19/04/2020 17:28 GMT+7

Virus SARS-CoV-2 đã 'mang đến' thế giới những đám cưới 'chưa từng thấy' ra sao?

HOÀNG THI
HOÀNG THI

TTO - Virus SARS-CoV-2 đến và chẳng ‘nể nang’ điều gì, kể cả chuyện trọng đại một đời như đám cưới. Tuy nhiên, nhiều cặp đôi trên thế giới đã linh hoạt tìm cách tổ chức lễ thành hôn mà có lẽ chính họ cũng không ngờ ‘kịch bản’ này sẽ xảy ra.

Virus SARS-CoV-2 đã mang đến thế giới những đám cưới chưa từng thấy ra sao? - Ảnh 1.

Simonson, Stuglik và 100 khách mời bằng giấy bìa cứng tại lễ cưới - Ảnh: AFP

Năm trước, Ahmed Khaled al-Kaabi (23 tuổi) đính hôn với người bạn gái lâu năm Ruqaya Rahim và dự định sẽ làm một buổi tiệc đám cưới hoành tráng trong năm 2020 tại thành phố Najaf, phía nam Iraq.

Không ai ngờ, đại dịch COVID-19 đến làm mọi thứ xáo trộn. Do lệnh giới nghiêm của thành phố, cặp đôi "tiến thoái lưỡng nan" khi lịch cưới đã ấn định nhưng không thể diễn ra, cũng khó hủy bỏ.

Khaled al-Kaabi bạo gan lên tiếng nhờ cảnh sát địa phương giúp đỡ và được đồng ý. Theo đó, cảnh sát hỗ trợ xe rước dâu cho gia đình để đảm bảo an toàn nhưng vẫn có âm nhạc ngày cưới.

Lễ cưới chỉ có 6 người tham dự. "Tôi từng mong chờ một bữa tiệc linh đình, đông bạn bè và người thân, thế rồi tôi lại tổ chức ngày cưới theo cách không thể ngờ tới", nàng dâu Rahim chia sẻ.

Trong khi đó tại Michigan (Mỹ), cặp đôi Amy Simonson và Dan Stuglik cũng không thể tiến hành tiệc cưới do dịch COVID-19 "xâm lăng".

Trong cái rủi, họ may mắn được một công ty đóng gói hàng hóa tặng cho 100 tấm bìa cứng cắt hình người tỉ mỉ, tượng trưng cho các vị khách đến tham dự buổi tiệc cưới chung vui với 2 người.

Thế là buổi lễ trong nhà thờ tưởng vắng lặng giờ được 100 khách mời đặc biệt chứng kiến.

"Tôi chỉ muốn một điều ngạc nhiên để vợ tôi không tủi thân khi bước vào lễ đường vắng ngắt", chú rể Stuglik cho biết anh rất trân trọng nhà tài trợ giúp anh và vợ có ngày cưới khó quên này.

Không chỉ có Khaled al-Kaabi và Rahim, Simonson và Stuglik, nhiều cặp đôi khác trên toàn thế giới cũng buộc phải thích ứng với những cách có một không hai để lễ cưới diễn ra đúng dự định trong mùa dịch.

Dẫu khác nhau về văn hóa nhưng dường như điểm chung của các đám cưới trong những ngày này là những biện pháp an toàn chống trước đại dịch, trong đó không thể thiếu chiếc khẩu trang.

Virus SARS-CoV-2 đã mang đến thế giới những đám cưới chưa từng thấy ra sao? - Ảnh 2.

Chú rể người Palestine Rafeh Qassim đang trong xe cưới chuẩn bị đưa nàng "về dinh". Lễ cưới tiến hành trong những ngày Palestine thực hiện giãn cách xã hội nhằm tránh sự lây lan của COVID-19 - Ảnh: Mohamad Torokman

Virus SARS-CoV-2 đã mang đến thế giới những đám cưới chưa từng thấy ra sao? - Ảnh 3.

Cặp đôi Jasna và Nicola Boccella vừa đeo khẩu trang vừa "giãn cách" khi tiến hành lễ cưới trước nhà thờ Grossmuenster ở Zurich (Thụy Sĩ) ngày 14-4 - Ảnh: Arnd Wiegmann

Virus SARS-CoV-2 đã mang đến thế giới những đám cưới chưa từng thấy ra sao? - Ảnh 4.

Lễ cưới vỏn vẹn 4 người, cô dâu chú rể Roxanne (25 tuổi), Nicolas (28 tuổi) cùng 2 người chứng hôn - Ảnh: Johanna Geron

Virus SARS-CoV-2 đã mang đến thế giới những đám cưới chưa từng thấy ra sao? - Ảnh 5.

Chụp ảnh cưới phong cách khẩu trang, giấy vệ sinh và băng đỏ cách ly của cặp đôi Gabriela Delgado và Eduardo Dominguez người Mexico - Ảnh: Jose Luis Gonzalez

Virus SARS-CoV-2 đã mang đến thế giới những đám cưới chưa từng thấy ra sao? - Ảnh 6.

Nhà hàng tiệc cưới đã đặt chỗ từ 2 tháng trước nhưng đến tiệc lại vắng khách do lệnh giãn cách xã hội ở New Delhi (Ấn Độ) - Ảnh: Adnan Abidi

Virus SARS-CoV-2 đã mang đến thế giới những đám cưới chưa từng thấy ra sao? - Ảnh 7.

Cô dâu phải vào buồng khử khuẩn toàn thân trước khi được cho phép vào làm lễ tại Surabaya, tỉnh Tây Java, Indonesia - Ảnh: Antara Foto

Virus SARS-CoV-2 đã mang đến thế giới những đám cưới chưa từng thấy ra sao? - Ảnh 8.

3 bên đều đảm bảo an toàn. Một cặp đôi đang làm thủ tục đăng ký kết hôn tại văn phòng hôn nhân ở Moscow, Nga. Chính quyền nước này đã ra lệnh cấm tụ tập đông người và giới nghiêm một phần đất nước để hạn chế sự lây lan của COVID-19 - Ảnh: Sergei Kiselyov

Virus SARS-CoV-2 đã mang đến thế giới những đám cưới chưa từng thấy ra sao? - Ảnh 9.

Cô dâu Ugi Lestari Widya Bahri (24 tuổi) ở Tangerang, ngoại ô Jakarta (Indonesia) ôm mẹ khóc trong lễ cưới vắng lặng nhưng được livestream trực tiếp đến bạn bè và người thân ở xa - Ảnh: Willy Kurniawan

Virus SARS-CoV-2 đã mang đến thế giới những đám cưới chưa từng thấy ra sao? - Ảnh 10.

Những ngày này, nhà thiết kế Friederike Jorzig, Berlin (Đức) sáng tạo thêm mẫu áo cưới có khẩu trang thật ăn khớp đáp ứng nhu cầu mùa COVID-19 - Ảnh: Fabrizio Bensch

Virus SARS-CoV-2 đã mang đến thế giới những đám cưới chưa từng thấy ra sao? - Ảnh 11.

Peng Jing (24 tuổi) và Yao Bin (28 tuổi) thực hiện bộ ảnh cưới ngay sau khi lệnh cách ly tại Vũ Hán được nới lỏng - Ảnh: Aly Song

Virus SARS-CoV-2 đã mang đến thế giới những đám cưới chưa từng thấy ra sao? - Ảnh 12.

Cặp đôi Novi Herdjanto và Mellawati Isnoer người Indonesia cử hành lễ cưới “nhớ đời” cùng những chiếc khẩu trang tại một nhà thờ địa phương ở Indonesia. Herdjanto cho biết tình yêu giữa 2 người mới là trung tâm và linh hồn của buổi thành hôn, chứ không phải vẻ bề ngoài hay quy mô lớn nhỏ của buổi tiệc - Ảnh: Antara Foto

Chi 1.000 USD mua một chiếc bánh vòng để cứu tiệm bánh khỏi phá sản Chi 1.000 USD mua một chiếc bánh vòng để cứu tiệm bánh khỏi phá sản

TTO - Một chủ tiệm bánh tại Mỹ đã không thể kìm được nước mắt khi vị khách hàng lâu năm hào phóng trả tới 1.000 USD cho một chiếc bánh, như một cách thầm lặng để giúp cửa hàng vượt qua khó khăn thời đại dịch.

HOÀNG THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên