12/02/2018 13:46 GMT+7

TP.HCM quan tâm hơn phát triển khoa học công nghệ

HỒNG LY - LÊ PHAN
HỒNG LY - LÊ PHAN

TTO - Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng sáng nay 12-2 đã đến thăm, chúc tết cán bộ, công nhân viên Công viên phần mềm Quang Trung, quận 12 TP.HCM.

Ông Võ Văn Thưởng chúc Tết tại Khu công nghệ phần mềm Quang Trung - Video: LÊ PHAN

Nhìn lại quá trình 10 năm đầu gây dựng Công viên phần mềm Quang Trung với nhiều khó khăn, ông Thưởng mong muốn mọi người cùng nỗ lực để đạt được nhiều kết quả hơn nữa. Đồng thời, TP.HCM cần sự quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn để công viên phần mềm hoạt động hiệu quả. 

Tại buổi thăm hỏi, sau khi nghe ông Lâm Nguyễn Hải Long - giám đốc Công viên phần mềm công viên Quang Trung - báo cáo tình hình hoạt động năm 2017, ông Võ Văn Thưởng bày tỏ sự vui mừng trước kết quả mà công viên phần mềm Quang Trung đạt được trong thời gian vừa qua. 

Đơn vị này xếp vị trí thứ 3 trên tổng số 8 khu công nghệ về các yếu tố liên quan đến chính sách đãi ngộ, hạ tầng viễn thông và thứ 4 về quy mô, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, mức thu hút vốn FDI, tay nghề người lao động.

"Thứ hạng này tương đối cao, chúng ta sẽ không còn băn khoăn về việc trình độ khoa học công nghệ quản lý, và tự tin sẽ phát triển tốt nếu chúng ta có tầm nhìn và hướng đi đúng đắn. Đặc biệt, trong năm 2017, với những tính hiệu vui về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, giải pháp công nghệ…, cho thấy tầm nhìn đúng đắn, chiến lược của TP trong việc xác định khu công nghệ phần mềm trở thành một trong những công trình trọng điểm của TP", ông Thưởng nói.

"Từ mô hình này, lãnh đạo trung ương sẽ suy nghĩ về chính sách để phát triển công nghệ cao, công nghiệp phần mềm". 

TP.HCM quan tâm hơn phát triển khoa học công nghệ - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Thưởng (thứ 2 từ trái qua) tặng quà, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công viên phần mềm Quang Trung - Ảnh: HỒNG LY

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương hy vọng trong năm tới, công viên phần mềm Quang Trung sẽ phát triển hơn, có những phát minh khoa học, công nghệ gần gũi, phục vụ nhu cầu của người dân.

Hiện diện tích khu Công viên phần mềm Quang Trung đã kín, TP.HCM và lãnh đạo đơn vị cần phối hợp để nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển khoa học công nghệ phần mềm tại các khu vực đã quy hoạch.

Ông Thưởng cùng lãnh đạo TP.HCM cũng đi thăm quan công viên phần mềm Quang Trung, xem xét một số giải pháp công nghệ tiêu biểu phục vụ cho dự án Đô thị thông minh của TP.

Cùng ngày, đoàn còn ghé thăm, tặng quà chúc Tết tại Viện Dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM ở quận Gò Vấp, hỏi han tình hình hoạt động, sức khỏe của các văn nghệ sĩ đang sinh hoạt tại đây.

TP.HCM quan tâm hơn phát triển khoa học công nghệ - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Thưởng và ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch UBND TP.HCM - tại buổi làm việc với Công viên phần mềm Quang Trung - Ảnh: HỒNG LY

TP.HCM quan tâm hơn phát triển khoa học công nghệ - Ảnh 4.

Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng thăm hỏi cán bộ, nhân viên trong Công viên phần mềm Quang Trung - Ảnh: LÊ PHAN

HỒNG LY - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên