11/11/2023 20:00 GMT+7

Bị 800 trận động đất một ngày, Iceland tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Iceland tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước nguy cơ núi lửa phun trào sau khi hàng trăm trận động đất có cường độ vừa và nhỏ tấn công bán đảo Reykjanes ở tây nam đảo quốc châu Âu này chỉ trong một ngày.

Iceland có 33 hệ thống núi lửa đang hoạt động, nhiều nhất ở châu Âu. Trong ảnh (chụp tháng 3-2021) là dung nham núi lửa trên bán đảo Reykjanes của Iceland - Ảnh chụp màn hình Washington Post/Getty Images

Iceland có 33 hệ thống núi lửa đang hoạt động, nhiều nhất ở châu Âu. Trong ảnh (chụp tháng 3-2021) là dung nham núi lửa trên bán đảo Reykjanes của Iceland - Ảnh chụp màn hình Washington Post/Getty Images

Ngày 11-11, chính quyền Iceland cho biết họ đã ra lệnh sơ tán hàng ngàn người sống ở thị trấn Grindavik, tây nam Iceland, để đề phòng sau khi hàng trăm trận động đất gây lo ngại về nguy cơ xảy ra một vụ phun trào núi lửa, theo Hãng tin AFP.

Iceland đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ hôm 10-11 sau khi một loạt trận động đất mạnh làm rung chuyển bán đảo Reykjanes ở tây nam này. Đây có thể là dấu hiệu báo trước một vụ phun trào núi lửa gần khu vực Sundhnjukagigar, cách thị trấn Grindavik khoảng 3km về phía bắc.

Văn phòng Khí tượng Iceland (IMO) nói rằng một vụ phun trào núi lửa rất có thể sẽ xảy ra "trong vài ngày chứ không phải vài giờ", vì magma đang tích tụ dưới lòng đất ở độ sâu khoảng 5km trong vài ngày.

Theo IMO, khoảng 24.000 trận động đất đã được ghi nhận trên bán đảo Reykjanes kể từ cuối tháng 10, trong đó có 800 trận động đất được ghi nhận từ nửa đêm đến 14h ngày 10-11.

Thị trấn Grindavik - cách thủ đô Reykjavik của Iceland khoảng 40km về phía tây nam - nằm gần suối nước nóng địa nhiệt Blue Lagoon, điểm du lịch nổi tiếng của Iceland, đã tạm thời đóng cửa vào đầu tuần này để đề phòng.

Grindavik cũng nằm gần nhà máy địa nhiệt Svartsengi, nơi cung cấp điện và nước chính cho 30.000 cư dân trên bán đảo Reykjanes.

Iceland có 33 hệ thống núi lửa đang hoạt động, nhiều nhất ở châu Âu.

Iceland 14 năm liên tiếp là quốc gia hòa bình nhất thế giớiIceland 14 năm liên tiếp là quốc gia hòa bình nhất thế giới

IEP vừa công bố báo cáo Chỉ số Hòa bình Toàn cầu (GPI) năm 2022, trong đó Iceland tiếp tục là quốc gia hòa bình nhất thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên