11/04/2024 16:02 GMT+7

Trang trại heo xả nước thải vượt tiêu chuẩn hàng chục lần ra môi trường

Nước thải từ trang trại heo ở đầu nguồn khe Rào Trường có 3 chỉ tiêu vượt quy chuẩn hàng chục lần, trang trại cũng vi phạm không báo cáo khi gây ra sự cố môi trường.

Trang trại heo đã đắp lại đập hồ chứa, ngăn nước thải chảy ra ngoài - Ảnh: QUANG HÀ

Trang trại heo đã đắp lại đập hồ chứa, ngăn nước thải chảy ra ngoài - Ảnh: QUANG HÀ

Ngày 11-4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với các ban ngành và ông Phạm Ngọc Lợi - chủ trang trại heo ở thôn Rào Trường (xã Vĩnh Hà, Vĩnh Linh, Quảng Trị) - về việc trang trại này xả thải ra môi trường làm cá chết hàng loạt khiến người dân bức xúc.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, trang trại này đã xả nước thải ra môi trường có 3 chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép. Cụ thể, coliform vượt 40,1 lần, BOD (lượng oxy hòa tan trong nước cho sinh vật để phá vỡ những vật chất hữu cơ có trong nước thải) vượt 2,2 lần, COD (lượng oxy cần thiết để oxy hóa các thành phần ô nhiễm trong nước thải) vượt 3,7 lần, lưu lượng thải 8,6m³/ngày đêm. Nước thải vượt quy chuẩn khiến cá chết hàng loạt trên khe Rào Trường vào đầu tháng 4.

Ngoài ra, trang trại này còn vi phạm không báo cáo kịp thời đến cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp gây ra sự cố môi trường.

Mức phạt tiền với hành vi xả thải vượt quy chuẩn là 75 - 150 triệu đồng, với hành vi không báo cáo là 80 - 100 triệu đồng. Tổng hợp 2 hành vi là 155 - 150 triệu đồng. Hiện các ngành đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Ngọc Lợi thông tin đã chủ động khắc phục hậu quả bằng việc rắc 5 tấn vôi bột dọc 1,5km khe Rào Trường, đắp lại đập hồ chứa nước thải, tiếp tục hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải...

Ông Nguyễn Hữu Nam - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - yêu cầu chủ trang trại tiếp tục khắc phục việc gây ô nhiễm, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, chưa tái đàn và chủ trang trại phải cam kết không để xảy ra sự cố môi trường.

Dự kiến ngày 12-4, ngành chức năng sẽ lấy mẫu nước thải của trang trại và mẫu nước giếng của người dân trong phạm vi 1,5km để quan trắc, kiểm tra.

Về lâu dài, ông Trần Văn Quảng - giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - cho hay sẽ đề nghị các huyện báo cáo số lượng trang trại, lập đoàn kiểm tra tổng thể, trang trại nào đủ điều kiện xử lý nước thải thì cho phép hoạt động.

Trang trại heo chưa được tái đàn khi chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải - Ảnh: HOÀNG TÁO

Trang trại heo chưa được tái đàn khi chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải - Ảnh: HOÀNG TÁO

Trước đó, trưa 2-4, người dân đội nắng theo khe nước để phát hiện trang trại heo của ông Phạm Ngọc Lợi tại thôn Rào Trường có hành vi đào mương, xả thải ra môi trường.

Cuối tháng 1-2024, Tuổi Trẻ Online có bài viết phản ánh sau lưng trang trại heo công nghệ cao này có một hồ nước đen rộng hàng nghìn m² âm thầm xả nước đen kịt, bốc mùi ra khe suối.

Trang trại này có công suất 7.000 con heo thịt/lứa, 2,5 lứa/năm, được tỉnh Quảng Trị cấp giấy phép môi trường năm 2022.

Hồ nước đen kịt, hôi thối sau lưng trang trại heo công nghệ caoHồ nước đen kịt, hôi thối sau lưng trang trại heo công nghệ cao

Một hồ nước đen rộng hàng nghìn m² sau lưng trang trại heo công nghệ cao âm thầm xả nước đen kịt, bốc mùi ra khe suối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên