08/04/2012 04:13 GMT+7

Ưu tiên khôi phục rừng phòng hộ đê biển ĐBSCL

ĐÔNG TRIỀU - THÁI SƠN
ĐÔNG TRIỀU - THÁI SƠN

TT - Ngày 7-4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn cán bộ trung ương đã thị sát tình hình sạt lở đê biển bao quanh các tỉnh ĐBSCL bằng chuyên cơ.

Trong buổi chiều làm việc tại Cà Mau, sau khi nghe các tỉnh thành liên quan báo cáo tình hình bức xúc hiện nay về tuyến đê biển, Chủ tịch nước nhấn mạnh từ nay đến năm 2015, các tỉnh cần tập trung xử lý dứt điểm những điểm nóng sạt lở đê biển gắn liền với công tác khôi phục lá chắn rừng phòng hộ bảo vệ đê. Phần việc ấy cần được ưu tiên số một trong nhiệm vụ xây dựng, nâng cấp đê biển khu vực ĐBSCL định hướng đến năm 2020.

Để bảo vệ được đê biển, vấn đề cấp bách nhất là khôi phục ngay hệ thống rừng phòng hộ ít nhất là 500m từ đê ra theo đúng quy định hiện hành. Về giải pháp thực hiện xây dựng một hệ thống đê biển vững chắc bảo vệ cho ĐBSCL, Chủ tịch nước lưu ý các giải pháp làm đê biển phải dựa trên nguyên tắc giảm thiểu tác động vào môi trường tự nhiên càng nhiều càng tốt và cần thực hiện trên cơ sở những kế hoạch đồng bộ là đê biển kết hợp giao thông, cống thủy lợi.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm khu tái định cư dân vạn đò ở phường Hương Sơ, TP Huế trong chương trình thăm và làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thủ tướng đánh giá cao việc lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đẩy mạnh tổ chức tái định cư cho gần 1.000 hộ dân vạn đò trên địa bàn TP Huế thời gian qua. Thủ tướng nói: “Đây là một cuộc cách mạng của Thừa Thiên - Huế. Lãnh đạo tỉnh cần quan tâm ổn định đời sống cho người dân, ưu tiên tạo công ăn việc làm, kế sinh nhai để người dân tái định cư có cuộc sống ngày càng tốt hơn”.

Trước đó, Thủ tướng đã dự lễ khánh thành công trình Nhà văn hóa đại tướng Lê Đức Anh - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên chủ tịch nước - tại làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc.

ĐÔNG TRIỀU - THÁI SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên