22/12/2023 09:08 GMT+7

Cán bộ khéo sẽ có giải pháp lợi cho dân

Hội thi cán bộ tham mưu tốt - dân vận khéo năm 2023 tại TP.HCM đã khép lại với liên hoan tổng kết và trao giải ngày 21-12.

Trao giải cho các thí sinh đoạt giải Hội thi cán bộ tham mưu tốt - dân vận khéo TP.HCM 2023 - Ảnh: THANH HIỆP

Trao giải cho các thí sinh đoạt giải Hội thi cán bộ tham mưu tốt - dân vận khéo TP.HCM 2023 - Ảnh: THANH HIỆP

Chung cuộc, năm thí sinh xuất sắc của năm bảng thi đã được trao giải nhất cùng giải thưởng cho các cá nhân, tập thể tham gia tốt hội thi năm nay.

Hội thi đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ công tác chuyên môn, tinh thần dám nghĩ dám làm, nâng cao công tác dân vận tại cơ sở của đội ngũ cán bộ, công chức.

Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Những người dám nghĩ, dám làm

Phó giám đốc Bệnh viện quận Bình Thạnh Lê Hoàng Quí kết hợp clip và sân khấu hóa phần thi của mình với đề tài "Khuyến khích cán bộ năng động". Qua đó, ông giới thiệu những giải pháp ứng dụng chuyển đổi số và cải cách hành chính đã mang lại chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng cho bệnh nhân.

Ông Quí nói vấn đề cán bộ là quan trọng vì Bác từng nói cán bộ là gốc của mọi sự việc. Ông cho biết bệnh viện quan tâm xây dựng đội ngũ thầy thuốc có năng lực chuyên môn đi cùng rèn luyện giao tiếp ứng xử, tận tình với bệnh nhân, nhất là người lớn tuổi khó tiếp cận công nghệ.

"Ứng dụng chuyển đổi số đã mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh trong việc hẹn giờ khám, tra cứu thông tin, thanh toán viện phí không tiền mặt" - ông Quí cho hay.

Ông Lê Hoàng Quí nói hội thi cho ông cơ hội tiếp xúc nhiều thí sinh, học hỏi thêm những kiến thức ngoài lĩnh vực y tế ông đang công tác. Hội thi cũng chuyển tải các nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ đề năm của TP, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá hội thi đã góp phần tuyên truyền những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ông Cường nói nhiều giải pháp của các thí sinh tại hội thi thật sự đi vào thực tiễn cuộc sống.

"Với gần 300.000 lượt dự thi từ vòng trực tuyến cho thấy tính lan tỏa mạnh mẽ của hội thi năm nay" - ông Cường nói.

Sân khấu hóa bài thi của thí sinh Nguyễn Công Toàn, chính trị viên đại đội, Trung đoàn Gia Định (Đảng ủy Quân sự TP.HCM) - Ảnh: K.ANH

Sân khấu hóa bài thi của thí sinh Nguyễn Công Toàn, chính trị viên đại đội, Trung đoàn Gia Định (Đảng ủy Quân sự TP.HCM) - Ảnh: K.ANH

Lợi cho dân thì làm hết sức

Mỗi thí sinh trong nhóm năm gương mặt xuất sắc nhất chọn một góc chia sẻ đề tài dự thi của mình.

Thí sinh Hoàng Thị Hương Lan - trưởng phòng lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp TP.HCM) - nói về việc cải cách hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp với mục tiêu nâng cao hiệu quả phục vụ dân tốt hơn. Chị chọn nói về những việc đơn vị mình làm qua bài vè theo lời Bác dạy "Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm".

Trong khi đó, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận 4 Bùi Sĩ Tạo cùng đồng đội là những cựu chiến binh chia sẻ hiệu quả của công trình xây dựng mỗi chi hội cựu chiến binh khu phố thực sự là một thành trì bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Còn chiến sĩ Trung đoàn Gia Định (Đảng ủy Quân sự TP.HCM) Nguyễn Công Toàn - chính trị viên đại đội - nói về mô hình "Dân vận khéo - Gắn kết tình quân dân" bằng hoạt cảnh tái hiện những ngày bộ đội chung tay cùng các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại TP.

Từ những hình ảnh gợi nhắc ấy, anh Toàn nói về các hoạt động, phần việc bộ đội vẫn thường làm cùng bà con, điển hình là các tuyến đường giao thông nông thôn giúp mang lại bộ mặt mới cho nông thôn.

Còn chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền - phó giám đốc quản lý chất lượng Công ty VISSAN - chia sẻ nhờ ứng dụng chuyển đổi số vào công việc đã mang lại nhiều lợi ích cho đơn vị trong quá trình sản xuất thời gian qua.

"Chúng tôi đã ứng dụng chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, số hóa quy trình sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò của người công nhân thời đại số. Đơn vị luôn khuyến khích người lao động, nhờ đó đã có nhiều ý tưởng, sáng kiến ứng dụng chuyển đổi số làm lợi hàng tỉ đồng cho đơn vị. Qua đó cũng mang lại lợi ích cho người tiêu dùng" - chị Tuyền chia sẻ.

Hơn 291.400 lượt thí sinh dự thi

Hội thi cán bộ tham mưu tốt - dân vận khéo 2023 do Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Nội vụ phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM và báo Tuổi Trẻ thực hiện.

Được khởi động từ ngày 27-10, ba đợt thi trắc nghiệm trực tuyến trên báo Tuổi Trẻ Online đã thu hút hơn 291.400 lượt thí sinh của năm bảng dự thi.

Ngoài năm giải nhất, hội thi còn trao giải cho năm cá nhân tiêu biểu vào chung kết xếp hạng cùng 29 tập thể tham gia tích cực hội thi năm nay. Ba đơn vị phối hợp hỗ trợ thực hiện hội thi giai đoạn 2021 - 2023 được khen thưởng, trong đó có báo Tuổi Trẻ.

Trao 5 giải nhất cán bộ tham mưu tốt - dân vận khéo 2023Trao 5 giải nhất cán bộ tham mưu tốt - dân vận khéo 2023

Sáng 21-12, năm thí sinh xuất sắc nhất năm bảng đã được trao giải nhất tại liên hoan tổng kết hội thi tổ chức cán bộ tham mưu tốt - dân vận khéo TP.HCM 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên