16/11/2023 16:12 GMT+7

Cảng quốc tế Long An kết nghĩa với cảng biển xuất khẩu số 1 của Mỹ

Cảng quốc tế Long An và Cảng Long Beach (Mỹ) đã ký kết ý định thư thiết lập quan hệ tại Hội nghị cảng biển California, diễn ra tại bang California, Mỹ.

Đại diện Cảng quốc tế Long An và Cảng Long Beach ký kết ý định thư thiết lập quan hệ - Ảnh: D.T.G.

Đại diện Cảng quốc tế Long An và Cảng Long Beach ký kết ý định thư thiết lập quan hệ - Ảnh: D.T.G.

Ngày 16-11, thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cho biết tại Hội nghị chính quyền cảng biển California chào mừng các đối tác hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vừa diễn ra tại Mỹ, Cảng quốc tế Long An và Cảng Long Beach (Mỹ) đã ký kết ý định thư thiết lập quan hệ, dưới sự chứng kiến của đoàn công tác tỉnh Long An đến Mỹ, đại diện lãnh đạo bang California.

Cảng Long Beach nằm ở phía nam California, đang là cảng biển xuất khẩu số 1 tại Mỹ và là cảng vận chuyển container bận rộn thứ 21 trên thế giới, với 6 nhà ga container có giá trị hàng hóa thông qua đạt trên 200 tỉ USD mỗi năm.

Ông Võ Quốc Huy - chủ tịch HĐQT Cảng quốc tế Long An - cho biết lễ ký kết này là bước ngoặt chính thức hóa mối quan hệ kết nghĩa của hai cảng biển, mở ra cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành cảng và kết nối thị trường nhằm nâng cao sản lượng hàng hóa trung chuyển, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy thương mại toàn cầu và khám phá các cơ hội tăng trưởng giữa hai cảng biển trọng điểm trong khu vực xuyên Thái Bình Dương.

Trong chuyến làm việc của đoàn công tác tỉnh Long An tại Mỹ lần này, đoàn cũng đã tham dự Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ diễn ra ở TP Los Angeles (bang California), do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại khu vực Los Angeles tổ chức.

Tại đây, bản quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Công ty Mc Kinsey - đơn vị tư vấn lập quy hoạch hàng đầu của Mỹ - thực hiện, đã được giới thiệu và nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư tại Mỹ.

Trong số 1.200 dự án FDI đầu tư tại Long An, Mỹ có 23 dự án với tổng số vốn đầu tư trên 484 triệu USD, đứng thứ 6 về tổng số vốn đầu tư của 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều thương hiệu lớn toàn cầu của Mỹ cũng đã chọn Long An để đầu tư như Pepsi, Coca-Cola, Avery Dennison…

Ông Trương Văn Liếp - quyền giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An - cho biết tỉnh đang ưu tiên thu hút các doanh nghiệp Mỹ đầu tư thêm vào các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp 4.0 tự động hóa, sản xuất linh kiện - thiết bị điện tử và phần mềm, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, phát triển đô thị sinh thái thông minh, dịch vụ cảng biển logistics, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo...

Cảng quốc tế Long An với diện tích 147ha nằm ở xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, Long An, thuộc Đồng Tâm Group, đóng vai trò hàng đầu trong quy hoạch phát triển logistics của tỉnh này.

Cảng nằm trong dự án khu liên hợp dịch vụ cảng biển, cung cấp đầy đủ các dịch vụ cảng biển và logistics trọn gói như khai thác hàng tổng hợp, container, dịch vụ lưu kho-bãi, giao nhận hàng hóa quốc tế, vận chuyển thủy bộ, đại lý hải quan...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên