04/11/2020 09:26 GMT+7

Vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2020: Cơ hội cuối cho chủ nhà Hà Nội

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Muốn tiếp tục nuôi hi vọng vô địch, đương kim vô địch Hà Nội buộc phải đánh bại đội khách Sài Gòn ở lượt áp chót V-League 2020 vào 19h15 hôm nay (4-11, VTV5 & VTV6 THTT) trên sân Hàng Đẫy.

Vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2020: Cơ hội cuối cho chủ nhà Hà Nội - Ảnh 1.

Pedro Paulo - chân sút nguy hiểm nhất của Sài Gòn - sẽ tiếp tục có niềm vui sau trận gặp Hà Nội? - Ảnh: N.K.

Chiến thắng quan trọng 1-0 trước Than Quảng Ninh vào tối 3-11 trên sân Hàng Đẫy giúp chủ nhà Viettel tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 38 điểm. Vì thế, cả CLB Sài Gòn (34 điểm) và Hà Nội (33 điểm) đều phải nỗ lực hết mình trong trận đấu này để tiếp tục nuôi hi vọng trong cuộc đua vô địch.

CLB Sài Gòn trông vào Pedro Paulo

Hơn chủ nhà Hà Nội 1 điểm, CLB Sài Gòn "dễ thở" hơn trong trận đấu tối nay. Chỉ cần không thua, CLB Sài Gòn sẽ loại Hà Nội khỏi cuộc đua vô địch.

Sau đó, họ sẽ trở về sân Thống Nhất để "giải quyết" Viettel trong trận cuối cùng của mùa giải. Điều này sẽ giúp cho lối chơi phòng ngự phản công của CLB Sài Gòn phát huy tác dụng trước CLB Hà Nội buộc phải dồn lên tấn công để tìm chiến thắng.

Ở giai đoạn 1, CLB Sài Gòn dù lép vế hơn vẫn bất ngờ đánh bại Hà Nội 1-0 ngay tại Hàng Đẫy.

Vì thế, họ không giấu được sự tự tin trong trận tái đấu mang ý nghĩa rất lớn trong chặng đua nước rút này. "Đã thắng Hà Nội 1-0 ở giai đoạn 1, không có lý do gì chúng tôi không thể đánh bại họ một lần nữa" - HLV Vũ Tiến Thành nói.

Trong lối chơi phòng ngự phản công của CLB Sài Gòn, khả năng tận dụng cơ hội của cặp tiền đạo người Brazil Pedro Paulo - Geovane Magno quyết định tất cả. Đây là mối lo cho CLB Hà Nội, khi Pedro Paulo sau vài trận tịt ngòi đã kịp lấy lại phong độ.

Cụ thể, Pedro Paulo lập hai cú đúp giúp CLB Sài Gòn thắng hai trận liên tiếp vừa qua, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 11 bàn thắng (hơn 2 bàn so với chân sút Rimario Gordon của Hà Nội).

Mặt khác, hàng thủ Hà Nội cũng không thể bỏ quên Geovane Magno - chân sút đã ghi bàn trong trận thắng của CLB Sài Gòn ở giai đoạn 1.

CLB Hà Nội giải tỏa sức ép cho các cầu thủ

Nếu Văn Quyết không sút hỏng quả 11m, Hà Nội đã có thể giải quyết được CLB Viettel (kết quả hòa 0-0) ở lượt đấu trước để có thể nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Trong thế buộc phải thắng CLB Sài Gòn, Hà Nội lại vắng hai trụ cột là tiền vệ Lê Tấn Tài và cầu thủ đa năng Thành Chung vì thẻ phạt.

Dù vậy, theo HLV Chu Đình Nghiêm: "Dù ít nhiều bị ảnh hưởng khi vắng Tấn Tài và Thành Chung nhưng Hà Nội không phụ thuộc vào cầu thủ nào. Tôi sẽ có phương án thay thế".

Thực tế, điều làm HLV Chu Đình Nghiêm bận tâm nhất là làm sao giúp các học trò cởi bỏ áp lực để thi đấu tốt trong hai trận còn lại của mùa giải.

Ông nói: "Hà Nội là đội đương kim vô địch, lại đặt mục tiêu cao nên các cầu thủ đang có dấu hiệu áp lực trong giai đoạn quyết định. Họ đã thi đấu căng cứng trong trận gặp Viettel.

Vì thế, ban huấn luyện trong những ngày qua phải cố gắng giảm áp lực cho các cầu thủ, giúp họ không nặng nề quá về thành tích mà chơi cống hiến để giành chiến thắng". Một khi giải tỏa được áp lực, một kết quả tốt trước CLB Sài Gòn không phải là điều quá xa vời với các cầu thủ Hà Nội.

CLB Viettel tiến sát ngôi vương

Với việc đánh bại Than Quảng Ninh 1-0, CLB Viettel đã tiến thêm một bước dài đến ngôi vô địch. Trận đấu tại Hàng Đẫy diễn ra không thực sự hấp dẫn với rất ít tình huống nguy hiểm được tạo ra.

Tuy nhiên, các cầu thủ Viettel luôn biết cách tận dụng cơ hội hiếm hoi để tạo ra sự khác biệt. Và một trong những tình huống như vậy đã được ngoại binh Caique chuyển hóa thành bàn thắng với cú sút không thể cản phá ở phút 38.

Chiến thắng này giúp Viettel có được 38 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với đội đứng thứ hai là Sài Gòn và nhiều hơn 5 điểm so với đội thứ ba là Hà Nội. Nếu trận quyết đấu lúc 19h15 hôm nay chủ nhà Hà Nội không thắng CLB Sài Gòn, Viettel chỉ cần hòa ở vòng đấu cuối trước Sài Gòn là lên ngôi vô địch.

* Trước đó, Bình Dương thắng HAGL 3-2, CLB TP.HCM cũng vượt qua Hà Tĩnh với tỉ số tương tự. (H.D.)

HLV Trương Việt Hoàng: HLV Trương Việt Hoàng: 'Tôi không muốn lặp lại việc về nhì V-League với Viettel'

TTO - HLV Trương Việt Hoàng giúp CLB Viettel có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Than Quảng Ninh vào tối 3-11, qua đó chỉ còn cách chức vô địch V-League 2020 một bước chân.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên