20/09/2023 16:04 GMT+7

Xem công binh, quân y gìn giữ hòa bình, trực thăng Việt Nam diễn tập

Sáng 20-9, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), quan sát viên quân sự quốc tế cùng công binh, quân y cấp chiến thuật cũng như trực thăng của Việt Nam phối hợp diễn tập tích hợp các tình huống trên thực địa.

Tình huống mô phỏng nhiều sĩ quan công binh bị thương do tiếp xúc với vật nổ còn sót lại sau chiến tranh - Ảnh: NAM TRẦN

Tình huống mô phỏng nhiều sĩ quan công binh bị thương do tiếp xúc với vật nổ còn sót lại sau chiến tranh - Ảnh: NAM TRẦN

Lần đầu đăng cai tổ chức hoạt động đa phương về gìn giữ hòa bình

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình đánh giá năng lực (CEPPP) cho lực lượng chuẩn bị tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình chu kỳ 4 (2021-2023) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

xem công binh, quân y gìn giữ hòa bình và trực thăng Việt Nam phối hợp diễn tập tại Hà Nội

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một hoạt động đa phương về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc với quy mô lớn cả về lực lượng và phương tiện, góp phần khẳng định vai trò, uy tín, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong cơ chế hợp tác đa phương về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại khu vực và trong khuôn khổ ADMM+.

Dự buổi diễn tập có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo CEPPP cùng hơn 300 giảng viên, quan sát viên quốc tế, trưởng đoàn các nước ADMM.

Buổi diễn tập được mô phỏng tình huống giả định các sĩ quan công binh bị thương do tiếp xúc với vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trong khi đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại một trại tị nạn quốc tế.

Một quy trình tích hợp gồm các quan sát viên quân sự, công binh, quân y lập tức được kích hoạt để ứng phó với tình huống khẩn cấp về y tế này.

Đặc biệt trong đó các lực lượng đã cùng nhau hiệp đồng vận chuyển nạn nhân bị thương nặng lên tuyến trên bằng trực thăng.

Được biết đây là nhiệm vụ đặc biệt, phải thực hiện nhanh chóng và tuân thủ theo quy trình chuẩn Liên Hiệp Quốc. Bởi đây là một quy trình phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp, điều phối giữa nhiều bộ phận.

Ở tình huống diễn tập này đòi hỏi phải báo cáo chính xác vụ việc theo đúng quy trình chuẩn của Liên Hiệp Quốc, ứng phó hợp lý, phân loại chính xác mức độ thương tích và sơ cứu hiệu quả để giảm thiểu thương vong, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận.

Đánh giá về hoạt động, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn khẳng định sự kiện lần này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng... dành sự quan tâm đặc biệt.

"Không những chúng ta đã làm tốt về công tác chuyên môn, nội dung trong chương trình hành động mà còn đưa nội dung giới thiệu với các quốc gia thành viên ADMM+ về văn hóa, đất nước, con người và vẻ đẹp quân nhân của Bộ đội Cụ Hồ Việt Nam.

Thông qua đó, các bạn hiểu rõ hơn để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trong khuôn khổ ADMM+", Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh.

Buổi diễn tập thực địa này là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì

Buổi diễn tập thực địa này là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì


Hình ảnh tình huống: Đội công binh đang làm việc cách Sở chỉ huy phân khu 2. Khi đang làm đường, chiếc máy xúc đã chạm phải một quả mìn chống tăng còn sót lại khiến một chiến sĩ bị thương nặng, hai chiến sĩ bị thương nhẹ

Ngay lập tức, nhóm quan sát viên quân sự đã thông báo, sau đó công binh, lực lượng y tế nhanh chóng tiếp cận thực hiện cứu nạn, đưa người bị thương lên xe cấp cứu

Tình huống có một chiến sĩ bị thương nặng, đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt, tiến hành cấp cứu và thực hiện các thủ tục cứu thương trên không khi trực thăng đến

Khoảng gần một giờ sau, máy bay trực thăng tiếp cận hiện trường đưa nạn nhân đến bệnh viện dã chiến cấp 2 để điều trị 

Khoảng gần một giờ sau, máy bay trực thăng tiếp cận hiện trường đưa nạn nhân đến bệnh viện dã chiến cấp 2 để điều trị

Kết thúc thành công các hoạt động diễn tập tích hợp, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tặng hoa chúc mừng các lực lượng

Kết thúc thành công các hoạt động diễn tập tích hợp, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tặng hoa chúc mừng các lực lượng

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chụp hình chung với phái đoàn các nước

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chụp hình chung với phái đoàn các nước

Việt Nam đồng chủ trì chương trình đánh giá năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp QuốcViệt Nam đồng chủ trì chương trình đánh giá năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Ngày 13-9 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc chương trình đánh giá năng lực (CEPPP) cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình chu kỳ 4 (2021-2023).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên