18/06/2015 21:05 GMT+7

Trả hồ sơ để tìm chủ mưu thật sự

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Ngày 18-6, TAND huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) xét xử các bị cáo Lê Đức Bình, Hồ Trí Quang, Trần Văn Anh về tội “cố ý gây thương tích”.

Ba bị cáo (từ trái sang): Lê Đức Bình, Hồ Trí Quang, Trần Văn Anh tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Duy Thanh

Theo cáo trạng, do nhiều lần bị ông Phạm Văn Tâm (47 tuổi, trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Liên Sang, đóng tại xã Sơn Thái) bắt gỗ lậu, Bình (30 tuổi, ở xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) đã gọi Lê Quốc Định (29 tuổi), Nguyễn Thế Hải (27 tuổi, cùng ở tỉnh Hà Tĩnh) vào Khánh Vĩnh để “xử” ông Tâm.

Tối 25-6-2014, Bình dùng sim rác gọi ông Tâm báo giả có gỗ lậu tập kết trên đường Nha Trang - Đà Lạt, sau đó chỉ đạo Anh (17 tuổi, ở xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) chở Định, Hải đến khu vực trạm nằm chờ gây án.

Ông Tâm cùng đồng đội đi kiểm tra không phát hiện gỗ lậu nên trở về trạm lúc 0g30 ngày 26-6-2014 thì bị Định, Hải dùng hai cây rựa tấn công tới tấp vào vùng tay, lưng gây trọng thương, tỉ lệ thương tật là 32%.

Quang (44 tuổi, ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) là lái xe của ông Đào Công Thắng (44 tuổi, ở xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), đã đồng ý trước với Bình, sau khi Định, Hải gây án trở về thì dùng ôtô bảy chỗ của ông Thắng chở hai người này chạy trốn.

Quang đã chở Định, Hải từ thị trấn Khánh Vĩnh về nhà ông Thắng ngủ. Sáng 26-6-2014, ông Thắng chở Quang, Định, Hải đi ăn sáng, sau đó đưa cho hai đối tượng gây án 6 triệu đồng đón xe về Hà Tĩnh.

Tại tòa, Bình khai người chủ mưu vụ án là ông Thắng, vì trước đó ông Tâm đã bắt gỗ lậu của ông Thắng nhiều lần nên ông này bức xúc, kêu Bình gọi 2-3 người bạn để đánh ông Tâm.

Cách thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 15-30 ngày, Bình điện thoại cho ông Thắng kể việc ông Tâm bắt gỗ mà Bình làm riêng, ông Thắng chỉ đạo Bình kêu bạn từ Hà Tĩnh vào đánh ông Tâm.

Tuy nhiên, trả lời tòa, ông Thắng nói không hề nói gì với Bình về việc đánh dằn mặt ông Tâm. Tối 25-6-2014 ông yêu cầu ông Quang lên Khánh Vĩnh chở gỗ về Ninh Hòa, nhưng ông Quang tự đồng ý với Bình rồi chở Định, Hải về nhà ông.

Trong 6 triệu đồng ông đưa cho Hải, Định có 5 triệu đồng Bình mượn để trả cho một người tên Bảy Bùa, 1 triệu đồng còn lại là tiền riêng ông Thắng cho Hải, Định vì trước kia Hải từng làm công cho ông.

Vì những lời khai còn mâu thuẫn đó, HĐXX trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành đối chất giữa hai bị cáo Bình, Quang với ông Thắng để xác định có hay không vai trò đồng phạm của Thắng.

Ngoài ra, tòa cũng yêu cầu cơ quan điều tra xác định thời gian gọi, số lần gọi điện thoại với nhau và tên của chủ thuê bao sáu số điện thoại liên quan đến vụ án; xác minh nhân vật có tên Bảy Bùa là ai, tiến hành đối chất làm rõ lời khai này của Đào Công Thắng với Bảy Bùa và bị cáo Bình…

Trước đó, đại diện Viện KSND huyện Khánh Vĩnh đề nghị tòa tuyên phạt Lê Đức Bình 7-8 năm tù, Hồ Trí Quang: 5 năm-5 năm 6 tháng tù, Trần Văn Anh: 3 năm 6 tháng-4 năm 5 tháng tù; ba bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho ông Phạm Văn Tâm hơn 35 triệu đồng; tòa tuyên trả lại chiếc ôtô bảy chỗ ngồi và hai điện thoại di động cho ông Đào Công Thắng.

Liên quan đến vụ án, đại tá Lê Quang Thanh - trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh - cho biết ngày 16-6-2015, bị can Lê Quốc Định đã ra đầu thú, cơ quan điều tra tiếp tục truy nã bị can Nguyễn Thế Hải.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên