Đây là cơ sở đào tạo, nghiên cứu đầu tiên của cả nước yêu cầu không mua, bán kết quả nghiên cứu khoa học dưới mọi hình thức.
Trong năm 2023, có tới gần 14.000 bài báo khoa học bị rút lại, khoảng 3/4 trong đó liên quan đến đồng tác giả Trung Quốc.
PGS.TS Nguyễn Huy Tuấn gần đây liên tục bị tố là người tổ chức 'mạng lưới mua bán bài báo khoa học trong ngành toán'.
Số lượng bài báo khoa học bị hủy đã tăng mạnh trong năm 2023. Các chuyên gia về liêm chính cho rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Trước thông tin Trường đại học Tôn Đức Thắng và nhiều trường mua bài báo quốc tế, bạn đọc hỏi trường có nhiều công bố quốc tế thì sinh viên được lợi gì không?
Lần đầu tiên Trường ĐH Tôn Đức Thắng lên tiếng khi dư luận đặt vấn đề trường này 'vung tiền mua bài báo khoa học để thăng hạng trong xếp hạng đại học'.
Hai đại học mua bài báo khoa học của PGS.TS Đinh Công Hướng có mục đích rất rõ, trong đó có việc tạo ra một ảo giác về sức mạnh nghiên cứu của mình. Như vậy PGS.TS Hướng có vi phạm liêm chính học thuật. Đó là ý kiến của GS.TS Lương Văn Hy.
Trường đại học Mở TP.HCM vừa ra văn bản thông báo giảng viên không tham gia, liên quan hay có bất kỳ hoạt động hợp tác nào với ông Đinh Trần Ngọc Huy. Ông này chuyên mời chào giảng viên đăng bài báo khoa học trên các tạp chí có dấu hiệu giả mạo.
Hơn tám năm trước, Trần Ánh Dương lặn lội từ Long An đến quận 12, TP.HCM để mượn 6 triệu đồng của người bạn thân.
TTO - Chỉ cần bỏ ra 14 USD, bài báo khoa học sẽ được xuất bản trên tạp chí quốc tế. Không ít người từ các trường đại học Việt Nam đã đăng bài trên các tạp chí này.
TTO - Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản khẳng định bà Từ Thị Lê Na (nghiên cứu sinh tiến sĩ) có bài báo khoa học trùng lặp với nội dung bài báo khoa học của người đã công bố trước đó 3 năm.
TTO - Nhiều bài báo khoa học của một số tác giả ở Trường ĐH Tài chính - Marketing công bố trên các tạp chí quốc tế đã được trường khen thưởng.
TTO - Có những nhà khoa học có lượng bài công bố trên các tạp chí quốc tế rất lớn, nhưng số lần được trích dẫn thấp và đang có nghi ngờ đăng trên tạp chí mạo danh để lấy thành tích khoa học.
TTO - Không cần nghiên cứu, thậm chí không cần viết, chỉ cần bỏ ra 12 triệu đồng, 20 ngày sau sẽ có ngay bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học nằm trong danh mục Scopus. Quá dễ dàng, chỉ cần tiền, mọi việc đã có "đầu nậu"!
TTO - Bài báo khoa học của sinh viên Lê Ngọc Huy - Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) - đã được chấp nhận đăng trên tạp chí IEEE Access (Mỹ).
TTO - Nhiều sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) có bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí, hội nghị khoa học quốc tế tại Nhật, Mexico...