21/08/2023 12:12 GMT+7

Xét tuyển đại học 2023: Lọc ảo vẫn ảo, vì sao?

Đại diện một số trường đại học phía Bắc cho biết đến ngày lọc ảo thứ 5 nhiều trường vẫn chưa dự đoán được điểm chuẩn vì nhóm chạy lọc ảo gặp trục trặc, nhận kết quả lọc ảo nhưng vẫn 'rất ảo'.

Phụ huynh và học sinh đặt câu hỏi về xét tuyển đại học tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học 2023 do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Phụ huynh và học sinh đặt câu hỏi về xét tuyển đại học tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học 2023 do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Trước đó vào chiều 19-8, Bộ GD-ĐT đã quyết định gia hạn thêm hai ngày để tăng thêm bốn lần chạy lọc ảo, đồng thời lùi thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2023. 

Lý do của quyết định này, theo Bộ GD-ĐT, là vì năm 2023 hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung cung cấp nhiều nguồn dữ liệu hơn để hỗ trợ các trường sử dụng trong nhiều phương thức xét tuyển đợt 1, đồng thời thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành (không phải đăng ký xét tuyển theo tổ hợp và phương thức xét tuyển), cho nên các trường cần nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thành việc xét tuyển.

Khối lượng dữ liệu đồ sộ

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 20-8, ThS Nguyễn Quang Trung - phó trưởng phòng quản lý đào tạo Trường đại học Thương mại - cho biết vì trong nhóm chạy lọc ảo phía Bắc gặp trục trặc nên ba lần nhận kết quả chạy lọc ảo đầu tiên nhà trường thấy kết quả chưa chuẩn. Bởi cứ có trường sai là kết quả chung của nhóm không chính xác.

"Đến ngày 19-8 mới được coi là lần chạy lọc ảo đầu tiên. Nhận kết quả chạy lọc ảo lần thứ 4 (19-8) nhà trường mới cảm nhận được kết quả tương đối sát" - ông Trung nói.

Theo ông Trung, các năm trước thí sinh sẽ đặt chính xác từng phương thức xét tuyển nên việc lọc ảo rất nhanh chóng. Tuy nhiên, năm nay thuật toán phải tự dò xét từng thí sinh để biết có những phương thức xét tuyển nào để đối chiếu. Ngoài ra, mỗi trường lại có thứ tự phương thức xét tuyển khác nhau. Do vậy, khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với mọi năm.

PGS.TS Trần Trung Kiên - trưởng phòng tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội - cho hay năm nay Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục hỗ trợ nhóm 58 trường phía Bắc lọc ảo. Theo ông Kiên, đến sáng 20-8, các trường phía Bắc đã lọc ảo được khoảng năm lần. 

Việc nhóm chạy lọc ảo phía Bắc gặp trục trặc liên quan đến việc năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức mới, không cần đăng ký phương thức, tổ hợp xét tuyển. Do vậy, lượng dữ liệu rất đồ sộ khiến việc chạy lọc ảo cũng lâu hơn.

"Một số trường đại học chưa nắm hết được giải pháp do vậy khi đặt lệnh chưa chuẩn, dẫn đến kết quả trả về không chính xác. Ngày 19-8, Đại học Bách khoa đã mời một số trường gặp trục trặc đến trực tiếp trao đổi và điều chỉnh. Hiện việc chạy lọc ảo phía Bắc đã ổn định" - ông Kiên cho biết thêm.

Lỡ hẹn công bố điểm chuẩn đại học

Nhiều năm qua, bên cạnh việc lọc ảo của Bộ GD-ĐT, hai nhóm trường đại học phía Bắc và phía Nam cũng tiến hành lọc ảo song song. 

Trong đó nhóm phía Bắc có 58 trường do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì, dự kiến lọc ảo sáu lần. Nhóm lọc ảo phía Nam có 86 trường do Đại học Quốc gia TP.HCM chủ trì, lọc ảo 10 lần. Trong khi nhóm lọc ảo phía Nam lọc ảo bình thường thì nhóm phía Bắc gặp trục trặc, dữ liệu trả về cho các trường chưa chính xác.

Theo nhiều trường đại học khu vực phía Nam, dự kiến sau lần lọc ảo ngày 19-8 các trường có thể đưa ra điểm chuẩn tương đối để ngày 20-8 công bố điểm chuẩn. Tuy nhiên, thông tin nhóm lọc ảo phía Bắc gặp trục trặc khiến kế hoạch và dự báo điểm chuẩn của các trường "phá sản" vì dữ liệu sau những ngày lọc ảo vừa qua không chính xác.

Đại diện một trường đại học phía Nam cho biết trong các ngày 18 và 19-8, kết quả lọc ảo trả về cho trường ít có sự thay đổi. Trường dự kiến có thể xác định điểm chuẩn trong tối 19-8. Tuy nhiên, do dữ liệu của nhóm trường phía Bắc chưa chính xác nên kết quả điểm chuẩn dự kiến của trường cũng vì thế mà sai.

"Khoảng 20% số nguyện vọng đăng ký vào trường là thí sinh các tỉnh miền Bắc. Do đó, dữ liệu lọc ảo phía Bắc chưa chính xác cũng sẽ kéo theo thông tin trả về trường sau lọc ảo sẽ còn thay đổi nhiều vì thí sinh ngoài Bắc thường có điểm thi cao" - ông này cho biết.

Làm gì sau khi có điểm chuẩn?

Theo lịch của Bộ GD-ĐT, từ ngày 24-8, thí sinh thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Hạn chót xác nhận nhập học là 17h ngày 8-9. Tất cả thí sinh trúng tuyển đều phải thực hiện xác nhận nhập học.

Nếu không xác nhận nhập học trong thời gian quy định, các trường sẽ coi như thí sinh từ chối nhập học, loại khỏi danh sách trúng tuyển. Sau khi xác nhận nhập học, thí sinh cần lưu ý các thông báo của trường về thời gian nhập học cũng như các giấy tờ cần phải nộp khi nhập học.

Một số trường sẽ thực hiện cấp mã số sinh viên cũng như các thông tin liên quan cho thí sinh ngay khi công bố điểm chuẩn.

Điều chỉnh tăng 2 ngày và tăng thêm 4 lần lọc ảo xét tuyển đại họcĐiều chỉnh tăng 2 ngày và tăng thêm 4 lần lọc ảo xét tuyển đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2023, kéo dài đến ngày 24-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên