăn tinh bột cảm thấy thoải mái hơn, Trường Giang sáng tạo thêm một loại phở từ nha đam và rong biển. Sợi nha đam và rong biển mang đến vị giòn sần sật, tạo sự thích thú cho người thưởng thức.

Phở lươn xông khói

Phở lươn xông khói

Giám khảo Alain Nguyễn cho biết ông hoàn toàn bị thuyết phục bởi nước dùng của món ăn nóng, đậm đà, nhân lươn xông khói béo ngậy, đậm vị cùng rong biển, nha đam xắt dùng thay sợi bánh phở là một sự sáng tạo.

"Bạn chọn nguyên liệu rất "nguy hiểm" là lươn. Thường thường lươn rất tanh, nhớt, khó nấu mà bạn nấu vị phở tụi tôi ăn cảm thấy rất ngon. Đó là lý do tại sao bạn chiến thắng", Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp TP.HCM công bố.

2 đầu bếp phải gói dao ra về

Đầu bếp Đoàn Thanh Điền (tạp dề đỏ) đã phải gói dao ra về trong tập 3

Đầu bếp Đoàn Thanh Điền (tạp dề đỏ) đã phải gói dao ra về trong tập 3

Đầu bếp Đoàn Thanh Điền đã sơ sẩy làm rơi vỡ món ăn của mình nên không đảm bảo số lượng món phục vụ đủ 4 vị giám khảo.

Giám khảo Luke Nguyễn nhận xét: "Em hơi hậu đậu... Em phải bình tĩnh, tự tin, ổn định". Bên cạnh đó, món ăn trình bày sơ sài cũng khiến vị giám khảo này chất vấn: "Fine dining, Fine dining, nhà hàng cao cấp. Em thấy món của em cao cấp không?".

Do món ăn trình bày chưa đẹp, hương vị không đạt, trình độ, kỹ năng, kỹ thuật và sự tự tin chưa phải là của một đầu bếp hàng đầu nên Đoàn Thanh Điền là đầu bếp phải gói dao ra về trong tập 3.

Riêng Võ Lê Chí xin rút lui khỏi Top Chef Việt Nam 2023 vì lý do sức khỏe không đảm bảo.

Top Chef Việt Nam tập 2: Thử thách sáng tạo món ăn từ 4 loại gàTop Chef Việt Nam tập 2: Thử thách sáng tạo món ăn từ 4 loại gà

Với đề bài thực hiện món ăn tạo xu hướng trên mạng xã hội từ thịt gà, đầu bếp nào sẽ thành công chinh phục các giám khảo với nguyên liệu từ gà ri, gà H’Mông, gà Đèo Le, gà LaChanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên