12/07/2023 12:49 GMT+7

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Cựu trợ lý phó thủ tướng nhận 4,2 tỉ có đưa cho ai khác?

Tại tòa, hội đồng xét xử đại án 'chuyến bay giải cứu' tập trung thẩm vấn hành vi nhận hối lộ của bị cáo Nguyễn Quang Linh - cựu trợ lý của nguyên Phó thủ tướng Phạm Bình Minh. Tòa cũng thẩm vấn ông Linh sau khi nhận hối lộ có đưa tiền cho ai khác?

Ông Nguyễn Quang Linh - cựu trợ lý Phó thủ tướng Phạm Bình Minh - được dẫn giải đến tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Ông Nguyễn Quang Linh - cựu trợ lý Phó thủ tướng Phạm Bình Minh - được dẫn giải đến tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Cuối buổi sáng 12-7, phiên tòa xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" chuyển sang phần xét hỏi nhóm bị can là các quan chức của nhiều bộ ngành về hành vi nhận hối lộ.

"Bị cáo không đưa tiền cho ai khác"

Ông Nguyễn Quang Linh bị thẩm vấn đầu tiên. Đứng trước bục khai báo, hai tay đan chéo chắp trước bụng, ông Linh tỏ ra khá thành khẩn, trả lời rành mạch các câu hỏi của chủ tọa.

Cựu trợ lý của nguyên Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khai nhận hối lộ 180.000 USD vụ 'chuyến bay giải cứu'

Ông Linh khai làm trợ lý cho Phó thủ tướng Phạm Bình Minh từ cuối năm 2013 đến khi bị bắt. Ông có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất phó thủ tướng phê duyệt chuyến bay combo, "chuyến bay giải cứu" cho cơ quan, tổ chức.

"Bị cáo có vai trò rà soát lại thủ tục, trình tự trình đề xuất của đơn vị là Văn phòng Chính phủ xem có đúng trình tự không, nội dung có đảm bảo phù hợp những văn bản kèm theo không. Bị cáo không có thẩm quyền bác bỏ hay ngăn chặn mà chỉ báo cáo lại với phó thủ tướng sau khi rà soát", ông Linh khai.

Ông Linh khai mình không được phân công nhiệm vụ gì trong cấp phép phê duyệt "chuyến bay giải cứu". Theo ông, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh lúc đó được phân công nhiệm vụ thực hiện công tác bảo hộ công dân, xem xét giải quyết các trường hợp công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài để cho họ về nước.

"Bị cáo có được cá nhân, pháp nhân nào đặt vấn đề tạo điều kiện cấp phép chuyến bay không?", chủ tọa phiên tòa hỏi.

Ông Linh cho biết được ông Vũ Ngọc Quyền (phó vụ trưởng Vụ Thư ký biên tập Văn phòng Chính phủ) giới thiệu gặp ông Hoàng Anh Kiếm (lao động tự do), khi đó xưng là đại diện Công ty Lữ Hành Việt. Ông Kiếm nhờ ông Linh giúp đỡ xin được cấp phép chuyến bay.

"Tuy nhiên thời điểm đấy Chính phủ đang thực hiện giãn cách xã hội, hoãn các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước nên khi đó bị cáo trao đổi với Kiếm là khi nào nối lại các chuyến bay thì sẽ thông báo", ông Linh khai.

Ông Nguyễn Quang Linh khai tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Ông Nguyễn Quang Linh khai tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Ông Linh cho biết sau khi giúp ông Kiếm được cấp phép một số chuyến bay thì đã được người này đưa 180.000 USD, chia làm 4 lần. Ngoài ra ông Linh còn được bà Nguyễn Mai Anh (chuyên viên của Vụ Quan hệ quốc tế) đưa 100 triệu đồng.

"Bị cáo giúp gì cho những người đưa tiền?", chủ tọa phiên tòa hỏi. Ông Linh đáp đã giúp Công ty Lữ Hành Việt, Công ty ATA, Investco được phê duyệt nhiều chuyến bay khi chưa có sự thống nhất, đề xuất của tổ công tác 5 bộ.

Ông Nguyễn Quang Linh đã giúp các công ty trên được phê duyệt gần 30 "chuyến bay giải cứu", chuyến bay combo trong thời điểm dịch COVID-19.

"Sau khi nhận tiền, bị cáo có đưa cho ai?", chủ tọa đặt vấn đề. "Sau khi nhận các khoản tiền này bị cáo không đưa cho ai ở Văn phòng Chính phủ và không đưa cho ai khác", ông Linh đáp.

Về số tiền 100 triệu bà Mai Anh đưa và nói doanh nghiệp cảm ơn nhưng không nói rõ đơn vị nào, ông Linh thừa nhận lúc đó ông hiểu là doanh nghiệp khi được cấp phép chuyến bay thì cảm ơn.

Biết sai vẫn trình lên phó thủ tướng

Về quy trình thẩm định văn bản, ông Linh cho hay mọi hồ sơ sẽ gửi ở văn thư của Văn phòng Chính phủ, sau đó gửi đến các vụ chức năng. Hồ sơ cấp phép chuyến bay sẽ chuyển đến Vụ Quan hệ quốc tế xem xét, sau đó làm tờ trình lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và cuối cùng mới trình để phó thủ tướng xem xét.

Tuy nhiên, ông Linh cho rằng Văn phòng Chính phủ đã bổ sung thêm chức năng thẩm định hồ sơ cấp phép chuyến bay là không đúng khi Thủ tướng đã giao cho tổ công tác 5 bộ thẩm định. "Bị cáo biết Văn phòng Chính phủ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ để trình lên phó thủ tướng là chưa đúng nhưng bị cáo vẫn trình", ông Linh thừa nhận.

Cuối phần trình bày, ông Linh cho biết không có ý kiến về tội danh truy tố, ông đã nộp lại hơn 4,4 tỉ tiền nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hải (cựu vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế - Văn phòng Chính phủ) khai trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ có Công ty Bầu Trời Xanh thông qua Mai Xuân Thái - phó vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp.

Sau đó, Lê Hồng Sơn (tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Thanh Hằng (phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Bầu Trời Xanh) đến gặp ông Hải.

Theo ông Hải, Sơn và Hằng sau đó không đưa tiền trực tiếp cho ông mà đưa qua trung gian cấp dưới là Nguyễn Tiến Thân (chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ). Tổng số bị cáo được Thân đưa hơn 2 tỉ đồng.

Cựu trợ lý của nguyên phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhận hối lộ 4,2 tỉ đồng vụ Cựu trợ lý của nguyên phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhận hối lộ 4,2 tỉ đồng vụ 'chuyến bay giải cứu'

Ông Nguyễn Quang Linh - cựu trợ lý của nguyên phó thủ tướng Phạm Bình Minh - bị cơ quan an ninh điều tra xác định đã nhận hối lộ hơn 4,2 tỉ đồng trong vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên