24/02/2023 18:15 GMT+7

WHO đánh giá cúm H5N1 ở Campuchia là 'đáng lo ngại'

Bộ Y tế Campuchia ngày 24-2 xác nhận ca nhiễm vi rút cúm gia cầm H5N1 thứ hai ở người, là cha của bé gái 11 tuổi tử vong ngày 22-2 do nhiễm chủng vi rút này.

Campuchia phát hiện thêm người nhiễm cúm H5N1 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế thực hiện các biện pháp phòng chống H5N1, ở huyện Sithor Kandal, phía bắc tỉnh Prey Veng ngày 23-2 - Ảnh: Bộ Y tế Campuchia

Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, ca bệnh là đàn ông, 49 tuổi, ở tỉnh Prey Veng, cha của bé gái vừa tử vong. Người đàn ông này có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút H5N1 ngày 24-2.

Cho đến nay, ca bệnh này chưa biểu hiện triệu chứng rõ rệt nào. Đây là trường hợp nhiễm vi rút cúm gia cầm H5N1 thứ hai ở người tại Campuhia trong tháng này, sau 9 năm không ghi nhận ca nhiễm vi rút H5N1 nào trên người.

Bộ trưởng Y tế Mam Bunheng đề nghị người dân thận trọng do vi rút cúm gia cầm H5N1 vẫn là mối đe dọa với sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em. 

Ông khuyến nghị người dân không để trẻ em tiếp xúc với gia cầm có biểu hiện bệnh hoặc chết, phải rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc.

Sau khi ghi nhận bé gái 11 tuổi tử vong, Campuchia đã lấy mẫu xét nghiệm 12 trường hợp nghi nhiễm vi rút cúm gia cầm H5N1.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng tình hình cúm gia cầm là "đáng lo ngại" và đang làm việc với chính quyền Campuchia sau khi có hai trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5N1 ở người được phát hiện ở nước này trong một gia đình.

Do sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh ở người lây từ chim và động vật có vú, bác sĩ Sylvie Briand - giám đốc phòng chống dịch bệnh và đại dịch của WHO, nói với các phóng viên trong một cuộc họp ngắn rằng WHO đang xem xét đánh giá rủi ro toàn cầu về nguy cơ lây lan cúm từ động vật sang người sau các báo cáo gần đây. 

Trong lần đánh giá gần nhất, WHO đánh giá rủi ro với con người do cúm gia cầm gây ra là thấp.

Theo Bộ Y tế Campuchia, từ năm 2005 đến nay, có 58 ca nhiễm vi rút cúm gia cầm H5N1 ở người tại nước này, trong đó 38 trường hợp tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết cúm gia cầm H5N1 thường lây lan giữa gia cầm bị mắc bệnh, tuy nhiên đôi khi cũng có thể lây từ gia cầm sang người.

Tin tức thế giới 24-2: Đức lo Ukraine tấn công vào Nga; Nhiều người nhiễm cúm H5N1 ở CampuchiaTin tức thế giới 24-2: Đức lo Ukraine tấn công vào Nga; Nhiều người nhiễm cúm H5N1 ở Campuchia

Trung Quốc ngầm nhắc nhở việc chuyển vũ khí cho Nga, Ukraine; Đức bắn tín hiệu không cung cấp máy bay cho Ukraine; EU cấm nhân viên cài TikTok trên máy công… là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 24-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên