27/12/2022 09:44 GMT+7

Asia Times: Kinh tế Việt Nam hoạt động tốt nhất châu Á trong năm 2022

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

Báo Asia Times nhận định Việt Nam sẽ kết thúc năm 2022 với tư cách là nền kinh tế hoạt động tốt nhất ở châu Á, chủ yếu nhờ khả năng thu hút đầu tư nước ngoài.

Asia Times: Kinh tế Việt Nam hoạt động tốt nhất châu Á trong năm 2022 - Ảnh 1.

Một cửa hàng bán thực phẩm nhập khẩu trên đường Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM) - Ảnh: N.XUÂN

Thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam năm 2022 đạt thành tích ấn tượng với ít nhất 11 công ty Đài Loan trong chuỗi cung ứng của Apple đã chuyển đến Việt Nam. 

Ngoài ra, các cuộc đàm phán cũng đang được tiến hành để tăng cường sản xuất máy tính bảng và điện thoại thông minh của thương hiệu Apple tại Việt Nam.

Công ty Lego cũng đã mở một nhà máy trị giá 1 tỉ USD ở tỉnh Bình Dương. Nhà máy này sẽ áp dụng các tiêu chuẩn môi trường tiên tiến để đảm bảo yêu cầu về trung hòa carbon.

Các nhà đầu tư nước ngoài hiện hữu, như Samsung và Intel, cũng tăng cường và mở rộng hoạt động ở Việt Nam.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam năm 2022 tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, với 1.570 dự án mới trị giá 9,9 tỉ USD và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 5,7% lên 58,3 tỉ USD.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) lần lượt dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 7% và 6,5% trong năm 2022.

Tờ báo đánh giá Việt Nam đã thành công khi cải thiện có hiệu quả nguồn nhân lực. Bằng chứng là Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 và Bộ luật lao động sửa đổi năm 2019 đặc biệt nhấn mạnh đến việc cải thiện nguồn nhân lực.

Mức lương thấp và trình độ văn hóa cao của người lao động Việt Nam vẫn là yếu tố thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng cho rằng người lao động thiếu các kỹ năng cụ thể, trong khi khó giữ chân người lao động có trình độ cao.

Họ cũng lạc quan hơn về khả năng cải thiện nguồn nhân lực trong tương lai nhờ các chương trình đào tạo kỹ thuật và chuyên môn tại Việt Nam.

Bài báo đánh giá dù vẫn còn tình trạng tham nhũng và thiếu sót về nhân lực cũng như cơ sở hạ tầng, sự thành công sau đại dịch của Việt Nam cho thấy các quốc gia có thể làm chủ vận may của mình bằng các nỗ lực đúng hướng.

Trong bối cảnh các thị trường mới nổi khác tìm cách phục hồi sau đại dịch COVID-19, nhiều nơi muốn học tập mô hình của Việt Nam, Asia Times nhận định.

Thu hút nguồn lực đầu tư, chất xám của kiều bào Việt Nam hướng về Tổ quốc Thu hút nguồn lực đầu tư, chất xám của kiều bào Việt Nam hướng về Tổ quốc

Luôn đau đáu hướng về quê nhà, các kiều bào Việt Nam tại nước ngoài mong muốn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư, thương mại, chất xám để đóng góp cho đất nước.



HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên