03/11/2023 16:13 GMT+7

Bệnh nhân ung bướu phải chờ 20 ngày mới được xét nghiệm vì… bác sĩ nghỉ sinh, chuyển việc

Sau thời gian dài bệnh nhân phải mỏi mệt chờ tới lượt chụp X-quang, CT, MRI... Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đang yêu cầu y bác sĩ ở một số khoa làm ngoài giờ để giải quyết lượng hồ sơ dồn ứ.

Khoa chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng - Ảnh: B.D.

Khoa chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng - Ảnh: B.D.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 3-11, bác sĩ Phan Vĩnh Sinh - phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng - cho biết đang yêu cầu bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh và một số khoa xét nghiệm làm thêm ngoài giờ để giải quyết hết hồ sơ tồn đọng của người bệnh.

"Hồ sơ dồn quá nhiều và chủ yếu rơi vào các nhu cầu làm các xét nghiệm như chụp X-quang, MRI, CT… nên khoảng 2 tháng nay ban giám đốc đã động viên các y bác sĩ làm thêm ngoài giờ.

Tới nay thời gian chờ của bệnh nhân chỉ còn 5 ngày. Một vài tuần nữa mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường", bác sĩ Sinh nói.

Trước đó, nhiều người nhà và bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phàn nàn việc phải chờ đợi quá lâu để tới lượt làm các chẩn đoán hình ảnh.

Tình trạng này xảy ra từ cuối năm 2022 và đặc biệt chậm trễ từ khoảng tháng 4 tới nay.

Ông T.B.H., bệnh nhân quê Nghệ An, cho biết ông điều trị ung thư phổi. Thời điểm mới nhập viện thì mỗi lần đi chụp CT cắt lớp bác sĩ đặt lịch hẹn tầm 7 ngày. Nhưng từ tháng 10 tới nay thì phải 20 ngày mới tới lượt.

Bệnh nhân làm xét nghiệm tại khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng - Ảnh: B.D.

Bệnh nhân làm xét nghiệm tại khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng - Ảnh: B.D.

Nhiều bệnh nhân cũng trong tình cảnh tương tự. Nôn nóng, nhiều người phải đi qua các cơ sở khác để làm xét nghiệm và không được thanh toán bảo hiểm y tế.

Bác sĩ Phan Vĩnh Sinh nói việc bệnh nhân phải chờ đợi quá lâu là có thật và chủ yếu rơi vào khoa chẩn đoán hình ảnh.

Có nhiều nguyên do dẫn đến việc này như thiếu sinh phẩm, máy móc bị hỏng phải chờ đợi đấu thầu, sửa chữa…

"Nhưng nguyên nhân chủ yếu là lượng bệnh nhân nhiều trong khi năng lực xét nghiệm có hạn. Bệnh nhân đông và rơi vào khoảng thời gian cùng một lúc 2-3 nữ bác sĩ của cùng một khoa nghỉ sinh. Ngoài ra có vài bác sĩ khác làm đơn chuyển việc.

Trước tình thế này, chúng tôi đang tuyển thêm nhân sự để lấp chỗ trống. Bệnh viện cũng đang tính đầu tư thêm máy móc. Trước mắt là động viên các y bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh tăng ca, làm thêm ngoài giờ, bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật để giải quyết hết hồ sơ tồn đọng.

Trong vài tuần tới mọi thứ sẽ ổn. Bệnh nhân sẽ không phải đợi như lâu nay nữa", bác sĩ Sinh nói.

Bệnh nhi nằm vạ vật vì nhiều bệnh viện ở Hà Nội quá tảiBệnh nhi nằm vạ vật vì nhiều bệnh viện ở Hà Nội quá tải

TTO - Người dân các tỉnh mang con lên Hà Nội khám bệnh từ tờ mờ sáng, có khu vực không còn đủ ghế cho người ngồi chờ, bệnh viện không thể điều trị nội trú vì quá tải.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên