19/10/2022 08:12 GMT+7

10 năm Trung Quốc 'đả hổ, diệt ruồi'

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Trung Quốc vừa công bố những số liệu "khủng" cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng 10 năm qua đã đạt được những gì. Giới chuyên gia nước này tin rằng cuộc chiến chống các quan tham vẫn sẽ rất mạnh mẽ trong thời gian tới.

10 năm Trung Quốc đả hổ, diệt ruồi - Ảnh 1.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc - Ảnh: TTXVN

Trong cuộc họp báo ngày 17-10 bên lề Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), ông Tiêu Bồi, phó bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương kiêm phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc, cho biết nước này đã điều tra 4,6 triệu vụ tham nhũng trong vòng 10 năm qua, kể từ khi Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền.

Quy mô lớn chưa từng có

Ông Tiêu cho biết Trung Quốc đã kiên quyết ngăn chặn tham nhũng lan rộng và chính quyền đã xử lý hàng trăm ngàn cán bộ các cấp vi phạm trong thập niên qua. Trong năm năm qua, trước áp lực lớn của cuộc chiến chống tham nhũng, hàng chục ngàn cán bộ đã chủ động ra đầu thú.

Chiến dịch chống tham nhũng là một trong những chính sách quan trọng của ông Tập, bắt đầu kể từ sau Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012. Chiến dịch này còn được gọi là chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi", tức nhắm tới cả "hổ" (tham nhũng lớn) lẫn "ruồi" (tham nhũng nhỏ). Trung Quốc còn phối hợp với quốc tế để truy lùng tội phạm tham nhũng thông qua các chiến dịch "Lưới trời" và "Săn cáo".

Theo Hãng tin Tân Hoa xã, tại phiên khai mạc Đại hội 20 hôm 16-10, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Tham nhũng là căn bệnh ung thư lớn nhất đe dọa sinh lực và sức chiến đấu của CPC".

Ông tuyên bố CPC đã đạt được thắng lợi vượt bậc trong cuộc chiến chống tham nhũng, cho biết các nguy cơ tham nhũng tiềm ẩn nghiêm trọng bên trong CPC, quốc gia và quân đội đã bị loại bỏ. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng nước này đã sử dụng kết hợp nhiều biện pháp để "đả hổ, diệt ruồi, săn cáo", trừng phạt mọi loại quan chức tham nhũng.

"CPC đã tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử của mình. Được thúc đẩy bởi ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh của mình, chúng ta đã quyết tâm "thà xử lý vài ngàn người vi phạm chứ không để 1,4 tỉ người chịu thất bại" và dốc sức xóa sạch mọi tệ nạn bên trong đảng", ông Tập nói.

10 năm Trung Quốc đả hổ, diệt ruồi - Ảnh 2.

Nguồn: Tân Hoa xã - Dữ liệu: BẢO ANH - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Không dừng lại một phút

Sau những thành công đã đạt được trong cuộc chiến chống tham nhũng 10 năm qua như đã công bố, việc Bắc Kinh sẽ làm gì trong tương lai, mà cụ thể hơn là năm năm tới đã được nêu ra trong bài phát biểu tại Đại hội 20 của ông Tập.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, một nhà nghiên cứu giấu tên tại Viện khoa học chính trị thuộc Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc nhận định những thông điệp với "lời lẽ mạnh mẽ" về cuộc chiến chống tham nhũng được ông Tập đưa ra hôm 16-10 đã cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc vẫn sẽ được tiến hành với mức độ mạnh mẽ trong tương lai.

"Đây cũng là phản ứng quyết liệt với một số người còn hoài nghi rằng sẽ có sự xao lãng trong cuộc chiến chống tham nhũng vì Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ lớn trong vấn đề này. Cuộc chiến này sẽ không dừng lại và cũng sẽ không chậm đi", chuyên gia này bình luận.

Ông Tiêu Tân, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Trung Sơn (Trung Quốc), nhận định chống tham nhũng đã được "thể chế hóa" nhiều hơn kể từ sau Đại hội 18 của CPC, trong đó có việc thành lập Ủy ban Giám sát quốc gia vào năm 2018. Giáo sư Tiêu Tân cũng cho rằng sẽ có thêm nhiều biện pháp, chính sách được triển khai nhằm tăng cường việc giám sát các đảng viên sau Đại hội 20 của CPC.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ rõ quyết tâm sẽ dẹp sạch tham nhũng và tuyên bố "quyết không nhân nhượng" với tham nhũng. "Chừng nào còn đất và điều kiện cho tham nhũng sản sinh thì cuộc chiến chống tham nhũng không thể dừng lại dù chỉ một phút", ông Tập nói, đồng thời nhấn mạnh phải đảm bảo các quan chức nước này "không dám, không thể và không muốn tham nhũng".

Nhiều "hổ lớn" đã sa lưới

Thập niên qua, trong số nhiều nhân vật có tiếng của Trung Quốc bị bắt giữ vì liên quan tới các vụ án tham nhũng phải kể đến cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang, hay gần đây hơn là cựu thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lập Quân và cựu bộ trưởng Bộ Tư pháp Phó Chính Hoa.

Ngoài ra, theo Hãng tin Tân Hoa xã, từ năm 2014 - 2021, gần 10.000 người bị nghi ngờ tham nhũng và trốn ra nước ngoài để tránh bị truy tố đã bị đưa trở lại Trung Quốc. Số tiền 20 tỉ nhân dân tệ (khoảng 2,9 tỉ USD) mà những người này thu lợi bất chính cũng bị thu hồi.

Ông Tập nói gì về thống nhất Đài Loan? Ông Tập nói gì về thống nhất Đài Loan?

TTO - Với tuyên bố xác định lập trường vững chắc về Đài Loan và mang màu sắc chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận được một trong những tràng pháo tay dài nhất của gần 2.300 đại biểu tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên