19/10/2022 08:00 GMT+7

Việt Nam đứng trước nguy cơ dịch chồng dịch cuối năm

D.KHOA
D.KHOA

Hàng loạt dịch bệnh xuất hiện cùng một thời điểm trong bối cảnh nhiều vắc xin quan trọng vẫn tạm khan hiếm, khiến nguy cơ dịch chồng dịch trong những tháng cuối năm rất cao, tình hình dự báo hết sức phức tạp.

Việt Nam đứng trước nguy cơ dịch chồng dịch cuối năm - Ảnh 1.

Lượng trẻ nhỏ khám các bệnh truyền nhiễm tăng cao tại một bệnh viện nhi ở TP.HCM thời điểm tháng 10-2021 - Ảnh: H.T.

Dự báo phức tạp

Theo TS.BS Nguyễn An Nghĩa, phó khoa nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, giai đoạn vừa rồi, tỉ lệ trẻ tiêm các vắc xin đã bị giảm so với kỳ vọng, cụ thể như vắc xin bạch hầu - uốn ván - ho gà, sởi… 

"Nếu cuối năm nay, trẻ không kịp tiêm bù những mũi đã trễ thì nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh và bùng phát thành dịch là điều hoàn toàn có thể tiên đoán được. Số ca mắc bệnh truyền nhiễm sẽ còn tăng, đặc biệt là số ca mắc bệnh nặng, điều này sẽ đưa đến những gánh nặng cả cho cá nhân trẻ, gia đình trẻ, hệ thống y tế", TS.BS Nguyễn An Nghĩa phân tích.

Tại Hà Nội, khi dịch cúm A kéo dài từ tháng 7 đến nay vẫn còn âm ỉ thì Adenovirus bùng phát khiến 7 trẻ tử vong, hơn 1.400 trẻ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, dự báo con số sắp tới sẽ tiếp tục tăng cao do bệnh vẫn chưa có vắc xin phòng ngừa.

Trong khi đó, tại TP.HCM, các vắc xin quan trọng như sởi, DPT (phòng ho gà - bạch hầu - uốn ván) vẫn gián đoạn kéo dài. Việc tạm khan hiếm vắc xin không chỉ trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng mà đang diễn ra ở nhiều cơ sở y tế tiêm chủng dịch vụ lớn, cho thấy tình hình cung ứng vắc xin đang hết sức khó khăn.

Mặt khác, TP.HCM đã ghi nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam cùng nhiều dịch bệnh khác đang hiện hữu như sốt xuất huyết với ca tử vong cao nhất 10 năm qua, tay chân miệng, sởi… Chính vì vậy, nguy cơ dịch chồng dịch những tháng cuối năm là hoàn toàn hiện hữu.

Tiêm vắc xin phòng bệnh nguy hiểm trước cuối năm

Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, giám đốc y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, gần như theo quy luật, cứ sau những trận dịch lớn là khoảng trống miễn dịch - điều kiện thuận lợi để các mầm bệnh truyền nhiễm hình thành, bùng phát các trận dịch nhỏ theo sau đó. 

"Một số bệnh truyền nhiễm tưởng đã được khống chế và xóa sổ nay quay trở lại như bại liệt, ho gà, đậu mùa khỉ... Dịch cúm ở một số quốc gia và tại Việt Nam gần đây cũng như dịch sốt xuất huyết và Adenovirus đang bùng lên ở phía Bắc cũng nằm trong quy luật này", bác sĩ Chính cho hay.

Để kịp thời phòng bệnh, phòng nguy cơ bùng phát trận dịch trong mùa đông sắp tới, các chuyên gia cho rằng trẻ em và người lớn cần phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm đã có vắc xin, nhằm phòng bệnh hiệu quả, giảm nguy cơ đồng nhiễm hoặc bội nhiễm cùng lúc nhiều mầm bệnh; tránh các triệu chứng dễ nhầm lẫn, giảm tỉ lệ bệnh nặng và tử vong.

Trước thông tin khách hàng phản ánh tình hình khan hiếm vắc xin tại các địa phương, không có vắc xin cho trẻ tiêm chủng đúng lịch, bà Vũ Thị Thu Hà, giám đốc cung ứng, Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết VNVC đã kịp thời đưa ra hướng dẫn chuyển đổi cho những trường hợp bị gián đoạn lịch tiêm DPT để người dân tiếp tục phác đồ tiêm chủng.

Cụ thể, vắc xin DPT (bạch hầu - ho gà - uốn ván) trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng được chỉ định tiêm cho trẻ 18 tháng tuổi, sau khi trẻ đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin 5 trong 1 miễn phí, tại VNVC, trẻ có thể ngừa 3 bệnh này bằng rất nhiều loại vắc xin như 6 trong 1 (Pháp và Bỉ), 5 trong 1 (Pháp), 4 trong 1 (Pháp). Khi trẻ đủ 4 tuổi, có thể được tiêm vắc xin Adacel (Canada) hoặc Boostrix (Bỉ) ngừa bạch hầu - ho gà - uốn ván.

"Đối với vắc xin sởi, chúng tôi đảm bảo cung ứng đầy đủ tất cả các loại cho trẻ từ 9 tháng tuổi như vắc xin sởi đơn MVVac (Việt Nam), vắc xin thế hệ mới Priorix (sởi - quai bị - rubella). Trẻ đủ 12 tháng tuổi có thêm sự chọn lựa với vắc xin kết hợp 3 trong 1 MMR II (Mỹ) phòng sởi - quai bị - rubella", bà Hà cho biết.

Việt Nam đứng trước nguy cơ dịch chồng dịch cuối năm - Ảnh 2.

Tiêm đầy đủ các vắc xin giúp trẻ phòng bệnh truyền nhiễm hiệu quả trước mùa đông - Ảnh: N.A.

"Với lợi thế là đối tác chiến lược của nhiều hãng vắc xin lớn trên thế giới, đồng thời đáp ứng đầy đủ năng lực về bảo quản vắc xin, có kho lạnh và dây chuyền lạnh đạt chuẩn quốc tế đảm bảo dự trù hàng hóa, phân phối vận chuyển bằng hệ thống xe lạnh và thiết bị vận chuyển chuyên dụng… 

VNVC cam kết cung ứng đầy đủ vắc xin an toàn và chất lượng cao cho người dân, kể cả vắc xin thường xuyên khan hiếm, vắc xin thế hệ mới. Không chỉ vậy, VNVC với gần 100 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc còn cam kết chính sách bình ổn giá, thậm chí nhiều chương trình trợ giá trong thời điểm khan hiếm", bà Vũ Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Nhằm nỗ lực chia sẻ gánh nặng tài chính với người dân, bảo vệ các thiên thần nhí chào đời dịp cuối năm và nâng cao sức khỏe cộng đồng đón Tết Quý Mão 2023 an lành, từ ngày 1-10-2022, Hệ thống tiêm chủng VNVC áp dụng chương trình ưu đãi lớn nhất năm 2022 với tất cả các loại vắc xin quan trọng hàng đầu:

- Ưu đãi giá lẻ vắc xin 6 trong 1, phế cầu, tiêu chảy cấp, viêm màng não ACYW, cúm, ho gà - bạch hầu - uốn ván… lên đến 100.000 đồng/mũi tiêm;

- Ưu đãi lên đến 207.000 đồng combo vắc xin phế cầu Prevenar 13 + Boostrix + cúm;

- Ưu đãi 156.000 đồng combo vắc xin phế cầu Prevenar 13 + cúm;

- Ưu đãi 151.000 đồng combo vắc xin phế cầu Prevenar 13 + Boostrix;

- Ưu đãi 107.000 đồng combo Boostrix + cúm;

- Ưu đãi 200.000 đồng combo Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix;

- Ưu đãi 256.000 đồng vắc xin uống Rotarix phòng tiêu chảy cấp + đặt giữ vắc xin cúm Vaxigrip Tetra (Pháp) hoặc Influvac Tetra (Hà Lan).

D.KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: VNVC dịch văc xin