15/12/2023 17:51 GMT+7

Viện trợ mới của EU cho Ukraine vì sao còn 'trục trặc'?

Thủ tướng Hungary chia sẻ quan điểm về những quyết định được EU đưa ra trong phiên họp ngày 14-12 về gói viện trợ mới dành cho Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trước quốc hội nước này ngày 13-12 - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trước quốc hội nước này ngày 13-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 15-12, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã có phát biểu trên sóng radio quốc gia về kết quả phiên họp ngày 14-12 của Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Trong phiên họp này, EU đã chấp thuận việc tiến hành đàm phán kết nạp với Ukraine nhưng không thể thống nhất về gói viện trợ mới cho nước này.

Hai vấn đề trên cần được sự đồng ý của toàn bộ 27 nước thành viên EU. Tuy nhiên, dù đã được bàn thảo trong nhiều tháng, hai bên vẫn chưa thể đi đến kết quả do vấp phải sự phản đối của ông Orban.

Về việc cho phép đàm phán kết nạp Ukraine vào EU, người đứng đầu Chính phủ Hungary cho rằng Kiev chưa đạt được các điều kiện mà khối này yêu cầu. Do đó, bước tiến trong quá trình kết nạp thời điểm này được ông cho là quyết định tồi tệ.

Theo ông Orban, bản thân ông không muốn tham gia vào việc đưa ra quyết định tồi tệ trên nên đã cố tình rời phòng họp khi hội nghị tiến hành biểu quyết.

Điều này giúp EU có thể dễ dàng đi đến sự thống nhất, dù ông vẫn giữ quan điểm phản đối của mình.

Theo quy định EU, chỉ phiếu chống mới có thể ngăn việc thông qua một quyết định, phiếu trắng thì không.

"Đó là một quyết định tồi tệ. Hungary không chịu trách nhiệm cho việc đó. Chúng tôi có thể ngưng quy trình này về sau. Nếu chúng tôi cần dừng (việc kết nạp Ukraine), quyết định cuối cùng sẽ được Quốc hội Hungary đưa ra", Thủ tướng Hungary chia sẻ.

Cũng theo ông Orban, việc ông nhất định phủ quyết gói viện trợ mới cho Ukraine là nhằm đảm bảo nguồn quỹ dành cho nước mình.

Ông cho rằng nếu gói viện trợ mới được thông qua, tức kế hoạch ngân sách của EU trong nhiều năm tới phải bị điều chỉnh, phần ngân sách của khối này dành cho Hungary sẽ suy giảm.

"Tôi luôn nói với những người muốn điều chỉnh phân bổ ngân sách rằng Hungary rất rõ ràng trong việc có được quyền lợi cho mình. Không phải một nửa, càng không phải một phần tư", ông Orban tuyên bố.

Quyết định trên của ông Orban khiến khoản viện trợ bổ sung trị giá 50 tỉ euro (54 tỉ USD) cho Ukraine vẫn chưa được thông qua. Do đó, lãnh đạo các nước EU phải kéo dài phiên họp đến tận rạng sáng 15-12.

Dự kiến tháng 1-2024, lãnh đạo các nước sẽ một lần nữa biểu quyết về gói viện trợ này.

Ông Zelensky trao đổi Ông Zelensky trao đổi 'thẳng thắn' với Thủ tướng Hungary về Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc trò chuyện "thẳng thắn" với Thủ tướng Hungary Viktor Orban về các vấn đề liên quan Ukraine hôm 10-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên