13/07/2023 16:12 GMT+7

Bạc Liêu nhận định 'tham nhũng vặt' còn phức tạp, tinh vi

Tự phát hiện hai vụ tham nhũng và đã xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm, Bạc Liêu nhận định tình hình tham nhũng nói chung và "tham nhũng vặt" nói riêng sẽ còn phức tạp.

Bạc Liêu đã khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh - Ảnh: CHÍ QUỐC

Bạc Liêu đã khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 13-7, HĐNĐ tỉnh Bạc Liêu khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBND tỉnh Bạc Liêu cho thấy tỉnh này đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong nửa năm qua.

Về công tác xác minh tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lựa chọn các đơn vị và bốc thăm ngẫu nhiên 19 người/8 đơn vị để xác minh theo quy định, kết quả đã xác minh và có kết luận 7/19 người này (thuộc Sở Nội vụ và Sở Y tế).

Trong đó kết luận kê khai đúng ba trường hợp; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm hai trường hợp và kiến nghị xử lý kỷ luật hai trường hợp (tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân) do kê khai không trung thực.

Ngoài ra, qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát hiện hai trường hợp có dấu hiệu vi phạm xảy ra tại Nhà hát Cao Văn Lầu. Đó là trường hợp ông Ngô Quốc Khánh - nguyên phó giám đốc (bị kỷ luật cách chức) và bà Tô Việt Ái - nguyên phó trưởng phòng tổ chức hành chính Nhà hát Cao Văn Lầu (bị kỷ luật cảnh cáo).

Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết chưa phát sinh vụ việc phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng thuộc phạm vi quản lý, phụ trách.

UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết tình hình tham nhũng, tiêu cực nói chung và "tham nhũng vặt" nói riêng sẽ còn diễn biến phức tạp, với tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện.

Dự báo, trong thời gian tới những lĩnh vực, nhóm hành vi dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực cần tập trung các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý vẫn là các lĩnh vực: quản lý, sử dụng tài chính ngân sách; quản lý tài sản công; quản lý, sử dụng đất; đầu tư, xây dựng cơ bản; thuế; quản lý thị trường, thậm chí là lĩnh vực tư pháp, thanh tra, kiểm tra…

Bạc Liêu tăng trưởng thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều báo cáo tình hình kinh tế xã hội tại phiên họp - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại phiên họp - Ảnh: CHÍ QUỐC

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch UBND Phạm Văn Thiều cho biết tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức 6,93%, đứng thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (sau Hậu Giang và Cà Mau).

Trong 6 tháng cuối năm, ông Thiều cho biết sẽ thực hiện 14 giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư công (ít nhất đạt tỉ lệ giải ngân 95% kế hoạch); tăng cường công tác quảng bá, xây dựng hình ảnh du lịch Bạc Liêu là điểm đến an toàn và hấp dẫn; tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm, nhất là các dự án năng lượng, các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dự án nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh…

Căn nhà nằm giữa đường suốt 4 nhiệm kỳ ở Bạc Liêu đã được tháo dỡCăn nhà nằm giữa đường suốt 4 nhiệm kỳ ở Bạc Liêu đã được tháo dỡ

Một trong hai căn nhà nằm giữa đường 20 năm ở trung tâm TP Bạc Liêu đã được chủ hộ đồng ý tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ dân còn lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên