19/07/2021 20:14 GMT+7

Vũng Tàu: Shipper không cần giấy 'âm tính', mở rộng người được đi xe 2 bánh

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 19-7, UBND TP Vũng Tàu đã có văn bản bỏ quy định người giao hàng (shipper) phải có giấy xét nghiệm âm tính, đồng thời mở rộng đối tượng được đi xe gắn máy trong thời gian giãn cách xã hội.

Vũng Tàu: Shipper không cần giấy âm tính, mở rộng người được đi xe 2 bánh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phường 4, TP Vũng Tàu nhắc nhở, hỏi giấy tờ của một shipper sáng 19-7 trên đường Nguyễn Văn Trỗi - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Chiều 19-7, UBND TP Vũng Tàu đã có văn bản hướng dẫn lưu thông trên địa bàn trong thời gian tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng chỉ thị 16. Theo đó, văn bản này bỏ quy định "người giao hàng phải có giấy xét nghiệm âm tính".

Đồng thời mở rộng đối tượng được đi làm bằng xe gắn máy. Cụ thể, đó là những người làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, ngân hàng, kho bạc, công chứng, luật sư, đăng kiểm, bưu chính viễn thông, xuất, nhập khẩu, khám chữa bệnh, tang lễ, người làm việc ở các doanh nghiệp công ích như điện, cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, vệ sinh môi trường, giao thông… và người giao hàng (shipper).

Với người dân, nếu có nhu cầu ra ngoài để mua hàng hóa thiết yếu thì đăng ký với tổ COVID cộng đồng để được phát phiếu đi mua hàng.

Văn bản này thay thế hai văn bản ban hành ngày 17 và 18-7.

Vũng Tàu: Shipper không cần giấy âm tính, mở rộng người được đi xe 2 bánh - Ảnh 2.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID19 cho tài xế khi đến địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu trên QL51 - Ảnh: Đ.H.

Trong ngày 19-7, vì quy định người lao động không được đi làm bằng xe 2 bánh, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phải tạm ngưng hoạt động vì… công nhân không đến được nhà xưởng.

Ông Nguyễn Công Vinh, phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết việc thực hiện quy định "3 tại chỗ", "3 cùng" và không cho phép công nhân, người lao động trong các nhà máy, xưởng sản xuất là dựa vào hướng dẫn của các bộ, ngành chức năng. Các tỉnh lân cận Bà Rịa - Vũng Tàu cũng làm như vậy.

Ban đầu, các doanh nghiệp có gặp khó khăn trong việc thuê xe đưa đón công nhân, bố trí nơi ăn, ở cùng với nơi sản xuất. "Trước mắt, chúng tôi sẽ đi khảo sát, kiểm tra các doanh nghiệp gặp khó để có tính toán hỗ trợ cho họ. Mục đích lớn nhất là "doanh nghiệp an toàn, người lao động an toàn", ông Vinh khẳng định.

Tận dụng giờ vàng - ngày vàng - tuần vàng

Chiều cùng ngày, ông Trần Văn Tuấn - phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết tính từ ngày phát hiện ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng (28-6), đến nay tỉnh này đã có gần 200 ca nhiễm COVID-19. Đáng chú ý, theo ông Tuấn, có nhiều ca nhiễm được phát hiện nhờ chốt kiểm soát y tế trên QL51 - đoạn cửa ngõ vào tỉnh này.

"Chúng tôi xác định đây là thời điểm giờ vàng - ngày vàng - tuần vàng để xử lý triệt để, bóc tách các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Do đó, chúng tôi quyết tâm thực hiện nghiêm việc chống dịch vì nếu không thì hậu quả sẽ nặng nề hơn", ông Trần Văn Tuấn khẳng định.

Nhiều doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu đóng cửa vì quy định Nhiều doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu đóng cửa vì quy định 'không đi xe hai bánh'

TTO - Sáng 19-7, nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải dừng sản xuất vì công nhân không đến được nhà máy, do chính quyền các địa phương quy định 'không được đi làm bằng xe hai bánh' quá bất ngờ.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên