21/03/2024 13:59 GMT+7

Vì sao 9 bungalow ở khu bảo tồn biển Phú Quốc vẫn tồn tại?

Gần 2 năm kể từ khi chính quyền Phú Quốc quyết định cưỡng chế các khu bungalow xây dựng trái phép ở khu bảo tồn biển, đến nay vẫn còn 9 bungalow tồn tại.

9 bungalow xây dựng trái phép ở khu bảo tồn biển Phú Quốc vẫn còn tồn tại gần 2 năm nay, kể từ khi chính quyền vào cuộc cưỡng chế - Ảnh: BỬU ĐẤU

9 bungalow xây dựng trái phép ở khu bảo tồn biển Phú Quốc vẫn còn tồn tại gần 2 năm nay, kể từ khi chính quyền vào cuộc cưỡng chế - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 21-3, Tuổi Trẻ Online quay lại hiện trường các bungalow xây dựng trái phép ở khu bảo tồn biển thuộc tổ 5, ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc (Kiên Giang). Vẫn còn 9 bungalow trái phép của nhà hàng R.B. tồn tại.

Vì sao chưa tháo dỡ 9 bungalow cất trái phép ở khu bảo tồn biển Phú Quốc?

Theo ghi nhận, hai bên nhà hàng 6 Lực là bungalow của cô H. và nhà hàng N.M. đã tháo dỡ hơn một năm nay.

Từ tháng 10-2022 đến nay, chính quyền TP Phú Quốc đã buộc tháo dỡ 14 bungalow xây dựng trái phép ở khu bảo tồn biển - Ảnh: BỬU ĐẤU

Từ tháng 10-2022 đến nay, chính quyền TP Phú Quốc đã buộc tháo dỡ 14 bungalow xây dựng trái phép ở khu bảo tồn biển - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Thành Khoa - chủ tịch UBND xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc - khẳng định chính quyền TP Phú Quốc và xã Hàm Ninh đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để cưỡng chế tháo dỡ khu bungalow trên theo quy định.

Nguyên nhân đến nay chưa tháo dỡ là do khi chuẩn bị cưỡng chế thì ông N.Q.T. thưa ra tòa. Sau đó, tòa yêu cầu dừng để xử. Đến nay, đã xác định phần này của ông T. và đã hoàn thiện lại hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính để trình UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định xử phạt, vì đây là thẩm quyền xử lý của chủ tịch UBND tỉnh.

"Tuy nhiên, hiện nay ông T. không có mặt tại địa phương. Nửa tháng sau sẽ đến thời hạn xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó, TP Phú Quốc sẽ thành lập đoàn cưỡng chế. Trong quá trình này, không biết ông T. có khiếu nại, khiếu kiện gì không. Nếu thuận lợi, chúng tôi sẽ cưỡng chế 9 bungalow này trong năm 2024. Còn họ mà khởi kiện ra tòa thì sẽ chậm nữa", ông Khoa nói.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, nhiều hộ dân tự ý xây dựng trái phép các bungalow ở khu vực bảo tồn biển ở ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh gây bức xúc dư luận. Sau đó, từ tháng 10-2022, chính quyền TP Phú Quốc đã có quyết định cưỡng chế 14 bungalow của 2 doanh nghiệp. Hiện nay, còn 9 bungalow vẫn hoạt động trong khu vực bảo tồn biển khiến nhiều người bức xúc.

Tháo dỡ sáu căn bungalow xây dựng trái phép ở Phú QuốcTháo dỡ sáu căn bungalow xây dựng trái phép ở Phú Quốc

Ngày 20-3, UBND TP Phú Quốc, Kiên Giang đã tiến hành tháo dỡ sáu căn bungalow ở tổ 5, ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh để trả lại hiện trạng ban đầu cho khu bảo tồn biển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên