04/10/2023 16:16 GMT+7

Vụ xả súng bắn chết 3 người ở Bangkok: Thiếu niên 14 tuổi dùng súng giả cải tiến

Khẩu súng trong vụ xả súng khiến 3 người chết, 5 người bị thương tại Bangkok (Thái Lan) là súng giả, được cải tiến để có thể bắn đạn thật.

Bó hoa và bảng tưởng niệm được đặt trước cửa trung tâm thương mại Siam Paragon để tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng chiều 3-10 - Ảnh: REUTERS

Bó hoa và bảng tưởng niệm được đặt trước cửa trung tâm thương mại Siam Paragon để tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng chiều 3-10 - Ảnh: REUTERS

Súng giả nhưng chết người thật

Báo Siamrath dẫn nguồn thạo tin cho biết khẩu súng mà nghi phạm 14 tuổi sử dụng trong vụ xả súng chiều 3-10 là khẩu blank firing gun (hay súng blank) - một loại súng sử dụng đạn mã tử không mang tính sát thương cao.

Đạn mã tử thường không có đầu đạn, hoặc đầu đạn được làm bằng giấy, nhựa. Vì vậy, súng blank thường được sử dụng trong việc huấn luyện quân sự hoặc làm đạo cụ đóng phim. Bên cạnh đó loại súng này cũng được thiết kế đặc biệt, khiến người sử dụng sẽ không thể lắp đạn thật vào, nhằm ngăn chặn việc sử dụng đạn thật.

Tuy nhiên Đài CNN dẫn thông tin từ các chuyên gia cho biết loại vũ khí này vẫn có thể gây sát thương và thậm chí có thể gây chết người. Trước đây, nam diễn viên Hollywood Alec Baldwin từng vô tình bắn chết nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins (42 tuổi) bằng khẩu súng đạo cụ tại trường quay phim Rust.

Nhưng theo báo Siamrath, một số khẩu súng giả kiểu này đã được cải tiến để lắp đạn thật, và được rao bán rộng rãi trên các trang mạng xã hội ở Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan đã nhiều lần tìm cách ngăn chặn loại súng lắp đạn thật này.

Những viên đạn thật được tìm thấy trong phòng ngủ nghi phạm - Ảnh: SIAMRATH

Những viên đạn thật được tìm thấy trong phòng ngủ nghi phạm - Ảnh: SIAMRATH

Hôm 3-10, sau khi xảy ra vụ nổ súng, cảnh sát địa phương đã khám xét nhà nghi phạm vụ xả súng trên vào khoảng 21h.

Trong quá trình khám xét, cảnh sát cũng phát hiện và thu giữ một khẩu súng hơi hạng nhẹ (BB), một số viên đạn thật như đạn M16 của súng trường, đạn của súng ngắn và đạn cỡ 9mm trong phòng ngủ của thiếu niên này.

Trong khi đó, cha mẹ của nghi phạm khai nhận không biết về những loại vũ khí trên, do bình thường con trai sinh sống trong một ngôi nhà khác ở quận Sathorn.

Quá trình xét xử nghi phạm 14 tuổi không dễ dàng

Giới chức địa phương dự đoán vụ việc có thể sẽ gây tranh cãi, vì mức án đối với các tội phạm hình sự chưa thành niên thường không quá nghiêm khắc.

Theo luật pháp Thái Lan, những người chưa thành niên là người chưa phát triển đầy đủ về thể chất cũng như về tinh thần, bị hạn chế về nhận thức cũng như kỹ năng sống. Chính vì vậy, tội phạm vị thành viên có thể được miễn một số án phạt hình sự tùy theo từng trường hợp phạm tội.

Bên cạnh đó tòa án địa phương có thể áp dụng một số án phạt riêng được quy định riêng đối với tội phạm vị thành niên, ví dụ cảnh cáo nghi phạm và cha mẹ hoặc người giám hộ nếu hành vi phạm tội không nghiêm trọng, thực hiện quản thúc, hoặc đưa đến những trung tâm cải tạo.

Nhìn chung, các mức hình phạt đối với các tội phạm chưa thành niên chủ yếu mang tính giáo dục, giúp đỡ tội phạm sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Cần xem xét lại luật sử dụng súng đạn

Thiếu niên 14 tuổi bắn vỡ kính một cửa hàng tại trung tâm thương mại - Ảnh: REUTERS

Thiếu niên 14 tuổi bắn vỡ kính một cửa hàng tại trung tâm thương mại - Ảnh: REUTERS

Đảng Thai Sang Thai tuyên bố sẽ đề nghị Chính phủ Thái Lan xem xét lại luật sử dụng súng đạn để kiểm soát số lượng súng đạn tại nước này.

Kể từ năm 2020 đến nay đã có 3 vụ xả súng nghiêm trọng, như vụ xả súng ở trung tâm thương mại Terminal 21, tỉnh Nakhon Ratchasima hồi năm 2020 khiến ít nhất 25 người chết, hay vụ xả súng ở nhà trẻ tại tỉnh Nong Bua Lam Phu hồi năm 2022 khiến ít nhất 34 người chết, trong đó có 23 trẻ em.

Hãng tin Reuters cho biết luật sử dụng súng ở Thái Lan rất nghiêm. Nhưng nước này có tỉ lệ sở hữu súng cao hơn một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin điện đàm và gửi lời chia buồn đến đại sứ Lào, đại sứ Myanmar về hai nạn nhân thương vong trong vụ xả súng.

Ngoài ra, trong bối cảnh Thái Lan đang tăng cường đón du khách Trung Quốc, ông Thavisin đã nhanh chóng liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc để chia buồn cũng như đích thân đến thăm nạn nhân nước này bị thương.

Vụ xả súng kinh hoàng trên xảy ra vào khoảng 16h20 ngày 3-10 tại trung tâm thương mại Siam Paragon, khiến hai du khách Trung Quốc và Myanmar thiệt mạng, hai du khách Trung Quốc và Lào bị thương.

Hai du khách Trung Quốc, Myanmar thiệt mạng trong vụ xả súng ở BangkokHai du khách Trung Quốc, Myanmar thiệt mạng trong vụ xả súng ở Bangkok

Trong số ba người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Bangkok chiều 3-10, có một du khách Trung Quốc và một du khách người Myanmar.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên