24/02/2024 15:05 GMT+7

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Phát huy vai trò nhà khoa học đầu ngành trong dự phòng y tế

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngành y tế phát huy vai trò của tập thể, nhà khoa học đầu ngành trong công tác dự phòng, quan tâm bồi dưỡng phát triển thế hệ kế cận.

Đoàn đại biểu thăm hỏi, tặng hoa Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh: P.T.

Đoàn đại biểu thăm hỏi, tặng hoa Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh: P.T.

Sáng 24-2, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Viện Pasteur TP.HCM, nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, ông Trần Ngọc Hải, giám đốc bệnh viện, cho biết trong năm 2023 có trên 110.000 bà mẹ, trẻ em tới thăm khám tại bệnh viện. Trong đó khoảng 62.000 ca nhập viện điều trị, không có ca tử vong.

Bệnh viện còn phụ trách chuyên môn cho 32 tỉnh thành và xây dựng được 500 điểm cầu từ tuyến quận, huyện đến thị xã, thành phố để sinh hoạt chuyên môn, hội chẩn… Với quy mô 1.200 giường nhưng thực tế 1.800 giường/40.000m2 sàn sử dụng, bằng sự nỗ lực vượt bậc, bệnh viện không xảy ra tình trạng quá tải trong năm qua.

Ông Hải cũng chia sẻ, một trong những kỳ tích mà bệnh viện vừa đạt được là phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM thực hiện thành công kỹ thuật thông tim can thiệp xuyên tử cung, giúp cứu sống 2 trường hợp tim bẩm sinh nặng trong giai đoạn bào thai. Đây là kỹ thuật chuyên sâu lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam cũng như trong khu vực Đông Nam Á.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. Tiêu biểu như việc phối hợp giữa các bệnh viện tại TP.HCM để điều trị cho các ca bệnh đặc biệt, như trường hợp em bé đầu tiên ở Việt Nam được thông tim khi vẫn nằm trong bụng mẹ.

Theo ông Nghĩa, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực y tế. Minh chứng là từ nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII, Trung ương đã có 2 nghị quyết về chăm sóc sức khỏe nhân dân và nghị quyết về dân số. Đây đều là những vấn đề cấp bách, chiến lược lâu dài, có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển của đất nước.

Thời gian tới, ông Nghĩa đề nghị Bệnh viện Từ Dũ tiếp tục phát huy tốt tinh thần phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong công tác chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và hội nhập quốc tế là những điều Bệnh viện Từ Dũ đang làm tốt và cần tiếp tục phát huy hơn nữa.

Đến Viện Pasteur TP.HCM, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gửi lời chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động của viện. Ông Nghĩa nhìn nhận sự nỗ lực của Viện Pasteur TP.HCM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng về y tế dự phòng, phòng bệnh từ sớm từ xa, chủ động dự báo bệnh tật. Ông mong muốn thời gian tới, đội ngũ lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên của viện tiếp tục làm tốt hơn nữa lời dạy của Bác, gắn với nhiệm vụ cụ thể của viện.

Phát huy vai trò của tập thể, nhà khoa học đầu ngành trong công tác dự phòng, quan tâm bồi dưỡng phát triển thế hệ trẻ, thế hệ kế cận. Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo; tăng cường hợp tác quốc tế, chú trọng công tác chăm lo, phát triển hệ thống y tế cơ sở…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong thầy thuốc khơi dậy mạnh mẽ y đức, ý chí tự lực, tự cườngTrưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong thầy thuốc khơi dậy mạnh mẽ y đức, ý chí tự lực, tự cường

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM tăng cường đào tạo đội ngũ nhân lực, nâng cao trình độ, khơi dậy mạnh mẽ y đức, ý chí tự lực, tự cường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên