26/02/2024 20:42 GMT+7

Trưởng thôn nhận trâu bò dự án vì là 'hộ nghèo', giờ xin trả lại

Trong số hộ dân được cấp trâu bò, có nhiều người thân của bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Thành Tân, trong khi nhiều hộ nghèo hơn không được cấp.

Con trâu nằm trong dự án hỗ trợ của Nhà nước mà gia đình ông Đinh Xuân Tính nhận nuôi từ tháng 12-2023 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Con trâu nằm trong dự án hỗ trợ của Nhà nước mà gia đình ông Đinh Xuân Tính nhận nuôi từ tháng 12-2023 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo phản ánh của người dân thôn Thành Tân, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) đến Tuổi Trẻ Online, cuối năm 2023, UBND xã cấp trâu, bò sinh sản thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi trâu cái, bò cái sinh sản của cộng đồng, nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Chính phủ.

Trong số hộ dân được cấp trâu, bò có nhiều người thân của ông Đinh Xuân Tính - bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Thành Tân. Trong khi đó nhiều hộ nghèo trong thôn còn khó khăn hơn gia đình ông Tính và người thân ông Tính lại không được cấp trâu, bò.

Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở Thanh Hóa đã gửi đơn trả lại con trâu cấp cho hộ nghèo

Qua xác minh thông tin từ bạn đọc cung cấp và làm việc với lãnh đạo UBND xã Thành Yên, chúng tôi nhận thấy: năm 2023, tại thôn Thành Tân có 16 hộ nghèo được nhận trâu bò sinh sản trong dự án nêu trên từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước.

Mỗi con trâu Nhà nước cấp trị giá 16 triệu đồng, mỗi con bò trị giá 13 triệu đồng. Đồng thời, Nhà nước hỗ trợ thêm 2 triệu đồng cho hộ nghèo làm chuồng trại.

Đến nay, số trâu bò cấp cho hộ nghèo ở thôn Thành Tân sinh trưởng tốt.

Ông Đinh Xuân Tính (phải) trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ - Ảnh: CTV

Ông Đinh Xuân Tính (phải) trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ - Ảnh: CTV

Chiều 26-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đinh Xuân Tính - bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Thành Tân - giải thích: "Cuối năm 2023, UBND xã Thành Yên có cấp 16 con trâu, bò sinh sản cho 16 hộ nghèo trong thôn. Trong số hộ nghèo được nhận trâu bò có cả gia đình tôi nhận một con trâu, bởi vì gia đình tôi cũng thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay".

"Ngoài gia đình tôi còn có gia đình ông Đinh Văn Thượng - anh con nhà ông bác họ và gia đình ông Đinh Văn Tân - em trai tôi cũng nhận mỗi gia đình một con trâu thuộc dự án hỗ trợ của Nhà nước. Hai hộ này cũng thuộc hộ nghèo của thôn", ông Đinh Xuân Tính nói rõ thêm.

Theo ông Tính lý giải, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay vì xuất thân từ nhà nông, bố mẹ mất sớm, vợ chồng tự lập, làm nông nghiệp. Con đầu của gia đình ông đang học đại học, con thứ hai học lớp 12, cháu thứ ba học lớp 4 nên chi phí cho con học hành cũng tốn kém, kinh tế còn khó khăn.

"Sau khi nhận thức về việc nhận trâu chưa hợp lý, chiều 25-2, tôi đã làm đơn tự nguyện trả lại con trâu của dự án cho Nhà nước, để người dân trong thôn bình xét hộ nghèo khác nhận trâu về nuôi", ông Tính cho biết.

Ngôi nhà của gia đình ông Đinh Xuân Tính ở thôn Thành Tân, huyện Thạch Thành xây dựng nhiều năm nay chưa được quét sơn (bên phải) - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ngôi nhà của gia đình ông Đinh Xuân Tính ở thôn Thành Tân, huyện Thạch Thành xây dựng nhiều năm nay chưa được quét sơn (bên phải) - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Liên quan đến vụ việc nêu trên, trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 26-2, ông Nguyễn Văn Phương - chủ tịch UBND xã Thành Yên - cho biết: "Việc bình xét hộ nghèo nhận trâu bò hỗ trợ của Nhà nước thực hiện từ trước khi tôi được điều động đến làm chủ tịch UBND xã Thành Yên (ông Phương mới được bầu làm chủ tịch UBND xã này cách đây hơn 3 tháng - PV)".

Sau khi tiếp nhận thông tin của người dân về vụ việc ở thôn Thành Tân, chiều 25-2, phòng chức năng UBND huyện Thạch Thành, lãnh đạo UBND xã Thành Yên đã họp cùng người dân thôn Thành Tân.

Qua phản ánh của người dân tại cuộc họp và xác minh của cơ quan chức năng, UBND xã nhận thấy quy trình xét duyệt hồ sơ của hộ nghèo nhận trâu bò năm 2023 tại thôn Thành Tân là chưa hợp lý, vì bí thư chi bộ, trưởng thôn không tổ chức họp toàn dân để bình xét, mà chỉ họp ban công tác mặt trận thôn, gây thắc mắc trong dân.

"Hiện nay UBND xã đã nhận được đơn của ông Đinh Xuân Tính về việc trả con trâu trong dự án. UBND xã đã báo cáo vụ việc với UBND huyện và đang chờ chỉ đạo của lãnh đạo huyện để xử lý vụ việc này", ông Phương cho biết thêm.

Đàn bò cấp cho bà con xóa đói giảm nghèo, chưa đầy tháng đã lở mồm long móngĐàn bò cấp cho bà con xóa đói giảm nghèo, chưa đầy tháng đã lở mồm long móng

Đàn bò 140 con được cấp cho bà con nghèo ở vùng rẻo cao huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) nuôi nhằm xóa đói giảm nghèo bị phát hiện nhiễm bệnh lở mồm long móng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên