11/08/2023 17:23 GMT+7

Vì sao TP.HCM đề xuất tiếp tục hỗ trợ học phí năm học mới?

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có tờ trình UBND TP về việc xin hỗ trợ học phí năm học mới. Mức hỗ trợ dành cho tất cả học sinh các cấp, trừ học sinh ngoài công lập.

Học sinh TP.HCM trong ngày khai giảng năm học mới. Năm nay, TP.HCM tiếp tục đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh - Ảnh: H.HG.

Học sinh TP.HCM trong ngày khai giảng năm học mới. Năm nay, TP.HCM tiếp tục đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh - Ảnh: H.HG.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề xuất cho học sinh các cấp được hỗ trợ học phí như năm học 2022-2023. Nếu UBND chấp thuận chủ trương, sở sẽ tiến hành các bước tham mưu UBND trình HĐND trong kỳ họp tháng 9 tới để kịp thực hiện trong năm học 2023-2024.

Về lý do xin tiếp tục hỗ trợ học phí, Sở Giáo dục và Đào tạo TP nêu trong tờ trình: "Tình hình kinh tế xã hội các tháng gần đây trên địa bàn TP.HCM có chuyển biến tích cực so với thời điểm đầu năm học trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới cũng như tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã thu hẹp sản xuất hoặc giải thể dẫn đến nhiều người lao động thất nghiệp.

Do đó, việc điều chỉnh học phí sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của đa số phụ huynh học sinh là người lao động".

Mức hỗ trợ học phí do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề xuất cho năm học 2023-2024 như sau:

Đối với bậc mầm non, TP.HCM hỗ trợ 100.000 đồng/học sinh/tháng với các lớp nhà trẻ, 140.000 đồng/học sinh/tháng với lớp mẫu giáo. Đối với học sinh bậc THCS và học viên giáo dục thường xuyên bậc THCS, mức hỗ trợ học phí là 240.000 đồng/học sinh/tháng với học sinh tại TP Thủ Đức và học sinh quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân; hỗ trợ 70.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh tại 5 huyện ngoại thành (gồm Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ). 

Đối với học sinh bậc THPT và học viên giáo dục thường xuyên cấp THPT, mức hỗ trợ học phí là 180.000 đồng/học sinh/tháng với học sinh TP Thủ Đức và học sinh quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân; hỗ trợ 100.000 đồng/học sinh/tháng đối với 5 huyện ngoại thành.  

Mức học phí mới ở TP.HCM được áp dụng từ năm học 2022-2023:

Mức học phí mới được áp dụng từ năm học 2022-2023. Tuy nhiên, do được hỗ trợ nên phụ huynh TP.HCM vẫn đóng theo mức cũ.

Mức học phí mới được áp dụng từ năm học 2022-2023. Tuy nhiên, do được hỗ trợ nên phụ huynh TP.HCM vẫn đóng theo mức cũ.

Trong đó nhóm 1 là học sinh TP Thủ Đức và học sinh quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân; nhóm 2 là học sinh 5 huyện ngoại thành gồm Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ.

Như vậy, nếu đề xuất trên được phê duyệt thì phụ huynh có con học tại các trường công lập ở TP.HCM sẽ đóng học phí như năm học 2021-2022. Tức là TP.HCM không tăng học phí

TP.HCM đã hỗ trợ học phí từ năm học trước

Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên TP.HCM thực hiện mức thu học phí mới theo nghị định 81 của Chính phủ. Tuy nhiên do nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đời sống khó khăn nên HĐND TP.HCM đã quyết định hỗ trợ học phí năm học 2022-2023.

Đối tượng được hỗ trợ là học sinh công lập và ngoài công lập. Mức hỗ trợ chính là phần chênh lệch giữa mức học phí cũ và mới.

Vì được hỗ trợ học phí như trên nên mặc dù tăng học phí nhưng phụ huynh TP.HCM vẫn đóng theo mức cũ như năm học 2021-2022.

Đà Nẵng tạm dừng việc thu hồi một phần tiền hỗ trợ học phíĐà Nẵng tạm dừng việc thu hồi một phần tiền hỗ trợ học phí

Liên quan đến vụ Đà Nẵng thu hồi một phần tiền đã hỗ trợ học phí, HĐND TP Đà Nẵng đề nghị tạm dừng việc thực hiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên