15/08/2020 09:38 GMT+7

Vì sao cựu thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường bị bắt?

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Những sai phạm của các bị can trên có liên quan đến vụ tiêu cực xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh, Tổng công ty Cửu Long và các đơn vị trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Vì sao cựu thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường bị bắt? - Ảnh 1.

Các ông Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Chí Thành và Lê Trung Cường (từ trái qua)- Ảnh: CACC

Hôm qua 14-8, thiếu tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam các ông Nguyễn Hồng Trường - cựu thứ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Chí Thành - quyền vụ trưởng Vụ Tài chính và Lê Trung Cường - chuyên viên Vụ Tài chính, Bộ GTVT.

Liên quan vụ án này, C03 cũng đã khởi tố bị can đối với cựu bộ trưởng Đinh La Thăng (hiện đang thụ án trong một vụ án khác). Cả bốn người cùng bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Những sai phạm của các bị can trên có liên quan đến vụ tiêu cực xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh, Tổng công ty Cửu Long và các đơn vị trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Trong việc đấu giá quyền thu phí cao tốc Trung Lương - TP.HCM, ông Trường là chủ tịch hội đồng bán đấu giá, ông Thành là ủy viên và ông Cường là thành viên tổ thường trực giúp việc hội đồng bán đấu giá. Thời điểm này ông Đinh La Thăng là bộ trưởng Bộ GTVT.

Cao tốc Trung Lương dài 62km, được đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, là cao tốc đầu tiên tại miền Nam đi vào hoạt động năm 2010. Cao tốc TP.HCM - Trung Lương (giai đoạn 1) được Bộ GTVT phối hợp Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp tổ chức bán đấu giá quyền thu phí 5 năm (từ ngày 1-1-2014 đến ngày 31-12-2018) để hoàn vốn ngân sách nhà nước. 

Công ty Yên Khánh là nhà đầu tư đã trúng đấu giá quyền thu phí của dự án này với giá trúng thầu hơn 2.000 tỉ đồng.

Công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIMP Cửu Long - Bộ GTVT) đã từng có văn bản yêu cầu Công ty Yên Khánh phải nộp phạt gần 265 tỉ đồng vì chậm thanh toán hợp đồng bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Tuy nhiên Công ty Yên Khánh không chịu nộp vì cho rằng hợp đồng ký với Bộ GTVT là hợp đồng trọn gói, nên không phải thanh toán thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Liên quan vụ án này, trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Ngọc Hệ - tức "Út trọc", cựu chủ tịch hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc Công ty Thái Sơn Bộ Q.P; ông Phạm Văn Diệt - giám đốc điều hành và bà Vũ Thị Hoan - tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh, cùng về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo tìm hiểu, Công ty Thái Sơn Bộ Q.P không dự thầu, được Công ty Yên Khánh giới thiệu làm nhà thầu phụ tại dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận. Công ty Thái Sơn không trực tiếp thi công nhưng vẫn được chủ đầu tư là Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận tạm ứng tiền thi công và để trả nợ vay ngân hàng. 

Công ty Thái Sơn Bộ Q.P đã chiếm dụng vốn của Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận với tổng số tiền hơn 695 tỉ đồng, làm giảm thu nhập chịu thuế của Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, gây thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính là gần 27 tỉ đồng.

Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Che giấu doanh số thu phí

Liên quan vụ án, tháng 1-2019, C03 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét với Ngô Bá Thắng - giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh, vì che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Cùng bị bắt với Thắng còn có Nguyễn Văn Hiền - giám đốc Công ty TNHH Xuân Phi; Trần Văn Miền - phó giám đốc chi nhánh Long An của Công ty Yên Khánh, trạm trưởng trạm thu phí Chợ Đệm; Tô Phước Hùng - kế toán trưởng và Nguyễn Thị Kim Huê - kế toán Công ty Yên Khánh.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các bị can có hành vi trốn thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Bắt tạm giam cựu thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường Bắt tạm giam cựu thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

TTO - Ông Nguyễn Hồng Trường, cựu thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, theo Điều 219 bộ luật hình sự 2015.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên