01/06/2021 22:12 GMT+7

TP.HCM khảo sát xây dựng bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở nhà thi đấu Phú Thọ

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Khi số ca bệnh COVID-19 vượt mức 1.000 ca, ngành y tế TP.HCM sẽ xây dựng bệnh viện dã chiến ở nhà thi đấu Phú Thọ. Hiện mọi nguồn lực cần thiết đã trong tư thế sẵn sàng.

TP.HCM khảo sát xây dựng bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở nhà thi đấu Phú Thọ - Ảnh 1.

Nhân viên y tế được huy động điều trị bệnh nhân tại một bệnh viện dã chiến ở TP.HCM - Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Tối 1-6, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết sở đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn khảo sát, thiết kế bệnh viện dã chiến đặt trong nhà thi đấu Phú Thọ (221 đường Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 11).

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh TP.HCM đang đối diện với số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ngày một tăng cao, đặc biệt chuỗi ca bệnh liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Theo Sở Y tế, việc xây dựng bệnh viện dã chiến này sẽ được khởi động ngay lập tức trong trường hợp TP.HCM ghi nhận vượt mức 1.000 ca bệnh COVID-19.

Trước mắt, ngành y tế huy động mọi nguồn lực từ tất cả các bệnh viện, bao gồm các giường trống, hệ thống trang thiết bị máy móc, nhân lực y tế... trong tư thế sẵn sàng.

Trước đó, Sở Y tế ban hành kế hoạch chủ động ứng phó dịch bệnh COVID-19 của khối điều trị. Cụ thể có 3 kịch bản được đưa ra, tương ứng với số lượng ca nhiễm ở mức dưới 100 ca, từ 100 - 1.000 ca và 1.000 - 5.000 ca.

Kịch bản xây dựng bệnh viện dã chiến trong nhà thi đấu Phú Thọ nằm trong tình huống thứ 3, nghiêm trọng nhất, khi dịch bùng phát trong cộng đồng, số ca bệnh dao động từ 1.000 - 5.000 người.

Cùng với bệnh viện này, ngành y tế có các kịch bản xây dựng bệnh viện dã chiến tại nhà triển lãm quận 7 và các nhà văn hóa thể thao của các quận, huyện... với ước tính công suất lên đến 5.000 giường, trong đó có 1.000 giường hồi sức, 66 giường đặt trong buồng áp lực âm và 1.000 máy thở.

Theo Sở Y tế, hiện toàn thành phố có 5 bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 (Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện dã chiến Củ Chi, Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, Bệnh viện Nhi đồng TP, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP) với tổng cộng 970 giường, 42 giường hồi sức, 39 giường đặt trong buồng áp lực âm và 42 máy thở.

Theo Sở Y tế, ngày 27-4 đến nay, TP.HCM có 208 trường hợp dương tính được công bố, hiện đang điều trị 272 ca bệnh.

Từ đó đến nay, TP.HCM đối diện với 4 chuỗi lây bệnh, đặc biệt ổ dịch tại nhóm truyền giáo Phục Hưng được đánh giá là nguy hiểm nhất với 211 ca dương tính (tính đến ngày 1-6) nằm rải rác ở 20/22 quận huyện.

Kết quả giải trình tự gene cho thấy có sự hiện diện của biến chủng B.1.617.2 (biến chủng Án Độ) và biến chủng B.1.1.7 (biến chủng Anh). Ổ dịch này cũng lan ra 6 tỉnh gồm Long An, Trà Vinh, Tây Ninh, Bạc Liêu, Bình Dương và Đắk Lắk.

Dễ theo dõi: Chuỗi lây COVID-19 Hội thánh truyền giáo Phục Hưng hiện nay Dễ theo dõi: Chuỗi lây COVID-19 nhóm truyền giáo Phục Hưng hiện nay

TTO - Chuỗi lây nhiễm liên quan hai vợ chồng cư trú tại Tân Phú được phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ có mối liên quan với chuỗi lây nhiễm nhóm truyền giáo thông qua bệnh nhân 6907 làm việc ở quận 1, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên