18/12/2022 14:40 GMT+7

Trường đại học Quy Nhơn kỷ niệm 45 năm thành lập

LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TTO - Trường đại học Quy Nhơn vừa kỷ niệm 45 năm thành lập trường và đặt nhiều mục tiêu cho phát triển.

Trường đại học Quy Nhơn kỷ niệm 45 năm thành lập - Ảnh 1.

PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ, hiệu trưởng Trường đại học Quy Nhơn, phát biểu tại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường - Ảnh: LÂM THIÊN

Trường đại học Quy Nhơn tiền thân là Trường đại học Sư phạm Quy Nhơn, được thành lập theo quyết định ngày 21-12-1977 của bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Năm 2003, trường đổi tên thành Trường đại học Quy Nhơn (theo quyết định ngày 30-10-2003 của Thủ tướng) để xây dựng thành cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo và công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và cả nước.

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo hơn 70.000 sinh viên; hơn 5.000 học viên cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước tốt nghiệp ra trường; đào tạo trình độ đại học và bồi dưỡng tiếng Việt cho gần 1.000 lưu học sinh Lào.

Nhiều sinh viên, học viên các thế hệ ra trường đã và đang giữ những cương vị chủ chốt quan trọng ở trung ương và địa phương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ, hiệu trưởng Trường đại học Quy Nhơn, cho biết lúc mới thành lập, trường chỉ đào tạo 5 ngành sư phạm với quy mô khoảng 4.000 sinh viên. Đến nay, trường đào tạo 49 ngành trình độ đại học với quy mô xấp xỉ 17.000 sinh viên chính quy.

Trường đã và đang đào tạo 24 chuyên ngành thạc sĩ, 3 chuyên ngành tiến sĩ với quy mô gần 1.000 học viên. Ngoài ra, trường còn đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng tiếng Việt cho rất nhiều lưu học sinh Lào.

Tại lễ kỷ niệm, ông Lâm Hải Giang, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đánh giá: "Qua 45 năm xây dựng phát triển, nhà trường đã trở thành cái nôi đào tạo, nghiên cứu khoa học của khu vực; một thương hiệu lớn đã được xác lập thì việc giữ gìn và phát triển nhà trường là nhiệm vụ mà nhà trường phải thực hiện".

Ông Giang đề nghị nhà trường cần hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học hàng đầu quốc gia và ngang tầm các trường đại học khu vực Đông Nam Á và thế giới; trở thành lá cờ đầu trong sự nghiệp "nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" cho quê hương, đất nước.

"Trong đó cần tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đưa nhà trường thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng có uy tín cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng của khu vực Đông Nam Á; có vị thế quan trọng về hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế", ông Giang cho biết thêm.

Dịp này, Trường đại học Quy Nhơn đã tổ chức trao bằng tiến sĩ danh dự cho GS-TSKH Michel Théra (người Pháp).

GS-TSKH Michel Théra là cựu phó hiệu trưởng Trường đại học Limoges (Pháp) từ năm 2005 - 2011. Ông có rất nhiều đóng góp cho Trường đại học Quy Nhơn, là người đặt nền móng của chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ toán ứng dụng (ACSYON) với Trường đại học Limoges.

Sức hấp dẫn của dự án 9X Quy Nhơn Sức hấp dẫn của dự án 9X Quy Nhơn

Những năm gần đây, “ra riêng” là suy nghĩ phổ biến với nhiều bạn trẻ độc thân và tự lập.


LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên