20/11/2022 10:00 GMT+7

Trước giờ khai mạc World Cup 2022: Chủ nhà sẽ thắng ở 'túp lều lý tưởng'?

TRUNG NGHĨA (từ Al Khor, Qatar)
TRUNG NGHĨA (từ Al Khor, Qatar)

TTO - Trước trận khai mạc, HLV Felix Sanchez nói: "Chúng tôi đã chờ đợi World Cup từ lâu lắm rồi và tự hào là một phần của giải đấu. Chúng tôi sẽ thi đấu hết khả năng, chơi ở trình độ cao và cạnh tranh với các đối thủ".

Trước giờ khai mạc World Cup 2022: Chủ nhà sẽ thắng ở túp lều lý tưởng? - Ảnh 1.

Qatar nóng lên trước trận khai mạc giải - Ảnh: TR.N.

"Chúng tôi muốn tuyển Qatar chiến thắng trong ngày khai mạc. Chúng tôi rất kỳ vọng vào họ" - tài xế taxi Mohamed bày tỏ niềm tin vào tuyển Qatar trong cuộc trò chuyện với chúng tôi khi đến Trung tâm báo chí World Cup trên đường cao tốc Dukhan ở Doha. 

Mỗi lần lên taxi di chuyển ở Doha, gặp bác tài nào chúng tôi cũng tranh thủ làm cuộc thăm dò bỏ túi dự đoán của họ về trận gặp Ecuador. Và 100% người được hỏi đều tin Qatar sẽ thắng để có 3 điểm lịch sử trong ngày khai mạc.

Đội tuyển chủ nhà trú ngụ tại khách sạn cực kỳ sang trọng Al Azaziyah Boutique ở đường Al Baaya (Doha) và tập luyện hằng ngày tại sân tập của Học viện Aspire ở cạnh sân vận động Khalifa - nơi sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên ngày 21-11 giữa Anh và Iran. 

Trước trận khai mạc, HLV Felix Sanchez nói: "Chúng tôi đã chờ đợi World Cup từ lâu lắm rồi và tự hào là một phần của giải đấu. Chúng tôi sẽ thi đấu hết khả năng, chơi ở trình độ cao và cạnh tranh với các đối thủ".

HLV 46 tuổi người Tây Ban Nha được sự tín nhiệm cao từ các tuyển thủ Qatar. Tiền vệ Tariq Salman tiết lộ: "Tinh thần bên trong đội tuyển rất tuyệt, bởi HLV Felix Sanchez biết tạo ra bầu không khí vui vẻ cho chúng tôi". 

Hậu vệ Bassam al-Rawi nói: "Đây là thời điểm hào hứng cho chúng tôi lẫn người hâm mộ cả nước trước trận khai mạc giải và chúng tôi muốn có một màn trình diễn tốt nhất".

Abdelkarim Hassan - biệt danh "Khẩu súng", ngôi sao của CLB Al Sadd và từng đoạt danh hiệu Cầu thủ châu Á xuất sắc nhất 2018 - là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm (130 lần khoác áo đội tuyển), đóng vai trò chủ chốt cho đội nhà. 

"Chúng tôi đang nóng lòng chờ trọng tài thổi hồi còi khai cuộc trận gặp Ecuador. Từng thành viên trong đội tuyển đều mong cống hiến tốt nhất trước sự chứng kiến của khán giả nhà". Hassan cho rằng ở đấu trường có nhiều đội bóng mạnh như World Cup thì "Qatar phải nỗ lực gấp đôi để có kết quả tốt".

Bỏ qua những lời đồn thiếu kiểm chứng như Qatar "mua" các cầu thủ Ecuador hay cú quay xe giờ chót của nước chủ nhà gây sốc cho các bợm nhậu là quyết định dứt khoát cấm bán bia tại mọi sân vận động mùa World Cup, không khí trước giờ G khai mạc World Cup nóng lên với việc khu FIFA Fanfest ở Doha chính thức khai trương vào chiều 19-11 tại công viên Al Bidda Park gần bờ biển.

Khu vui chơi dành cho người hâm mộ này sẽ đón 40.000 lượt fan đến xem trực tiếp 64 trận cầu suốt giải cùng phần biểu diễn ca nhạc phục vụ miễn phí lên đến 100 giờ với sự góp mặt của các ngôi sao như Maluma, Myriam Fares, Omar Montes, Patoranking...

Liệu sân Al Bayt ở thành phố Al Khor có hình dáng chiếc lều của dân du mục đầy ắp 60.000 khán giả đêm 20-11 sẽ là "túp lều lý tưởng" cho tuyển Qatar trong trận khai mạc?

Qatar được gì từ World Cup? Qatar được gì từ World Cup?

TTO - Chủ nhà Qatar chi ra khoảng 220 tỉ USD cho việc tổ chức World Cup 2022 (một số trang báo châu Âu còn ước tính lên đến 300 tỉ USD) - con số khiến cả thế giới phải tròn mắt.

TRUNG NGHĨA (từ Al Khor, Qatar)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên