Thứ 4, ngày 10 tháng 8 năm 2022
Ấn Độ đột kích hàng chục văn phòng của hãng điện thoại Trung Quốc
TTO - Hãng điện thoại Vivo của Trung Quốc xác nhận "đang hợp tác" với nhà chức trách Ấn Độ sau khi có thông tin hàng chục văn phòng của công ty này đã bị lục soát vì nghi ngờ "rửa tiền".

Một nhà máy sản xuất của thương hiệu Vivo - Ảnh chụp màn hình
Ngày 5-7, người phát ngôn của Vivo xác nhận cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã đột kích nhiều địa điểm của Vivo ở Ấn Độ và thu giữ một số tài sản của công ty.
"Vivo đang hợp tác với các nhà chức trách để cung cấp cho họ tất cả thông tin được yêu cầu - vị này nói với Hãng thông tấn AFP - Chúng tôi cam kết luôn tuân thủ luật pháp sở tại".
Hiện Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Trung Quốc chưa lên tiếng về vụ việc. Phản ứng thường thấy của Trung Quốc là phản đối các hành động nhắm vào doanh nghiệp nước này, cáo buộc có động cơ chính trị và cảnh báo sẽ đáp trả một cách chung chung.
Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang ở mức thấp kể từ khi xảy ra đụng độ giữa các binh sĩ hai bên ở khu vực biên giới chưa phân định hồi năm 2020.
Theo AFP, trước Vivo thì hai thương hiệu thiết bị di động thông minh khác là Xiaomi và Huawei cũng bị lục soát tương tự vào đầu năm nay.
Vivo chuyên về thiết bị cầm tay giá rẻ và chiếm 15% thị trường điện thoại thông minh vốn có tính cạnh tranh rất cao là Ấn Độ, theo dữ liệu về năm 2021 do công ty nghiên cứu công nghệ Counterpoint công bố cách đây không lâu.
Việc tài trợ liên tục cho các sự kiện thể thao lớn của đất nước đông dân số 2 thế giới đã giúp Vivo trở thành một cái tên quen thuộc kể từ khi ra mắt thị trường Ấn Độ vào năm 2012. Công ty mẹ của Vivo là BBK Electronics cũng sở hữu thương hiệu Oppo, một đối thủ của Vivo.
Theo AFP, các công ty công nghệ Trung Quốc đã bị Ấn Độ đưa vào tầm ngắm khi quan hệ hai bên trục trặc.
Hồi năm ngoái, lấy lý do đảm bảo an ninh quốc gia, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã cấm hàng trăm ứng dụng di động có nguồn gốc từ Trung Quốc, bao gồm cả nền tảng truyền thông xã hội vô cùng phổ biến TikTok.
Bất chấp các căng thẳng chính trị, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại quan trọng của Ấn Độ, với kim ngạch song phương trị giá 125 tỉ USD trong năm 2021. Ấn Độ và Trung Quốc cũng là hai nước có số người dùng điện thoại thông minh nhiều nhất thế giới.
-
TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thông qua đạo luật đầu tư hàng tỉ USD vào ngành bán dẫn và các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao khác mà chính quyền nước này lo ngại đang bị thống trị bởi Trung Quốc.
-
TTO - Sở GTVT TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư 16 nút giao thuộc danh mục ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2022-2025 nhằm kéo giảm ùn tắc trong nội đô.
-
TTO - Quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden không được thông báo về việc khám nhà cựu tổng thống Donald Trump và chỉ biết sau khi đọc tin tức và mạng xã hội. Thực ra FBI có thể xin lệnh khám xét mà không cần báo với Nhà Trắng.
-
TTO - Tối 9-8, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Hải, tài xế xe hơi tông xe máy làm chết 2 người.
-
TTO - "Tôi chỉ coi Việt Nam là đối thủ bóng đá đơn thuần. Họ không phải là kẻ thù để bắt buộc phải thắng bằng mọi giá. Tất nhiên, chúng tôi khuyến khích các cầu thủ luôn phải khát khao giành chiến thắng ở mọi trận đấu".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận