07/03/2019 08:38 GMT+7

Xe VinFast Lux SA2.0 đầu tiên đã lăn bánh, sắp sản xuất hàng loạt

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Sau 18 tháng tham gia vào sản xuất, ngày 6-3 chiếc xe VinFast Lux SA2.0 đầu tiên đã lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp, đánh dấu thành công của chu trình sản xuất thử nghiệm dòng ô tô thương mại “Made in Vietnam” của Vinfast.


Xe VinFast Lux SA2.0 đầu tiên đã lăn bánh, sắp sản xuất hàng loạt - Ảnh 1.

Xe "made in Viet Nam" đầu tiên lăn bánh - Ảnh: VF

Tin từ Hãng xe VinFast (công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup) cho biết vừa chính thức sản xuất thử nghiệm thành công chiếc xe Lux SA2.0 đầu tiên ra khỏi dây chuyền và tiến hành lăn bánh. 

Đây cũng là khâu cuối cùng, khẳng định VinFast đã hoàn tất việc lắp đặt và sẵn sàng đi vào vận hành nhà máy sau đúng 18 tháng tham gia ngành công nghiệp ô tô.

Xe VinFast Lux SA2.0 đầu tiên đã lăn bánh, sắp sản xuất hàng loạt - Ảnh 2.

Sau 18 tháng tham gia sản xuất, xe VinFAST xuất hiện, lăn bánh và sắp tiến hành sản xuất hàng loạt - Ảnh: VinFAST

Chiếc xe Lux SA2.0 vừa hoàn thiện được trang bị động cơ DOHC 2.0L 4 xi lanh tăng áp, công suất tối đa 228 mã lực, mô men xoắn cực đại 350 Nm. 

Hộp số trên xe là loại ZF tự động 8 cấp, hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian cùng những tính năng an toàn hàng đầu như phanh đĩa tản nhiệt phía trước, phanh đĩa đặc phía sau, hệ thống ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, TCS, HSA, ROM, cảm biến hỗ trợ đỗ xe... 

Việc sản xuất thử nghiệm thành công chiếc xe Lux SA2.0 đầu tiên là bước ngoặt quan trọng, khẳng định VinFast đã cơ bản hoàn tất việc lắp đặt nhà máy và sẵn sàng vận hành thử nghiệm trước khi đi vào sản xuất hàng loạt.

Đặc biệt, việc chiếc xe được hoàn thiện sau khi tuần tự trải qua đầy đủ 6 công đoạn tại các xưởng: dập, hàn thân vỏ, sơn, động cơ, phụ trợ và lắp ráp - đã đưa VinFast trở thành nhà sản xuất xe hơi đầu tiên tại VN sở hữu một chu trình khép kín, đồng bộ và hoàn chỉnh.

Trong quá trình lắp ráp, động cơ đều được kiểm tra hoạt động phần cơ khí, kiểm tra nóng và nguội, nổ máy và rà soát các thông số kỹ thuật vận hành như trên xe thực tế. Với việc sở hữu xưởng động cơ hiện đại, VinFast không chỉ đảm bảo chủ động trong sản xuất mà còn tăng đáng kể tỷ lệ nội địa hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ VN.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch Công ty VinFast cho biết với việc hoàn thành sản xuất chiếc xe SUV Lux SA2.0 đầu tiên, VinFast khẳng định tất cả các khâu trong quá trình sản xuất tại nhà máy đã cơ bản vận hành, sẵn sàng cho việc sản xuất thử trước khi đi vào sản xuất hàng loạt. 

"Chúng tôi đang đi đúng hướng và luôn kiên định với mục tiêu tạo ra các sản phẩm đẳng cấp, góp phần đưa tinh thần Việt, thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế, đồng thời chung tay cùng các doanh nghiệp trong nước thúc đẩy công nghiệp nói chung và sản xuất ô tô nói riêng" - bà Thuỷ nói. 

Xe VinFast Lux SA2.0 đầu tiên đã lăn bánh, sắp sản xuất hàng loạt - Ảnh 3.

Xe VinFAST trên đường chạy thử nghiệm chiếc đầu tiên vừa được xuất xưởng - Ảnh: VF

Bên cạnh đó, theo bà Thuỷ, những chiếc xe đầu tiên của giai đoạn sản xuất thử sẽ được VinFast chuyển đến nhiều quốc gia như Áo, Úc, Hàn Quốc và các nước khác để kiểm định chất lượng, đảm bảo xe của VinFast phù hợp với các tiêu chuẩn cao cấp của châu Âu. Quá trình kiểm nghiệm cũng sẽ được VinFast tiến hành song song tại VN để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng cũng như phù hợp với nhiều điều kiện vận hành và khí hậu khác nhau.

Dự kiến, ô tô VinFast Fadil và VinFast Lux phiên bản thương mại sẽ lần lượt được bàn giao cho khách hàng trong quý 2 và quý 3 năm nay.

Bên cạnh đó, VinFast vừa bất ngờ tung ra mẫu xe mới đạt tốc độ 300km/h xe SUV Lux phiên bản đặc biệt đầu tiên, trang bị động cơ V8 6,2 lít, công suất 455 mã lực và momen xoắn cực đại 624 Nm, tốc độ tối đa lên tới 300 km/h tại tại triển lãm ô tô Geneva Motor Show 2019 (Thụy Sỹ).

Xe VinFast Lux SA2.0 đầu tiên đã lăn bánh, sắp sản xuất hàng loạt - Ảnh 4.

VinFast bất ngờ tung ra mẫu xe mới đạt tốc độ 300km/h xe SUV Lux phiên bản đặc biệt đầu tiên với động cơ V8 - Ảnh: VF

Theo các chuyên gia ô tô, điều này gây không ít tò mò cho các nhà chuyên môn bởi động cơ V8 phô diễn mọi thành tựu về chế tạo của một nhà sản xuất, là một trong những động cơ hàng đầu được lựa chọn cho các mẫu xe hiệu suất cao, như Audi R8, Ford Shelby Mustang, Ferrari 458 Italy, Lamborghini Urus…

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô VN cho biết có theo dõi thông tin xe thương hiệu Việt mang triển lãm với thế giới. Với mẫu xe mới vừa sản xuất thử nghiệm thành công, ông Hùng cho hay chưa nắm rõ thông tin thông số xe nhưng với xe đầu tiên được xuất xưởng, tạo tiền đề cho việc sản xuất hàng loạt là tín hiệu đáng mừng.  

"Để chiếm được thị phần xe trong thời điểm xe ngoại nhập tràn lan ở Việt Nam với nhiều thương hiệu, VinFast phải có thời gian để cố gắng đưa ra sản phẩm tốt, giá cả cạnh tranh và chế độ hậu mãi tương xứng mới đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Với quan điểm của tôi, khi nghe tin xe thương hiệu Việt Nam được sản xuất thành công là rất phấn khởi và ủng hộ" - ông Hùng nói.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên