01/10/2019 16:17 GMT+7

Tung tin về vi khuẩn ăn thịt người, một cô gái bị phạt 12,5 triệu đồng

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Cô gái trẻ chỉ nghe nói về vi khuẩn ăn thịt người đã vội đăng tin như thật khiến dư luận tại Quảng Bình hoang mang. Cô gái này vừa bị công an phạt 12,5 triệu đồng.

Tung tin về vi khuẩn ăn thịt người, một cô gái bị phạt 12,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình dòng trạng thái của Huyền khiến cô bị phạt 12,5 triệu đồng - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 1-10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Thanh Huyền (23 tuổi, trú phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) về hành vi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội. Mức phạt được áp dụng là 12,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16-9, trên trang Facebook "Hoàng Thanh Huyền" do Huyền làm chủ tài khoản đăng thông tin: "Ở Bệnh viện Cuba vừa có 3 ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người". Thời điểm đó thông tin này đã gây hoang mang cho rất nhiều người dân tại Quảng Bình.

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc phối hợp với Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình xác minh và khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Hiện tại tỉnh này chưa tiếp nhận bệnh nhân nào mắc chứng bệnh nhiễm khuẩn Whitmore hay còn gọi là "vi khuẩn ăn thịt người".

Huyền được mời đến cơ quan công an, thừa nhận mình chỉ nghe thông tin trên qua lời đồn và đăng để cảnh báo.

Quảng Bình bác tin đồn có bệnh nhân nhiễm Quảng Bình bác tin đồn có bệnh nhân nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người' Whitmore

TTO - Chiều 16-9, một số trang Facebook đăng tải việc xuất hiện vi khuẩn Whitmore trên địa bàn, Sở Thông tin và truyền thông Quảng Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình nhằm xác định chủ sở hữu các trang Facebook trên.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên