28/10/2023 12:23 GMT+7

Cảng cạn đầu tiên tại Bà Rịa - Vũng Tàu đi vào hoạt động

Cảng cạn Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động. Đây là cảng cạn đầu tiên tại tỉnh này và là cảng cạn thứ 3 ở phía Nam.

Một góc cảng cạn Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Một góc cảng cạn Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ngày 28-10, cảng cạn Phú Mỹ tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức đi vào hoạt động. Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng cục Hải quan đã trao các quyết định công bố mở cảng cạn và công nhận địa điểm thông quan hàng hóa cho chủ cảng.

Cảng cạn Phú Mỹ do Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ (chủ đầu tư Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3) đầu tư rộng gần 38ha, với tổng số tiền gần 3.000 tỉ đồng. Cảng cạn này có các phân khu chính như: khu bến thủy nội địa, kho hàng, bãi container.

Theo đánh giá của các chuyên gia hàng hải, logistics, việc cảng cạn Phú Mỹ đi vào hoạt động rất quan trọng cho sự phát triển cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải và dịch vụ hậu cần cảng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như vùng Đông Nam Bộ. 

Bởi đây là cảng cạn đầu tiên của tỉnh này và là cảng cạn thứ ba của khu vực phía Nam.

Trong đó yếu tố quan trọng nhất là cảng có kết nối đường bộ, đường hàng không, đường thủy và đường sắt trong tương lai. Nhờ đó giúp các nhà đầu tư, chủ hàng vận chuyển hàng hóa thuận tiện, tối ưu nhất về chi phí.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ (bìa phải) và ông Nguyễn Đình Việt - phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - tặng hoa và trao quyết định công bố mở cảng cạn Phú Mỹ cho chủ cảng - Ảnh: Đ.H.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ (bìa phải) và ông Nguyễn Đình Việt - phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - tặng hoa và trao quyết định công bố mở cảng cạn Phú Mỹ cho chủ cảng - Ảnh: Đ.H.

Ông Nguyễn Công Vinh - phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết cảng cạn Phú Mỹ là "cánh tay nối dài" của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Đồng thời đây cũng là tiền đề quan trọng cho việc phát triển dịch vụ hậu cần cảng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu một cách đồng bộ, hiện đại.

Đà Nẵng: 350 tỉ đồng xây dựng khu dịch vụ hậu cần cảngĐà Nẵng: 350 tỉ đồng xây dựng khu dịch vụ hậu cần cảng

TT - Các bác sĩ BVĐK Bình Định đã ghép nối thành công ngón tay cái bị đứt rời của cháu bé Nguyễn Văn Trọng (11 tuổI) do tai nạn. Các bác sĩ cho biết sau khi phẫu thuật, cháu bé không bị sốt, ăn uống bình thường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên