07/01/2024 11:44 GMT+7

Tư vấn tuyển sinh tại Đà Nẵng: Học sinh có nhiều câu hỏi quá hay

Đó là chia sẻ của các chuyên gia tại Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp diễn ra ở Đà Nẵng sáng 7-1.

Các chuyên gia giải đáp thắc mắc của học sinh - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Các chuyên gia giải đáp thắc mắc của học sinh - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tại Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp, các chuyên gia đến từ Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế… đã giải đáp mọi thắc mắc của học sinh.

Chương trình thu hút học sinh đặt câu hỏi đến những phút cuối - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Chương trình thu hút học sinh đặt câu hỏi đến những phút cuối - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Em Phạm Hữu Đăng Khoa  - học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh - đặt câu hỏi: "Khối ngành em chọn không phải là ngành "hot". Trong xu thế lao động luôn biến động liên tục như hiện nay, nếu chọn ngành chuyên môn cao nhưng ít nhu cầu tuyển dụng thì có đủ sức chống chịu với thị trường khó tính và sống được với nghề không?".

Khoa chia sẻ rằng em định hướng chọn ngành tâm lý học nhưng khá lo lắng về cơ hội công việc khi ra trường.

TS Võ Thanh Hải giải đáp câu hỏi của học sinh - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

TS Võ Thanh Hải giải đáp câu hỏi của học sinh - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

TS Võ Thanh Hải - phó hiệu trưởng Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) - nhận xét đây là câu hỏi hay, thú vị và rất thực tế.

Theo thầy Hải, không có ngành "hot", chỉ có người "hot". Ngay trong lĩnh vực nông, lâm, ngư cũng có những ngành có việc làm nhiều, thu nhập cao.

"Nay đi đâu cũng nghe thiết kế vi mạch, nhưng quan trọng nhất là sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trong lĩnh vực đó không? Người ta gọi là người "hot". Tốt nghiệp ra trường, có kiến thức, kỹ năng, giao tiếp tốt… thì doanh nghiệp sẽ trải thảm mời các em", thầy Hải nói.

Thầy Hải dẫn chứng thêm ngành y đa khoa ra trường nhu cầu tuyển dụng rất cao nhưng nếu tiếng Anh nghe mà không hiểu, tin học không rành, kiến thức ngành bị động… thì các em trở thành "người không hot" và thất nghiệp ngay trong ngành đó.

Thầy Hải khuyên nếu đã chọn ngành thì hãy nỗ lực học tập. Hãy dựa trên ba yếu tố: Giỏi kiến thức ngành, ngành mình thích, ngành có khả năng tạo ra tiền để nuôi sở thích của mình.

"Đó là ngành các em có cơ hội thành công. Còn lại tùy thuộc vào nỗ lực của mỗi người", thầy Hải nhắn nhủ.

Học sinh Đà Nẵng chăm chú theo dõi - Ảnh: THANH NGUYÊN

Học sinh Đà Nẵng chăm chú theo dõi - Ảnh: THANH NGUYÊN

Còn em Võ Nguyễn Thảo Nguyên băn khoăn: "Trong 4-6 năm tới, cơ hội chuyển mình của ngành tâm lý học có cao không khi thị trường Việt Nam lại đang đặt sự quan tâm về vấn đề sức khỏe thể chất, chưa đề cập nhiều tới sức khỏe tinh thần".

TS Nguyễn Đức Quận - phó trưởng ban đào tạo Đại học Đà Nẵng - cho biết không riêng Thảo Nguyên mà có rất nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm đến vấn đề này.

TS Quận nhìn nhận: "Chúng ta đang tập trung phát triển các ngành về khoa học, kỹ thuật, kinh tế… nhưng ít khi để ý đến ngành tâm lý. Tâm lý bao gồm nhiều lĩnh vực từ giao tiếp, sức khỏe…

Hiện nay, khi cuộc sống có nhiều áp lực, cá nhân tôi nghĩ trong vài năm tới, ngành tâm lý là một trong những ngành mà xã hội rất cần, nhằm giải tỏa những khó khăn, áp lực trong công việc, đời sống, tâm lý của con người. Đây là ngành xu hướng em nên tham khảo lựa chọn".

Học sinh Đà Nẵng tham quan tại các gian hàng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Học sinh Đà Nẵng tham quan tại các gian hàng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Rất cần một thế hệ công dân mới

Ông Mai Tấn Linh - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng - cho biết Đà Nẵng là một thành phố trẻ và giàu tiềm năng nên rất cần một thế hệ công dân mới có đầy đủ trình độ, phẩm chất, năng lực… đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.

Ông Mai Tấn Linh chia sẻ tại chương trình - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ông Mai Tấn Linh chia sẻ tại chương trình - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trong các giải pháp cơ bản để đào tạo nguồn nhân lực mới, thành phố chú trọng định hướng, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT.

Vì thế, hoạt động tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp của báo Tuổi Trẻ trong những năm qua đã giúp nhiều cho ngành giáo dục và đào tạo của thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển sinh - hướng nghiệp.

Giúp học sinh chọn đúng nghềGiúp học sinh chọn đúng nghề

Gần 1.000 học sinh lớp 8 và 9 tại TP.HCM dành những ngày cuối tuần đến với chương trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh 'Cùng bạn chọn nghề cho tương lai'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên