20/07/2023 19:35 GMT+7

Bị đoạn khăn giấy dài 15cm rớt vào phế quản

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nội soi cấp cứu thành công, lấy đoạn khăn giấy dài rớt vào trong lòng phế quản một bệnh nhân.

Đoạn khăn giấy se lại được lấy ra từ phế quản bệnh nhân - Ảnh: BV cung cấp

Đoạn khăn giấy se lại được lấy ra từ phế quản bệnh nhân - Ảnh: BV cung cấp

Bệnh nhân D.V.N. (44 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang) trước đó được chẩn đoán ung thư sàng miệng, ung thư khí quản. Mới đây người bệnh được phẫu thuật mở khí quản, sau khi về nhà chăm sóc, người bệnh bị tăng tiết dịch qua lỗ mở khí quản, gây khó thở.

Người nhà đã dùng khăn giấy se lại đưa vào lấy dịch qua lỗ mở cho bệnh nhân dễ thở. Tuy nhiên trong lúc đưa khăn giấy vào bệnh nhân bị ho nên đoạn khăn giấy tụt xuống phế quản.

Ngay sau đó gia đình đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Bệnh nhân có vật vã, kích thích, khó thở... các bác sĩ đã nhanh chóng cho hỗ trợ thở oxy, sau hội chẩn ê kíp khoa hô hấp quyết định nội soi phế quản cấp cứu.

Tuy nhiên, do đường kính ống đặt ở lỗ mở khí quản hiện tại quá nhỏ, ống nội soi không thể đưa vào phế quản, các bác sĩ phải mời hội chẩn khẩn chuyên khoa tai mũi họng và gây mê hồi sức, quyết định thay ống khí quản 2 nòng cải tiến với kích thước lớn hơn để đưa ống nội soi vào.

Ê kíp nội soi thấy lòng phế quản bên phải người bệnh có dị vật là một đoạn giấy dài chèn bít phần lớn lòng phế quản phải, do là giấy nên sau thời gian thấm dịch ở đường thở, giấy đã mềm, việc lấy ra khá khó khăn. 

Các bác sĩ phải rất thận trọng phối hợp dùng kẹp và dụng cụ hút để lấy dị vật. Sau gần 1 giờ thực hiện, ê kíp nội soi đã lấy ra dị vật là đoạn khăn giấy (được se lại) kích thước khoảng 0,5 x 15cm.

Ngày 20-7, sau nội soi lấy dị vật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, phổi thông khí tốt, không còn triệu chứng kích thích hô hấp, đang được chăm sóc và theo dõi tại khoa nội hô hấp.

Theo bác sĩ Cao Thị Mỹ Thúy - trưởng khoa nội hô hấp, dị vật đường thở rất thường gặp ở bệnh nhân có mở khí quản, các dị vật như: khăn giấy, bông tăm, gạc, sợi chỉ...  là tình trạng cấp cứu nguy hiểm.

Việc chăm sóc bệnh nhân có lỗ mở khí quản phải hết sức cẩn trọng. Trường hợp mở khí quản lâu dài, người bệnh hoặc người chăm sóc phải nắm vững các phương pháp chăm sóc, vệ sinh đúng cách để tránh nhiễm trùng cũng như biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Đặc biệt không nên vệ sinh bằng cách đưa bất kỳ vật lạ vào lòng khí quản sẽ gây bít, nghẹt đường thở người bệnh, bác sĩ Thúy nói.

Bị ho khi đang ngủ, người đàn ông bất ngờ nuốt 4 răng giả vào phế quảnBị ho khi đang ngủ, người đàn ông bất ngờ nuốt 4 răng giả vào phế quản

TTO - Ngày 24-5, các bác sĩ nội soi Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ vừa thực hiện nội soi can thiệp lấy hàm răng giả 4 chiếc, bị kẹt trong phế quản một nam bệnh nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên