02/02/2021 20:35 GMT+7

Tướng Myanmar: Quân đội nắm quyền là 'điều không thể tránh khỏi'

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Một ngày sau khi nắm quyền, quân đội Myanmar tiếp tục siết chặt kiểm soát. Hãng tin AP cho biết các nghị sĩ Myanmar đang bị giam lỏng trong khu nhà chính phủ ở thủ đô Naypyitaw.

Tướng Myanmar: Quân đội nắm quyền là điều không thể tránh khỏi - Ảnh 1.

Binh lính canh gác tại lối vào khu Quốc hội ở thủ đô Naypyitaw, Myanmar ngày 1-2 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin AP ngày 2-2 dẫn lời một nghị sĩ Myanmar cho biết ông và khoảng 400 người khác trải qua một đêm không ngủ khi bị giam lỏng trong một khu nhà chính phủ ở thủ đô, lo sợ họ có thể bị đưa đi bất cứ lúc nào.

Trong khu nhà, họ được nói chuyện với nhau và chỉ được liên lạc với bên ngoài bằng điện thoại, tuy nhiên không được phép rời khỏi đây. Những người bị giam thuộc Đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi và một số đảng nhỏ hơn.

"Chúng tôi phải thức và ở trong tình trạng cảnh giác", nghị sĩ này cho biết thêm là cảnh sát có mặt bên trong khu nhà trong khi binh lính canh gác phía ngoài.

Trong khi đó, tại cuộc họp đầu tiên với chính phủ ngày 2-2, Tướng Min Aung Hlaing cho biết việc quân đội nắm quyền là "điều không thể tránh khỏi" sau khi đã nhiều lần cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử cuối năm ngoái. 

“Dù quân đội đã liên tiếp lần yêu cầu, đây là con đường không thể tránh khỏi cho đất nước chúng ta. Cho đến khi chính phủ mới thành lập sau cuộc bầu cử sắp tới, chúng tôi cần phải lèo lái đất nước. Trong giai đoạn áp đặt tình trạng khẩn cấp, ưu tiên sẽ là tổ chức bầu cử và chống dịch COVID-19”, Hãng tin Reuters dẫn lời ông Min Aung Hlaing.

Hôm 1-2, quân đội Myanmar tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp tại nước này trong một năm. Tướng Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh quân đội Myanmar, tạm thời nắm quyền điều hành đất nước sau cuộc đảo chính của quân đội Myanmar (theo cách gọi của truyền thông phương Tây) chống lại chính quyền dân sự cùng ngày.

Tổng thống Win Myint, Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và các nhân vật khác của NLD đã bị quân đội Myanmar bắt. Họ được cho là đang bị quản thúc tại gia ở thủ đô Naypyitaw.

Quân đội cho biết các hành động đều phù hợp với hiến pháp và hầu như không phản ứng trước các chỉ trích từ nước ngoài. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dọa sẽ trừng phạt Myanmar và kêu gọi các nước tham gia đòi Naypyitaw thả các chính trị gia.

Theo báo Guardian, nhịp sống ở các thành phố như Yangon dường như vẫn bình thường sau chính biến và không có sự gia tăng hiện diện của lực lượng an ninh trên đường phố.

Tuy nhiên, Myanmar đã ngưng các chuyến bay đến và rời khỏi đất nước đến 31-5-2021, theo báo Myanmar Times ngày 2-2. Hãng tin AP dẫn thông tin từ nhà chức trách Myanmar cũng cho biết Myanmar đã ngừng tất cả chuyến bay chở khách ở nước này. 

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời quản lý sân bay quốc tế ở Yangon xác nhận sân bay này sẽ đóng cửa đến tháng 5-2021.

Việt Nam sẵn sàng bảo hộ công dân ở Myanmar Việt Nam sẵn sàng bảo hộ công dân ở Myanmar

TTO - Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar theo dõi sát tình hình, giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, thường xuyên cập nhật thông tin và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên