16/09/2022 21:58 GMT+7

Xưng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo bộ để lừa đảo hơn 700 triệu đồng

BỬU ĐẤU - THANH THẢO
BỬU ĐẤU - THANH THẢO

TTO - Vương Thanh Lộc “nổ” là lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo bộ và nhờ ông L. giúp đỡ. Sau 19 lần trao tiền không thấy “hồi đáp”, ông L. gặp lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp mới phát hiện mình bị lừa.

Xưng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo bộ để lừa đảo hơn 700 triệu đồng - Ảnh 1.

Nghi phạm Vương Thanh Lộc lúc bị bắt giữ - Ảnh: THANH THẢO

Ngày 16-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm Vương Thanh Lộc (Tài, 50 tuổi, ngụ phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh) để làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 13-9, ông P.H.L. (ngụ An Giang) đã đến Công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tố cáo ông Vương Thanh Lộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 707 triệu đồng.

Công an tỉnh Đồng Tháp vào cuộc điều tra xác định vào khoảng tháng 3-2022, ông Lộc nhiều lần liên hệ với ông P.H.L. rồi tự xưng là lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo bộ, than vãn về hoàn cảnh gia đình và đề nghị giúp đỡ. Tin lời, ông L. đã chuyển cho ông Lộc 19 lần với tổng số tiền là 707 triệu đồng. 

"Nghi phạm toàn trao đổi qua điện thoại nhưng ông L. vẫn tin là thật. Vì họ là doanh nghiệp nên nghĩ nếu giúp đỡ sẽ thuận lợi làm ăn. Tuy nhiên, đến ngày 13-9, ông L. gặp được lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp hỏi thăm mới vỡ lẽ. Vì vậy, ông L. đã đưa đơn tố giác tại Công an huyện Cao Lãnh.

Nghi phạm lừa là mẹ bệnh cần số tiền lớn để trị bệnh, thậm chí còn mạo danh lãnh đạo bộ, nói vợ bị hư thận cần tiền điều trị bên Singapore nên ông L. chuyển thêm 350 triệu", một cán bộ Công an Đồng Tháp nói.

Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Lộc, công an đã tạm giữ số tiền gần 300 triệu đồng để phục vụ điều tra. 

Theo cơ quan công an, vào năm 2014 và 2019, Lộc từng dùng chiêu trò giả danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã bị kết án.

‘Nổ’ là cháu lãnh đạo công ty, lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng ‘Nổ’ là cháu lãnh đạo công ty, lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng

TTO - Phan Huỳnh Trúc Vi đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên và “nổ” là con cháu lãnh đạo công ty để nhận tiền cọc của nhiều người mua đất nền tại các dự án của Công ty cổ phần Xây lắp An Giang, chiếm đoạt số tiền trên 40 tỉ đồng.

BỬU ĐẤU - THANH THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên