10/09/2017 17:17 GMT+7

Cao Ngân siêu ốm vì chưa hồi phục sau tai nạn

Q.N. ghi
Q.N. ghi

TTO - Trước phản ứng của dư luận về việc người mẫu của Vietnam's next top model quá ốm (gầy), nhà sản xuất nói: Chúng tôi không ép cân hay yêu cầu các thí sinh của mình phải trở nên siêu gầy!

Cao Ngân siêu ốm vì chưa hồi phục sau tai nạn - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Quỳnh Trang (giữa) giữa dàn người mẫu trong và ngoài nước

Trên thế giới, người mẫu siêu ốm (gầy) đã không còn là xu hướng hay lựa chọn hàng đầu. Nhưng ở Việt Nam thì các nhà thiết kế vẫn đang rất chuộng những người mẫu quá ốm!

Đạo diễn, nhà thiết kế thời trang Tạ Nguyên Phúc

Khi các người mẫu tham gia VN's next top model, chúng tôi không bỏ đói các em, luôn cung cấp đồ ăn thức uống đầy đủ dinh dưỡng cho các em. Nhưng dĩ nhiên, vì là chương trình tìm kiếm người mẫu cho tương lai nên chúng tôi cũng không thể "vỗ béo" các em được.

Bà Lê Quỳnh Trang - đơn vị sản xuất Vietnam's next top model

Trước phản ứng của dư luận về việc người mẫu của Vietnam/s next top model quá ốm (gầy), bà Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT công ty MultiMedia, đơn vị sản xuất chương trình Người mẫu Việt Nam - Vietnam's next top model - khẳng định: 

"Chúng tôi không ép cân hay yêu cầu các thí sinh của mình phải trở nên siêu gầy. 

Nếu khán giả xem chương trình ở những mùa đầu tiên hoặc xem những tập đầu tiên, vòng casting của mùa giải năm nay cũng sẽ thấy các thí sinh ngay từ đầu đã rất gầy. 

Hầu hết các em đều cao trên 1m70 và gầy. Có thể nói với người mẫu, hầu hết "tạng người" các em đã thế.

Ngoài việc chú trọng về dinh dưỡng, các em cũng được chú trọng trong luyện tập thể hình để có một thể lực tốt cùng một hình thể săn chắc của một người mẫu. 

Tôi cũng mong công chúng hiểu rằng chiều cao và cân nặng của một người mẫu phải khác biệt mọi người. Thế mới là người mẫu. Tiêu chuẩn mẫu quốc tế luôn phải cao từ 1m75 trở lên và vòng hông phải dưới 88cm.

Bà Lê Quỳnh Trang

Riêng về cân nặng, vòng mông và ngực thì sẽ có những chuẩn mực riêng tùy theo yêu cầu của các nhà thiết kế hay thể loại trang phục mà họ trình diễn. 

Nếu là đồ thời trang cao cấp thì thường chọn người mẫu mông, ngực nhỏ. Còn với đồ thể thao, áo tắm, đồ lót thì chọn người mẫu đầy đặn hơn... 

Với Người mẫu Việt Nam - Vietnam's next top model, quán quân của chúng tôi chính là người mẫu chuẩn mà chương trình muốn tìm kiếm. 

Cô ấy không chỉ là người có hình thể chuẩn của một người mẫu quốc tế mà còn phải có tác phong sống, khả năng vượt khó với nghề, tư duy sáng tạo... 

Đó cũng là lí do vì sao năm nay Kim Dung đăng quang chứ không phải Thùy Dương hay Chà Mi, hai á quân nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả. 

Cũng phải nói rằng, những người mẫu/thí sinh nào quá thừa cân hay thiếu cân thì cũng đã bị loại hoặc không thể đạt được những danh hiệu cao. Đó sẽ là tiêu chuẩn để các người mẫu khác hướng tới.

Cao Ngân vốn dĩ đã là "thân hình người mẫu" xưa nay. Không may năm ngoái Cao Ngân bị giật túi xách, bị thương khá nặng, phải nằm viện và nghỉ ngơi đến vài tháng mới hồi phục. Vì vậy, sau tai nạn cô ấy càng gầy hơn bình thường. Năm nay, trước đêm chung kết, cô ấy cũng bị cảm cả tuần nên trông thật ốm yếu. Đó chỉ là những tai nạn ngoài ý muốn chứ bản thân cô ấy hay chúng tôi đều không muốn cô ấy phải gầy đến thế. Và Cao Ngân cũng đang rất nỗ lực tập luyện, ăn uống theo chế độ hợp lý để có thể tăng cân trong tương lai.

Bà Lê Quỳnh Trang

Tôi đọc được nhiều ý kiến cho rằng cô ấy quá gầy để có thể lên sân khấu trình diễn tối 9-9. Nhưng với tư cách là nhà tổ chức, hiểu được những nỗ lực và đam mê của cô ấy, chúng tôi vẫn để cô ấy ra sân khấu. 

Chúng tôi cũng hi vọng khi đến với thời trang hay các sân chơi người mẫu, mọi người không chỉ nhìn ngắm, bình phẩm các người mẫu, các bộ quần áo mà hãy tìm hiểu và quan tâm hơn đến những câu chuyện, những cố gắng đằng sau đó".

Cao Ngân siêu ốm vì chưa hồi phục sau tai nạn - Ảnh 6.

Đạo diễn, nhà thiết kế thời trang Tạ Nguyên Phúc

Thậm chí, tôi biết có những nhà thiết kế còn muốn kiếm tìm những người mẫu có gương mặt, vẻ ngoài khác thường mà dân dã nhiều người vẫn cho là "dị dạng" với lý do "người mẫu xấu để tôn lên bộ đồ đẹp!

Đạo diễn, nhà thiết kế thời trang Tạ Nguyên Phúc

Đạo diễn thời trang, nhà thiết kế thời trang Tạ Nguyên Phúc cũng chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online khi đọc được những phản ứng trái chiều từ dư luận sau đêm 9-9:

"Rất nhiều thí sinh của Vietnam's next top model các mùa là thí sinh của công ty đào tạo và quản lí người mẫu PL của tôi và tôi chưa từng nghe các em kể hay than vãn gì về việc phải giảm cân khi tham gia dự thi Vietnam's next top model. 

Tuy nhiên, với tư cách là một đạo diễn thời trang và nhà thiết kế tôi thấy rằng các thí sinh Vietnam's next top model hầu hết đều gầy ốm quá.

Đạo diễn, nhà thiết kế thời trang Tạ Nguyên Phúc

Việc chiều cao, cân nặng của các người mẫu xuất hiện trên sàn diễn không phải do họ tạo ra mà do yêu cầu của những nhà thiết kế, nhà sản xuất chương trình, hay nói cách khác là do thị trường. 

Cá nhân tôi không thích chọn những người mẫu "khó coi" hay suy dinh dưỡng nhưng thị trường vẫn đang chuộng những người mẫu như thế thì thí sinh của các cuộc thi người mẫu sẽ như thế. 

Bởi cho dù là cuộc thi nào thì đích đến vẫn là "đầu ra" cho các thí sinh. Thí sinh có đắt sô, có sống được và tỏa sáng với nghề sau cuộc thi thì cuộc thi đó mới được công nhận là thành công".    

Q.N. ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên