14/11/2022 17:46 GMT+7

Việt Nam, New Zealand nỗ lực đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỉ USD

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Thương mại và an ninh, quốc phòng nằm trong số những lĩnh vực Việt Nam và New Zealand nhất trí thúc đẩy trong thời gian tới, sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Việt Nam, New Zealand nỗ lực đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỉ USD - Ảnh 1.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Thủ tướng Phạm Minh Chính sau cuộc hội đàm chiều 14-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phát biểu trước phóng viên chiều 14-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã có cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Ardern, nơi hai bên rà soát, chia sẻ các lĩnh vực hợp tác và vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand đang phát triển tốt đẹp, hiệu quả.

"Chúng tôi đánh giá cao việc hai nước đã và sẽ công nhận thị trường đối với một số loại hoa quả của nhau trong thời gian tới. Đồng thời hoan nghênh việc ký các thỏa thuận hợp tác về giáo dục, hàng không, tổ chức tọa đàm về thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa các trường đại học", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Theo Thủ tướng, cuộc hội đàm là dịp Việt Nam và New Zealand đề ra các phương hướng để đưa quan hệ Đối tác chiến lược tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới, vì lợi ích của mỗi nước và góp phần vào hòa bình, thịnh vượng, hợp tác phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương.

Trong số các ưu tiên phát triển này, Việt Nam và New Zealand nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang ngày càng gia tăng tại khu vực.

Hai thủ tướng nhìn nhận các thách thức bao gồm vấn đề liên quan đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh thông tin, tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh... Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đây đều là vấn đề mang tính toàn cầu, nên cần kêu gọi đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và chung tay góp sức cùng nhau giải quyết.

Tại hội đàm, hai thủ tướng cũng nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, trong đó phấn đấu đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỉ USD vào năm 2024.

Việt Nam và New Zealand sẽ tiếp tục tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các mặt hàng nông sản của hai bên, đặc biệt khi nhiều thị trường đang bị thu hẹp hiện nay.

Cơ sở quan trọng cho các mục tiêu kinh tế giữa hai nước sẽ nằm ở việc triển khai hiệu quả các hiệp định như Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand, Hiệp định CPTPP, Hiệp định RCEP mà các bên là thành viên.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành sự đón tiếp nồng hậu cho bà và phái đoàn trong chuyến thăm.

Theo bà Ardern, chuyến đi này là dịp New Zealand nhấn mạnh cam kết hợp tác giữa hai nước trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, và thịnh vượng.

"Việt Nam và New Zealand đều phải đối phó với những thách thức rất lớn trong đại dịch, nhưng hai bên cũng nhìn thấy những thời cơ, thể hiện sự kết nối giữa hai nước trên nhiều mặt, từ chính trị, ngoại giao, tăng cường giao lưu con người, thể hiện sự cam kết với một cấu trúc khu vực tự do, rộng mở, phát triển và quyết tâm ứng phó với các thách thức toàn cầu, biến đổi khí hậu", Thủ tướng New Zealand nói.

Truyền thông New Zealand: Thủ tướng Ardern tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam Truyền thông New Zealand: Thủ tướng Ardern tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam

TTO - Trên truyền thông nước nhà, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chia sẻ đánh giá rất cao đối với Việt Nam như một thị trường phát triển nhanh và ngày càng quan trọng, và chuyến thăm của bà sẽ quảng bá New Zealand đến đất nước này.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên