10/07/2023 09:43 GMT+7

Vũ khí cho Ukraine: Tiền đủ trao mà cháo chưa chín

Trước đây các nhà sản xuất quốc phòng châu Âu có thời gian nhưng không có tiền. Bây giờ họ có tiền nhưng không đủ thời gian để sản xuất vũ khí cho Ukraine.

Lắp ráp xe tăng chiến đấu Leopard 2A4 tại cơ sở Rheinmetall ở Đức - Ảnh: AFP

Lắp ráp xe tăng chiến đấu Leopard 2A4 tại cơ sở Rheinmetall ở Đức - Ảnh: AFP

Gần 18 tháng kể từ sau khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine, các nhà thầu quốc phòng của châu Âu đang bơi trong đơn hàng, Hãng tin Bloomberg cho biết.

Các công ty phải đáp ứng mọi thứ, từ đạn dược đến tên lửa vác vai và phương tiện chiến đấu.

Ngoài ra, các công ty đều phải đối mặt với một tình thế lưỡng nan. Một là đánh cược vào việc mở rộng sản xuất, cho rằng chiến tranh và xung đột giữa Nga - Ukraine sẽ kéo dài vô tận. 

Hai là chờ có cam kết dài hạn từ các chính phủ sau vài thập kỷ chủ trương cắt giảm ngân sách quốc phòng.

Ukraine đang rất cần thêm vũ khí, từ đạn pháo cho đến hệ thống phòng không, và kho vũ khí của các đồng minh phương Tây đang cạn dần để sử dụng trong cuộc phản công của nước này.

Kiev đã nhận được xe tăng, tên lửa HIMARS tầm xa do Mỹ tài trợ, tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp…

Tuy nhiên các đợt vận chuyển vũ khí cho Ukraine từ các nhà cung cấp chủ chốt như Mỹ, Đức và Anh không đáp ứng các cam kết mà những nước này đưa ra, thậm chí cả khi các lực lượng của Kiev cần đến chúng để phản công cho hiệu quả.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời Đài CNN mới đây cho biết một trong các nguyên nhân khiến tiến độ phản công chậm chạp đến từ việc các nước phương Tây chậm giao vũ khí viện trợ.

Chỉ hơn 50% vũ khí đã hứa được gửi đến Ukraine

Báo cáo của Viện Kinh tế thế giới Kiel tại Đức nhận định "chỉ hơn một nửa vũ khí hạng nặng đã cam kết được cung cấp".

Các cam kết hỗ trợ mới cho chính quyền Kiev giảm trong giai đoạn từ ngày 25-2 đến 31-5-2023 so với trước. Đặc biệt đây chính là thời điểm Ukraine chuẩn bị phản công.

Viện Kiel cho biết một số quốc gia châu Âu như Cộng hòa Czech, Slovenia, Ba Lan và Slovakia vượt trội so với các quốc gia khác khi đã cung cấp được "80% vũ khí hạng nặng đã hứa cho Ukraine".

Trong khi đó, Mỹ, Đức và Vương quốc Anh có tỉ lệ "giao hàng thấp hơn nhiều so với hứa hẹn".

Đức gửi lô vũ khí hạng nặng đầu tiên đến UkraineĐức gửi lô vũ khí hạng nặng đầu tiên đến Ukraine

TTO - Ngày 21-6, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các lựu pháo tự hành của Đức đã đến Ukraine trong đợt giao vũ khí hạng nặng đầu tiên cho Kiev. Đây cũng là lần đầu tiên Đức gửi vũ khí hạng nặng đến một khu vực xung đột kể từ Thế chiến II.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên